Công Nghệ

5 dự đoán về an ninh mạng năm 2022

Theo Thanh Niên
Chia sẻ

Năm 2022, IBM Việt Nam nhận định nguy cơ tin tặc xâm nhập hệ thống của các doanh nghiệp sẽ gia tăng, bên cạnh những mối đe dọa như tấn công tống tiền bằng mã độc và nhằm vào các chuỗi cung ứng.

Dưới đây là 5 điểm chính mà IBM dự báo cho an ninh mạng trong năm 2022

Nguy cơ xâm nhập mạng

Đầu năm 2022, thế giới bước vào giai đoạn nghỉ lễ và vì thế công tác an ninh mạng có thể bị xao nhãng. Điều này sẽ tạo cơ hội cho tội phạm mạng xâm nhập các hệ thống. IBM khuyến cáo các công ty nên duy trì cảnh giác trong giai đoạn này, nếu không muốn trở thành nạn nhân của những vụ tấn công mạng.

Tống tiền bằng mã độc

Những vụ tấn công tống tiền bằng mã độc sẽ xuất hiện với tần suất cao hơn. IBM dự báo năm 2022 có thể chứng kiến những vụ tấn công bằng mã độc tăng gấp 3 lần so với năm 2021, và có thể liên lụy đối tác của doanh nghiệp bị tấn công. Tội phạm mạng không những tống tiền nạn nhân để đòi tiền chuộc, mà còn tìm cách trục lợi đối tác của họ. Chúng dựa vào số dữ liệu kiểm soát được, cũng như lợi dụng tình trạng đối tác không muốn xảy ra tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng và buộc phải thỏa hiệp.

5 dự đoán về an ninh mạng năm 2022 Ảnh 1
Cần cảnh giác hơn nữa trước các chiêu trò của tin tặc trong năm 2022. IBM

Chuỗi cung ứng đối mặt nguy cơ

Năm 2021, thế giới bị đẩy vào tình thế khó khăn vì các chuỗi cung ứng gián đoạn do những hạn chế mà dịch Covid-19 mang lại. Nhận thức được điều này, tội phạm mạng sẽ tìm cách lợi dụng sự phụ thuộc đáng kể của mọi người đối với chuỗi cung ứng, bao gồm cấp độ người tiêu dùng lẫn doanh nghiệp. Các cuộc tấn công tống tiền bằng mã độc không những là mối đe dọa cho các công ty (nạn nhân tiềm tàng), mà còn đối với toàn bộ chuỗi cung ứng của họ. Điều đó biến những dạng tấn công như thế này trở thành mối quan tâm hàng đầu đối với các Hội đồng quản trị công ty.

Blockchain và tội phạm mạng

Trong bối cảnh ngày càng nhiều doanh nghiệp và người tiêu dùng phụ thuộc vào blockchain để quản lý chuỗi cung ứng và giao dịch kỹ thuật số của họ, tội phạm mạng cũng tận dụng lợi thế của blockchain để ẩn giấu hoạt động. Năm 2022, dự kiến blockchain sẽ trở thành “công cụ” phổ biến hơn được tội phạm mạng sử dụng để che đậy hoạt động của chúng, tránh bị phát hiện và mở rộng năng lực tấn công. Điều này gây khó khăn hơn trong việc phanh phui và báo cáo những hoạt động độc hại của tin tặc trên môi trường mạng.

Hình thái xác lập an ninh mới

Ngày càng có nhiều doanh nghiệp nhận ra rằng họ phải đưa vào sử dụng chính sách không khoan nhượng nếu muốn xây dựng chiến lược bảo mật và giành được lòng tin của khách hàng. Năm 2022, các chính phủ và lĩnh vực tư nhân sẽ rà soát các mối quan hệ nhằm xác định lại các quan hệ đáng tin cậy trước khi cho phép họ truy cập dữ liệu. Bên cạnh việc tăng cường thẩm định danh tính của người dùng, các bên còn siết chặt quyền truy cập dữ liệu.

Chia sẻ

Theo

Thanh Niên

Nguồn bài viết

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất