Ăn - Chơi

Mailisa từng đãi loạt nhân viên bữa sáng với món ăn lên tới 6 triệu đồng/người, đó là gì?

Yến Nguyễn

Khi biết giá trị món ăn mà "Sếp Mailisa" đãi mình, nhiều nhân viên không giấu được sự ngạc nhiên.

Những ngày qua, cái tên Mailisa (tên thật là Phan Thị Mai, SN 1975) liên tục được dân tình quan tâm sau khi bà cùng chồng là Hoàng Kim Khánh bị bắt tạm giam. Theo đó, cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của vợ chồng Mailisa trong vụ nhập lậu mỹ phẩm Trung Quốc tiêu thụ tại Việt Nam, thu lợi hàng nghìn tỷ đồng. 

Mailisa và Hoàng Kim Khánh tại thời điểm bị bắt tạm giam.
Mailisa và Hoàng Kim Khánh tại thời điểm bị bắt tạm giam.

Cùng thời điểm, nhiều đoạn video trước đây của Mailisa cũng được chia sẻ rầm rộ trở lại. Trong đó có đoạn video Mailisa chia sẻ về việc chiêu đãi nhân viên của thẩm mỹ viện bữa ăn sáng sang chảnh.

Trong clip, Mailisa cầm một túi lớn đựng đông trùng hạ thảo để phát cho từng người. Ban đầu mỗi nhân viên nhận được hai con, nhưng khi mọi người cho rằng số lượng đó hơi ít, bà lập tức vui vẻ phát thêm. Khi một nhân viên đùa rằng mình “sức khỏe yếu”, Mailisa không ngần ngại tặng hẳn 5 con để bồi bổ.

Mailisa từng đãi nhân viên ăn sáng bằng đông trùng hạ thảo.
Mailisa từng đãi nhân viên ăn sáng bằng đông trùng hạ thảo.

Điều làm mọi người sửng sốt là tiết lộ về giá trị của món quà: Theo lời Mailisa, mỗi con đông trùng hạ thảo có giá lên tới 1.2 triệu đồng. Chính các nhân viên cũng không giấu nổi vẻ ngỡ ngàng khi biết con số thực. Như vậy, bữa sáng của người nhận được 5 con đông trùng hạ thảo từ Mailisa có tổng giá trị khoảng 6 triệu đồng.

Mailisa chia sẻ, mỗi con đông trùng hạ thảo có giá 1.2 triệu đồng.
Mailisa chia sẻ, mỗi con đông trùng hạ thảo có giá 1.2 triệu đồng.

Đoạn video này khi được chia sẻ rộng rãi đã nhận được những bình luận trái chiều: người thì khen chủ cơ sở rộng rãi, biết chăm lo nhân viên; người khác lại thắc mắc liệu chiêu đãi như vậy có phải đang dùng để tạo dư luận, xây dựng hình ảnh hay không. Dù vậy, với những nhân viên trong clip, khoảnh khắc nhận quà sáng chắc chắn là kỷ niệm khó quên.

Hình ảnh vợ chồng Mailisa - Hoàng Kim Khánh trước khi bị bắt tạm giam.
Hình ảnh vợ chồng Mailisa - Hoàng Kim Khánh trước khi bị bắt tạm giam.

Như tin đã đưa, qua công tác nắm tình hình, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an) phát hiện dấu hiệu sai phạm trong hoạt động kinh doanh mỹ phẩm của các Công ty trong Hệ sinh thái Mailisa do Phan Thị Mai và Hoàng Kim Khánh điều hành. 

Bước đầu điều tra xác định: Trong thời gian từ năm 2020 đến năm 2024, với mục đích nhập mỹ phẩm về Việt Nam bán kiếm lời thông qua chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa, Phan Thị Mai cùng chồng là Hoàng Kim Khánh thỏa thuận mua mỹ phẩm sản xuất tại Quảng Châu, Trung Quốc với giá rẻ, không đảm bảo chất lượng và thành phần theo công bố, không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) tại Trung Quốc.

Sau đó, vợ chồng chủ thẩm mỹ viện Mailisa câu kết với các đối tượng người Trung Quốc, ký kết hợp đồng ngụy tạo, thay đổi nguồn gốc mỹ phẩm (từ Quảng Châu, Trung Quốc thành Hồng Kông) để được cấp CFS tại Hồng Kông, tổ chức nhập lậu về Việt Nam và quảng cáo là mỹ phẩm được sản xuất tại Hồng Kông. Điều này nhằm thu hút thị hiếu, sự tin tưởng của khách hàng trong nước, bán với giá cao gấp nhiều lần, thu lời bất chính hàng nghìn tỷ đồng (chỉ tính riêng 3/100 sản phẩm chủ đạo hệ thống Mailisa cung cấp trên thị trường).

Trên cơ sở kết quả điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 21/11/2025, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã khởi tố vụ án “Buôn lậu", xảy ra tại Công ty MK Skincare và các đơn vị, địa phương liên quan; đồng thời, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với 8 đối tượng về tội “Buôn lậu”, quy định tại Điều 188 Bộ luật Hình sự, gồm:

1. Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa;

2. Hoàng Kim Khánh, Tổng Giám đốc; 

3. Trần Đan Phượng, Kế toán trưởng; 

4. Nguyễn Thị Ngọc Trúc, Kế toán Công ty MK Skincare;

5. Vương Phượng Nghi, Giám đốc;

6. Võ Hoài Sơn, nhân viên Công ty TNHH xuất nhập khẩu Khải Hoàn;

7. Lu XueYi, nhân viên Công ty TNHH xuất nhập khẩu Khải Hoàn;

8. Đỗ Bích Thủy, đối tượng làm dịch vụ chuyển tiền tại Hà Nội.

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) phê chuẩn, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã thi hành các Quyết định, Lệnh nêu trên đúng quy định của pháp luật.

Hiện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố; đồng thời, mở rộng điều tra xử lý toàn diện, triệt để đối với hành vi sai phạm có tổ chức của các bị can và các cá nhân liên quan; xác minh, kê biên, phong tỏa, phục vụ thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI