Công Nghệ

19 món ăn tưởng của nhà hàng 5 sao hóa ra lại là đồ miễn phí tại Google

Lê Nam Khánh
Chia sẻ

Với gần 60.000 nhân viên đang làm việc cho Google, đồ ăn miễn phí là một trong những “đặc quyền” thú vị khi làm việc tại một trong những hãng công nghệ lớn nhất thế giới.

Trở lại thời điểm năm 2008, khi Google “chỉ có” vỏn vọn 19.000 nhân viên, công ty này đã cung cấp khoảng 40.000 bữa ăn mỗi ngày. Nhân viên nhà bếp của Google lên tới 576 người và ông lớn Internet được cho là dành khoản ngân sách 80 triệu USD mỗi năm cho đồ ăn của nhân viên. Đến năm 2016, nhân viên nhà bếp của Google đang phục vụ tại hơn 185 “quán ăn” trên toàn thế giới với 108.000 bữa ăn mỗi ngày. Chỉ tính riêng trụ sở chính Mountain View Googleplex đã có tới 30 “quán ăn” để nhân viên tùy ý thưởng thức.

Mặc dù được cung cấp miễn phí, thế nhưng đồ ăn của Google chẳng khác gì được lấy ra từ một khách sạn năm sao. Bạn không tin ư? Loạt hình ảnh dưới đây sẽ chứng minh cho điều đó.

Nhân viên Google ở London có thể tự làm bữa sáng cho mình. Bữa ăn mà bạn thấy trong ảnh bao gồm diêm mạch, yến mạch, sữa hạnh nhân, hoa quả tươi, sô cô la…

Đây chắc chắn là bữa ăn của một người đang ăn kiêng.

Những chiếc bánh ngọt cực kì ngon mắt này cũng được cung cấp hoàn toàn miễn phí.

Sò điệp ăn kèm phô mai parmesan, cơm gạo đen và nấm maitake.

Ở Googleplex, bạn có thể bắt gặp rất nhiều xe bán đồ ăn. Đây là món taco thịt lợn kiểu Texas từ một trong những chiếc xe như vậy.

Vịt om là điểm nhấn trong đĩa thức ăn này.

Món ăn đậm chất Á Châu ở văn phòng Google London.

Còn đây là một bữa trưa đơn giản nhưng không kém phần tinh tế ở văn phòng New York.

Gelato (Kem Ý) ở văn phòng Google Singapore.

Một bữa ăn cực kì đầy đặn ở Google Zurich.

Món trai tươi từ một trong những “quán ăn” nổi tiếng nhất của Google, Share.

Bữa trưa tại Google Los Angeles tràn đầy màu sắc và những đồ ăn tốt cho sức khỏe.

Nhìn những món ăn như thế này, chẳng ai nghĩ chúng lại miễn phí và thuộc về một công ty công nghệ.

Bữa sáng với bánh mì.

Salad gà trộn đạu đen, trứng, cà rốt, cà chua…

Những chiếc bàn đầy pizza tại Google Los Angeles.

Bánh Waffle (bánh quế) ăn kèm trứng và thịt xông khói cho một bữa sáng tại Google Los Angeles.

Jajangmyeon, món mì đặc trưng của Hàn Quốc.

Chia sẻ

Bài viết

Lê Nam Khánh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất