Các cơ sở này được xây dựng tại hai giáo xứ Caddo và Bossier, thuộc phía tây bắc bang. Dự kiến, dự án tạo ra 540 việc làm toàn thời gian tại các trung tâm dữ liệu và khoảng 1.700 vị trí gián tiếp trong các lĩnh vực điện, kỹ thuật HVAC và an ninh.
Động thái này là một phần trong chiến lược đầu tư AI táo bạo của Amazon. Trước đó, công ty công bố kế hoạch chi 200 tỷ USD cho chi tiêu vốn trong năm nay – cao hơn bất kỳ "ông lớn" công nghệ nào, trong bối cảnh các tập đoàn như Microsoft, Google và Meta dự kiến chi tổng cộng gần 700 tỷ USD trong năm 2026. Phần lớn ngân sách của Amazon được dành cho trung tâm dữ liệu, chip và thiết bị mạng phục vụ AI.
Tuy nhiên, Phố Wall phản ứng thận trọng với kế hoạch này. Cổ phiếu Amazon giảm 9 phiên liên tiếp sau báo cáo tài chính ngày 5/2, khiến vốn hóa công ty bốc hơi hơn 450 tỷ USD.
Việc mở rộng trung tâm dữ liệu AI đang trở thành cuộc đua khốc liệt giữa các "đại gia" công nghệ nhằm đáp ứng nhu cầu vận hành mô hình AI ngày càng tăng. Meta cũng từng chọn Louisiana xây dựng trung tâm dữ liệu Hyperion trị giá 27 tỷ USD liên doanh với Blue Owl Capital.
Tuy nhiên, làn sóng đầu tư này vấp phải phản ứng trái chiều từ cộng đồng địa phương. Nhiều người lo ngại trung tâm dữ liệu tiêu thụ quá nhiều điện và nước, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Năm ngoái, Microsoft đã hủy bỏ dự án tại Wisconsin sau khi người dân phản đối vì lý do môi trường và tài chính.
Để đối phó với những lo ngại này, Amazon cho biết đã làm việc với Công ty Điện lực Tây Nam – đơn vị cung cấp điện địa phương – và cam kết chi trả toàn bộ chi phí liên quan đến cơ sở hạ tầng năng lượng mới và nâng cấp. Công ty cũng sẽ tận dụng làm mát bằng không khí tự nhiên khi có thể nhằm giảm tiêu thụ điện. Về nguồn nước, Amazon khẳng định chỉ sử dụng lượng nước dư thừa từ khu vực, không gây áp lực lên nguồn cung địa phương, đồng thời đầu tư tới 400 triệu USD nâng cấp hệ thống nước công cộng phục vụ dự án.
Dự án được triển khai với sự hợp tác của Stack Infrastructure – đơn vị phát triển trung tâm dữ liệu chuyên nghiệp.