Singapore mở cửa đón khách du lịch, nhiều điểm đến thú vị trong dịp lễ 30/4 - 1/5

Theo tổng cục du lịch Singapore tại Việt Nam
Chia sẻ

Nếu bạn chưa biết đi đâu, chơi gì trong dịp lễ 30/4 và 1/5 thì những địa điểm ăn chơi mới lạ tại Singapore là gợi ý thú vị.

Singapore từ lâu đã trở thành điểm du lịch hấp dẫn đối với khách du lịch toàn cầu bởi những công trình kiến trúc độc đáo, vẻ đẹp hiện đại pha lẫn sự đa dạng văn hoá đặc trưng cùng với môi trường xanh - sạch - đẹp mà không nơi nào có được.     

Hai năm vừa qua ngành du lịch đã chịu nhiều thách thức do đại dịch Covid-19 kéo dài thì mới đây theo thông tin mới nhất từ Tổng Cục Du lịch Singapore tại Việt Nam (STB), Singapore sẽ khởi động chiến dịch SingapoReimagine (SRI - Hình dung lại, trải nghiệm mới) nhằm chào đón du khách Việt Nam đến khám phá Đảo quốc.     

Chương trình Khung Du lịch cho người đã tiêm chủng (Vaccinated Travel Framework - VTF) sẽ thay thế Hành lang du lịch cho người đã tiêm chủng (Vaccinated Travel Lane – VTL) kể từ ngày 1/4/2022. Theo đó, nhiều khía cạnh khác nhau của Đảo quốc Sư Tử, từ các địa điểm du lịch thú vị, các ý tưởng nhà hàng độc đáo, cho đến các trải nghiệm chăm sóc sức khoẻ theo lối sống bền vững. Hàng loạt trải nghiệm đang chờ đón du khách Việt Nam tự mình khám phá.    

Nếu bạn chưa biết đi đâu, chơi gì trong dịp lễ 30/4 và 1/5 thì những địa điểm ăn chơi mới lạ tại Singapore là gợi ý thú vị. Hãy cùng SAOstar điểm qua một vài địa điểm và hoạt động mới mẻ này nhé.

Du khách Việt Nam cần chú ý một số điều khi đến Singapore 

1. Các điểm tham quan mới nhất: 

Bảo tàng Địa Ngục tại Haw Par Villa là công viên văn hóa Châu Á cuối cùng trên thế giới được xây dựng với mục đích giáo dục đạo đức thông qua việc miêu tả các đức tính truyền thống. Công viên đã mở cửa trở lại với hình ảnh, vật thể đậm chất lịch sử, triết học và tôn giáo, những trải nghiệm khác biệt giữa ngày và đêm, và công nghệ trình chiếu ánh sáng mới mẻ. 

Haw Par Villa nổi tiếng với những khắc họa rùng rợn về Mười Tầng Địa Ngục trong truyện kể dân gian Trung Hoa. Du khách sẽ có cơ hội khám phá các khái niệm ẩn chứa hình ảnh mô tả tội ác và hình phạt từ thế giới bên kia, xuyên không gian và thời gian của các nền văn minh. 

Bảo tàng Địa Ngục tại Haw Par Villa  

Bảo tàng Kem -  Museum of Ice Cream nằm trong một doanh trại thuộc địa, rộng 60.000 m2 ở khu Dempsey. Bảo tàng gồm 14 khu vực tương tác được thiết kế độc đáo nhằm kích thích trí tưởng tượng và sáng tạo của du khách. Tại đây du khách sẽ được khám phá không gian đầy mê hoặc trong chuyến tham quan dài khoảng 60 đến 90 phút, và kết thúc bằng bữa tiệc đồ ngọt không giới hạn đầy hấp dẫn. 

Không gian ngập sắc hồng tại Bảo tàng Kem 

Đài quan sát kiêm quầy bar -  SkyHelix Sentosa, mở cửa vào tháng 12 năm 2021 với cấu trúc xoắn ốc thẳng đứng, mang đến góc nhìn bao quát toàn cảnh của Sentosa và khu vực Greater Southern Waterfrront. Nơi đây được ví như là chiếc giỏ khinh khí cấu ngoài trời đầu tiên của Singapore.

Góc nhìn bao quát từ Đài quan sát SkyHelix Sentosa  
SkyHelix Sentosa

2. Những concept ẩm thực mới lạ:

Cloudstreet được điều hành bởi ông Mark Tai, 33 tuổi, người chiến thắng Giải thưởng Đầu bếp trẻ của Cẩm nang ẩm thực danh giá MICHELIN Guide. Mới đây nhà hàng này đã nhận được 1 ngôi sao MICHELIN danh giá. Thực đơn dùng thử (tasting menu) của nhà hàng là thành quả của những năm tháng tích lũy kinh nghiệm khi Mark Tai hành nghề đầu bếp tại Úc kết hợp cùng di sản Sri Lanka của ông.

