Công Nghệ

Alibaba lần đầu thua lỗ kể từ năm 2014 sau án phạt kỷ lục

Thái Sơn - CTV
Chia sẻ

Trước đó, Alibaba nhận án phạt kỷ lục 2,8 tỷ USD vì liên quan đến hành vi độc quyền.

Alibaba ghi nhận khoản lỗ hoạt động 7,66 tỷ nhân dân tệ (1,19 tỷ USD) trong quý 1 năm 2021 sau khi bị điều tra liên quan đến hành vi độc quyền. Đây là lần đầu tiên Alibaba phải chịu một khoản lỗ từ năm 2014, theo Tech in Asia.

Ảnh: Nikkei

Trong trường hợp bạn chưa biết, Aliabab vừa nhận án phạt kỷ lục lên đến 2,8 tỷ USD, tương đương 12% thu nhập ròng của công ty trong cả năm 2020 sau khi nhận cáo buộc lạm dụng vị thế thống trị trên thị trường. Vụ việc này cũng khiến Jack Ma mất ngôi vị người giàu nhất Trung Quốc.

Ảnh: FT

Dù vậy, Alibaba tăng mức dự đoán doanh thu lên 930 tỷ nhân dân tệ (144,12 tỷ USD) trong năm tài chính sẽ kết thúc vào cuối tháng 3 năm sau. Trước đó, con số kỳ vọng của Aliababa là 928,28 tỷ nhân nhân tệ. Điều chỉnh này được thực hiện do xu hướng mua sắm trực tuyến tiếp tục được đại dịch COVID-19 thúc đẩy.

Ảnh: Bloomberg

Các mảng kinh doanh tiêu dùng của Alibaba ở Trung Quốc, bao gồm chợ bán lẻ, dịch vụ tiêu dùng địa phương và nền tảng giải trí, đang phục vụ 891 triệu người dùng hàng năm tính đến thời điểm cuối tháng 3. Cùng kỳ, mảng kinh doanh quốc tế của hãng, bao gồm AliExpress và Lazada, có 240 triệu người dùng hoạt động.

Ảnh: Bloomberg

Trước đó, bên cạnh án phạt 2,8 tỷ USD, nhà điều hành nói rằng Alibaba sẽ phải nộp các báo cáo tự kiểm tra, kiểm soát cho cơ quan chức năng trong 3 năm liên tiếp.

Chia sẻ

Bài viết

Thái Sơn - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất