Trong thời đại công nghệ, điện thoại đã trở thành vật “bất ly thân” với hầu hết mọi người. Tuy nhiên, chính thói quen sử dụng hàng ngày lại khiến không ít người vô tình gây hại cho thiết bị mà không hay biết. Dưới đây là 5 sai lầm phổ biến mà gần như ai cũng từng mắc phải khi dùng điện thoại.
1. Sạc điện thoại qua đêm – tiện lợi nhưng nguy hiểm
Nhiều người có thói quen cắm sạc điện thoại qua đêm để sáng dậy máy đầy pin. Tuy nhiên, việc này khiến pin phải chịu tình trạng “nạp – xả” liên tục, lâu ngày dẫn đến chai pin, giảm tuổi thọ thiết bị. Ngoài ra, nếu sử dụng củ sạc không chính hãng hoặc đặt điện thoại gần chăn, gối, nguy cơ cháy nổ càng cao. Các chuyên gia khuyến cáo, người dùng nên sạc pin trong khoảng 20% – 80%, và rút sạc ngay sau khi máy đầy.
2. Dùng điện thoại khi đang sạc
Đây là thói quen cực kỳ phổ biến nhưng cũng vô cùng nguy hiểm. Khi vừa sạc vừa sử dụng, nhiệt độ trong máy tăng cao, gây áp lực cho pin và các linh kiện bên trong. Đã có không ít trường hợp điện thoại phát nổ hoặc gây bỏng do người dùng xem phim, chơi game khi sạc pin. Vì vậy, tốt nhất nên tránh sử dụng máy trong thời gian này, đặc biệt là với các tác vụ nặng.
3. Không vệ sinh điện thoại thường xuyên
Theo một nghiên cứu, bề mặt điện thoại thông minh có thể chứa lượng vi khuẩn gấp 10 lần bàn phím máy tính. Tuy nhiên, hầu hết người dùng lại hiếm khi vệ sinh thiết bị. Việc này không chỉ gây mất vệ sinh mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người sử dụng, đặc biệt là khi bạn thường xuyên áp máy lên mặt để nghe gọi. Nên lau sạch điện thoại mỗi ngày bằng khăn mềm, có thể sử dụng dung dịch cồn 70 độ hoặc khăn chuyên dụng để khử khuẩn.
4. Để điện thoại trong túi quần hoặc dưới gối
Một sai lầm khác là mang điện thoại trong túi quần hoặc đặt dưới gối khi ngủ. Sóng điện từ phát ra từ thiết bị có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến giấc ngủ và hệ thần kinh nếu tiếp xúc lâu dài. Bên cạnh đó, việc để máy trong túi quần, nhất là quần jean bó, có thể khiến màn hình bị cong, nứt do lực ép. Giải pháp tốt nhất là đặt điện thoại ở nơi thoáng, cách xa đầu ít nhất 50 cm khi đi ngủ.
5. Không cập nhật phần mềm và ứng dụng
Nhiều người thường bỏ qua các bản cập nhật hệ điều hành vì cho rằng “phiền phức” hoặc “tốn dung lượng”. Tuy nhiên, việc không cập nhật khiến điện thoại dễ bị tấn công bởi các phần mềm độc hại, virus hoặc gặp lỗi trong quá trình sử dụng. Các bản cập nhật không chỉ giúp nâng cao hiệu năng mà còn vá các lỗ hổng bảo mật. Vì vậy, hãy duy trì thói quen kiểm tra và cập nhật phần mềm định kỳ để bảo vệ thiết bị.
Việc sử dụng điện thoại đúng cách không chỉ giúp kéo dài tuổi thọ máy mà còn đảm bảo an toàn cho người dùng. Đừng để những thói quen tưởng chừng nhỏ nhặt này khiến chiếc điện thoại yêu quý của bạn sớm “xuống cấp” hoặc gặp sự cố không mong muốn.