Công Nghệ

Ra mắt iPhone 13 chưa lâu, Apple chiếm lĩnh thành công thị trường đông dân nhất thế giới

Trần Nhựt Nam - CTV
Chia sẻ

Việc doanh số tăng chóng mặt đã giúp Apple trở thành nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn nhất ở quốc gia này.

Theo báo cáo của Counterpoint Research, Apple đã từng là công ty thu được lợi nhuận từ điện thoại thông minh cao nhất toàn cầu và công ty này có thể làm điều tương tự ở châu Âu. Mới đây nhất, Counterpoint Research cho biết, dòng sản phẩm iPhone 13 đang thống trị thị trường smartphone ở Trung Quốc.

Ra mắt iPhone 13 chưa lâu, Apple chiếm lĩnh thành công thị trường đông dân nhất thế giới Ảnh 1
Ảnh minh họa 

Theo thống kê của Counterpoint Research, thị phần điện thoại Apple tại Trung Quốc trong tháng 10 đạt 22%. Con số này đã giúp cho Apple giành lại vị trí đầu bảng tại thị trường Trung Quốc kể từ tháng 12/2015. 

Sản phẩm giúp Apple tái lập thành tích này chính là iPhone 13, vừa được "táo khuyết" cho ra mắt hồi tháng 9. 

Các nhà phân tích cho biết, doanh số bán iPhone 13 tại Trung Quốc đã tăng 46% so với tháng trước trong khi toàn bộ thị trường điện thoại thông minh tại thị trường này chỉ tăng 2% so với tháng trước vào tháng 10/2021.

Counterpoint Research cũng nhận định, thành tích của Apple ngoài sản phẩm iPhone 13 thì còn có lý do khách quan khác. Theo đó trong tháng 10, người tiêu dùng Trung Quốc thường hạn chế mua sắm để chờ đợt giảm giá mạnh nhất năm của các hãng nội địa vào Lễ độc thân 11/11. Thế nên trong tháng 11, doanh số của Apple cũng như nhiều hãng công nghệ khác đã tăng trưởng rõ rệt.

Với việc trở lại chiếm lĩnh thị trường đông dân nhất thế giới, Giám đốc nghiên cứu Tarun Pathak cho rằng, vị trí nhà sản xuất điện thoại hàng đầu ở Trung Quốc nay "đã được đổi chủ" kể từ khi Huawei sa sút do ảnh hưởng từ lệnh trừng phạt của Mỹ.

Chia sẻ

Bài viết

Trần Nhựt Nam - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất