Huế có gì đẹp mà Kỳ Duyên, Minh Triệu yêu thích đến thế?

Linh Lan
Chia sẻ

Kỳ Duyên, Minh Triệu liên tục khiến dân mạng ngẩn ngơ với hàng loạt tấm ảnh chụp tại Huế.

Hoa hậu Kỳ Duyên và Minh Triệu dành cả ngày để tham quan những danh lam thắng cảnh tại Huế.

Hai cô tham quan Đồi Vọng Cảnh Huế. Ngọn đồi đẹp như tranh vẽ này tọa lạc tại số số 102 đường Huyền Trân Công Chúa, xã Thủy Biều, cách trung tâm TP khoảng 7km về hướng Nam. Khi xưa, đây là nơi dừng chân của nhiều vị vua chúa thời nhà Nguyễn. 

Đây là địa danh nhất định bạn phải ghé thăm khi đặt chân tới mảnh đất Cố Đô. Đồi Vọng Cảnh sở hữu vẻ đẹp hoàn hảo, giữa mây trời, sông nước, núi non và cây cối. Nơi đây còn được mệnh danh là nơi ngắm hoàng hôn đẹp nhất tại Huế.

Đến xứ Huế mộng mơ, Kỳ Duyên và Minh Triệu còn ghé thăm lăng Khải Định. Đây là điểm check-in sống ảo tuyệt đẹp, nổi bật với kiến trúc được thiết kế công phu, tinh xảo, mang vẻ đẹp đầy tính nghệ thuật.

Nơi đây là 1 trong 7 hệ thống lăng tẩm đẹp nhất xứ Huế, và là lăng mộ của vua thứ 12 nhà Nguyễn – Khải Định. Lăng Khải Định là sự kết hợp tinh tế của kiến trúc, văn hoá Đông và Tây, được thiết kế công phu, tinh xảo, lộng lẫy, ưu giữ nhiều giá trị lịch sử, văn hóa, nghệ thuật, là minh chứng cho sự giao thoa văn hóa Việt Nam với các nước phương Tây nổi bật một thời. 

Minh Triệu thích thú chụp ảnh với concept "Một ngày tiến cung tại Huế mộng Huế mơ". Nơi cô check-in là thảm cỏ xanh bên ngoài cố cung, điểm dừng đầu tiên trong chuyến du lịch Huế của cả hai. 

Cô còn mải mê chụp ảnh, dạo chơi trước Trường Du Tạ trong cung Diên Thọ, nơi ở của Hoàng Thái Hậu, một trong những điểm đẹp nhất Hoàng cung Huế.

Ẩm thực tại Huế như bún bò, bánh ram ít, bánh bèo, cơm hến, cháo hến, bánh canh nam phổ, nem lụi, cơm niêu... được đôi bạn thích thú chụp ảnh lại.

Chia sẻ

Bài viết

Linh Lan

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất