Công Nghệ

Chính thức: Anh cấm Huawei phát triển mạng 5G, loại bỏ hoàn toàn vào năm 2027

Lê Thanh Xuân
Chia sẻ

Trong vòng 7 năm tới, Huawei sẽ gỡ bỏ toàn bộ các thiết bị của Huawei trong hạ tầng mạng 5G của mình.

Các thiết bị mạng của Huawei đang dùng trong qúa trình phát triển mạng 5G của Anh sẽ dần dần được loại bỏ, theo thông tin chính thức từ chính phủ Anh.

(Ảnh: The Verge)

Theo đó, các nhà mạng sẽ không được phép mua các thiết bị viễn thông 5G mới từ Huawei từ tháng 1 năm 2021. Anh cũng dành thời gian 7 năm để gỡ bỏ các công nghệ hiện hữu của Huawei trong hạ tầng của mình cùng mức chi phí dự kiến là 2 tỉ Bảng Anh. 

(Ảnh: Bloomberg)

Quyết định mà Anh đưa ra thay đổi chóng mặt so với tình thế trước đó. Hồi tháng 1, Anh cho phép các thiết bị của Huawei được sử dụng trong hạ tầng 5G song có những giới hạn nhất định. Với đièu kiện đó, Huawei sẽ bị giới hạn tối đa 35% thị phần. Các thiết bị của hãng này cũng không được dùng trong các thành phần cốt lõi, quan trọng của hệ thống và cũng không được dùng ở các khu vực địa lí nhạy cảm, The Verge cho hay.

(Ảnh: Bloomberg)

Ông Liver Dowden, Bộ trưởng Ngoại giao về Kỹ thuật số, Văn hóa, Truyền thông và Thể thao, nói rằng động thái mới của Anh có thể làm chậm trễ quá trình thương mại hoá 5G tại đây. Trong vài tháng trở lại đây, Anh đứng trước nhiều áp lực, từ cả trong nước và quốc tế, về quốc định sử dụng thiết bị Huawei trong hạ tầng mạng của mình. Một phần áp lực đến từ quan ngại cho rằng các thiết bị Huawei có thể tiềm tàng những rủi ro về bảo mật. Dù vậy, Huawei mạnh mẽ phản đối quan điểm này.

(Ảnh: Bloomberg)

Áp lực từ quốc tế tỏng khi đó chủ yếu đến từ Mỹ. Hồi tháng 5 năm ngoái, Mỹ đưa Huawei vào danh sách đen hạn chế các công ty của nước này duy trì các quan hệ thương mại trừ khi có giấy phép đặc biệt. Một năm sau đó, Mỹ thậm chí còn thắt chặt hơn nữa lệnh cấm vận hành. Dưới những biện pháp mới, sẽ có hiệu lực vào tháng 9 tới, Huawei và các nhà cung ứng của nó như TSMC sẽ không thể dùng công nghệ Mỹ để thiết kế hoặc sản xuất các thiết bị của Huawei.

(Ảnh: Bloomberg)

Trước đó, ông Philip Jansen, CEO nhà mạng BT, nhận định trên đài BBC rằng “không thể” loại Huawei hoàn toàn khỏi hạ tầng mạng viễn thông trong một thập niên tới. Việc gỡ bỏ các thiết bị Huawei khỏi mạng 5G cũng có thể sẽ mất từ 5 năm đến 7 năm. Ông cảnh báo rằng nếu ép quá trình này xảy ra quá nhanh sẽ gây gián đoạn mạng và các vấn đề an ninh.

Chia sẻ

Bài viết

Lê Thanh Xuân

Tin mới nhất