Không gian ấm cúng bên trong nhà hàng
Bếp mở ấn tượng

Mama Diam Speakeasy là một quán Bar nằm khuất sau  mặt tiền sôi động của một cửa hàng cổ điển, Mama là một quán bar bí mật  nhằm mục đích tái hiện lại những hoài niệm mang tính biểu tượng.  Ngoài ra, quầy bar  cũng phục vụ một thực đơn đầy cảm hứng từ địa phương như Kueh Pie Tee Crab Fritters  và các loại cocktail độc đáo được làm từ lá dứa, súp lơ và gừng. 

Mặt tiền sôi động nhưng mang phong cách cổ điển
Hình ảnh quán Bar ẩn mình sau tiệm tạp hoá cổ điển.

1-Atico - trải nghiệm ẩm thực trên cao mới lạ: Nằm tại tầng 55 và 56 của trung tâm thương mại ION Orchard, nhà hàng sang trọng đa phong cách 1-Atico gồm 3 phong cách ẩm thực trên cao riêng biệt: nhà hàng FIRE theo phong cách Argentina, quầy bar và đồ nướng FLNT theo phong cách kết hợp giữa Nhật Bản và Peru, và 1-Atico Ultra Lounge. Vị trí đắc địa ở độ cao 218m so với mặt đất sẽ mang đến cho thực khách trải nghiệm chiêm ngưỡng đường chân trời tại. Singapore với một góc nhìn toàn cảnh (panorama) 360 độ.

Toàn cảnh bao quát nhà hàng

3. Những trải nghiệm hoà mình với thiên nhiên 

Khu Sinh thái ngập mặn Chek Jawa: Nằm ở cuối phía đông của Pulau Ubin, Chek Jawa là một khu vực tự nhiên độc đáo, là nơi giao thoa giữa sáu hệ sinh thái chính – bãi cát, bãi đá, đầm cỏ biển, bãi san hô, rừng ngập mặn và rừng ven biển.

Trang trại đô thị Funan của Edible Garden City: Khác với những trang trại khác Trang trại đô thị Funan nằm trên tầng thượng của trung tâm mua sắm Funan, nông trại thành thị được thiết kế bởi Edible Garden City sở hữu hơn 50 loại trái cây và rau quả bao gồm nấm, các loài hoa ăn được, đậu bắp, bạc hà, dưa hấu, sả và chanh dây. Đây là một dự án hợp tác giữa công ty tư vấn nông trại thành thị Edible Garden City và doanh nhân mảng phong cách sống Cynthia Chua, người tiên phong xây dựng mô hình “từ trang trại đến bàn ăn” trong ngành dịch vụ ăn uống tại Singapore.

Phối cảnh nhìn từ trên cao của trang trại đô thị Funan
Trang trại đô thị Funan

3. Các hoạt động văn hoá khám phá:

Nanyang Old Coffee được thành lập vào năm 1973, nơi đây vẫn gìn giữ và phát huy những phương pháp pha chế và thưởng thức cà phê truyền thống của Singapore. Bên cạnh việc tận hưởng không gian và hương vị hoài cổ của tách cà phê, du khách còn có thể tham gia các buổi hội thảo khám phá những điều thú vị về văn hóa cà phê địa phương, tìm hiểu thêm về những biệt ngữ khi gọi thức uống, đồng thời trải nghiệm tự mình pha cà phê theo cách truyền thống.

Bên ngoài quán Nanyang Old Coffee

Rumah Bebe - Khởi đầu là một không gian triển lãm, tòa nhà Peranakan 90 năm tuổi với tên gọi Rumah Bebe giờ đây đã trở thành một khu ẩm thực đặc sắc. Tại đây, thực khách sẽ được thưởng thức những món ăn chính gốc Peranakan không chứa chất điều vị, và có cơ hội tham gia các lớp học kết cườm, mặc xà rông hoặc mặc trang phục Kebaya kết hợp với phụ kiện và giày. Thú vị hơn nữa, nếu đặt trước một ngày, du khách có thể mang về nhà những tác phẩm nghệ thuật Peranakan vượt thời gian hoặc mặc thử trang phục của các cô gái Nyonya.

Mặt tiền Ruman Bebe 

Trên đây là những địa điểm và hoạt động trải nghiệm mới ở Singapore. Còn chần chừ gì nữa mà không xách balo lên để đi trải nghiệm những thứ hay ho, mới mẻ này tại Singapore. 

SAOstar chúc các bạn có chuyến đi vui vẻ và đáng nhớ! 

Chia sẻ

Theo

tổng cục du lịch Singapore tại Việt Nam

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất