Công Nghệ

15 thương hiệu xe hơi đáng tin cậy nhất của năm 2018

Theo Business Insider
Chia sẻ

Danh sách này được công ty nghiên cứu thị trường uy tín J.D. Power đưa ra.

Công ty nghiên cứu thị trường J.D. Power mới đây đã công bố báo cáo 2018 U.S. Vehicle Dependability Study, trong đó tính toán số vấn đề mà các khách hàng sở hữu các mẫu xe ra mắt vào năm 2015 trong suốt ba năm sử dụng.

Báo cáo này cũng tìm ra rằng độ tin cậy của các mẫu xe nói chung đã tăng 9% so với báo cáo năm ngoái. Được biết, báo cáo này đã được tung ra thường niên kể từ năm 2013 cho tới nay.

Trong báo cáo năm nay, Lexus tiếp tục đứng đầu danh sách những thương hiệu xe hơi đáng tin cậy nhất trong năm thứ bảy liên tiếp với 99 vấn đề được báo cáo trên 100 xe, trong khi đó con số trung bình của ngành công nghiệp xe hơi là 142. Porsche, Buick, Infiniti, và Kia lần lượt nắm giữ các vị trí còn lại trong top 5.

Dưới đây là danh sách đầy đủ 15 thương hiệu xe đáng tin cậy nhất theo báo cáo của J.D. Power.

1. Lexus: Số vấn đề được báo cáo trên 100 xe: 99

2. Porsche: Số vấn đề được báo cáo trên 100 xe: 100

3. Buick: Số vấn đề được báo cáo trên 100 xe: 116

4. Infinity: Số vấn đề được báo cáo trên 100 xe: 120

5. Kia: Số vấn đề được báo cáo trên 100 xe: 120

Đồng hạng 6: Chevrolet: Số vấn đề được báo cáo trên 100 xe: 124

Đồng hạng 6: Huyndai: Số vấn đề được báo cáo trên 100 xe: 124

Đồng hạng 7: BMW: Số vấn đề được báo cáo trên 100 xe: 127

Đồng hạng 7: Toyota: Số vấn đề được báo cáo trên 100 xe: 127

Đồng hạng 8: Lincoln: Số vấn đề được báo cáo trên 100 xe: 133

Đồng hạng 8: Nissan: Số vấn đề được báo cáo trên 100 xe: 133

9. Honda: Số vấn đề được báo cáo trên 100 xe: 140

10. Audi: Số vấn đề được báo cáo trên 100 xe: 141

11. Mazda: Số vấn đề được báo cáo trên 100 xe: 144

12. Mercedes-Benz: Số vấn đề được báo cáo trên 100 xe: 147

Chia sẻ

Theo

Business Insider

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất