Săn mây cuối tuần tại Đỉnh Quế, Tây Giang

Linh Lan
Chia sẻ

Bạn Văn Khánh đã có một chuyến đi săn mây tại Đỉnh Quế Tây Giang rất chill, được cư dân mạng thích thú chia sẻ.

Khánh cho biết, Tây Giang là một huyện miền núi của tỉnh Quảng Nam, phía Tây giáp nước bạn Lào, phía Bắc giáp Thừa Thiên - Huế, phía đông và nam giáp 2 huyện cùng tỉnh.

Tây Giang cách thành phố Đà Nẵng gần 150km và cách thành phố Tam Kỳ (Quảng Nam) khoảng 190km. Khách du lịch Hội An hoặc Đà Nẵng muốn ghé thăm Tây Giang có thể lựa chọn đi xe khách hoặc xe máy.

Do là huyện miền núi nên khí hậu của Tây Giang rất mát mẻ. Đây chính là điểm đến lý tưởng cho bạn vào mùa hè để tránh cái nắng của miền Trung.

Nếu đến đây vào mùa đông, bạn sẽ được chiêm ngưỡng khung cảnh hùng vĩ của núi rừng ẩn hiện trong màn sương mờ ảo không khác gì các tỉnh miền núi Tây Bắc.

Khi đến Tây Giang, bạn cần check in các điểm này để không tiếc hùi hụi nhé: Đồi chè Đông Giang, Nhà văn hóa Cơ tu, các cây cầu khỉ, Đỉnh Quế.

Đến Tây Giang, bạn sẽ được thưởng thức các món nướng trong ống tre như gà nướng, thịt heo nướng, cơm lam… Tây Giang vừa hoang sơ, vừa mộc mạc, thanh bình và tự nhiên. Ngoài ra, bạn chủ động mang theo đồ ăn vì nơi đây có rất ít điểm họp chợ chỉ có tạp hóa nhỏ. 

Đến đây, bạn có thể dựng lều tại Đỉnh Quế. Trên này hiện tại chưa có dịch vụ cho thuê lều các bạn cần phải thuê từ trước và đem theo. Ngoài ra cũng có dịch vụ thuê chòi ở Đỉnh Quế. Chòi ở đây họ sẽ tính giá 60.000/người, có sẵn mền gối cho các bạn.

Chia sẻ

Bài viết

Linh Lan

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất