Hoa sơn tra bung nở trắng xóa trên các đỉnh đồi ở Sơn La

Thu Hiếu
Chia sẻ

Vào những ngày này, tại bản Nậm Nghiệp, xã Ngọc Chiến luôn tấp nập với những du khách tham quan, check in để lưu lại những ký ức đáng nhớ.

(Nguồn video: VMH Productions)

Cứ đến độ tháng 2 tháng 3 hằng năm, những rừng cây sơn tra lại đơm bông kết trái khiến các bản làng tại Sơn La như được phủ lên mình bộ áo mới, một màu trắng tinh khiết của những chùm hoa sơn tra bung nở sau những tháng ngủ đông tránh rét. 

Hoa nở trắng xóa dọc theo các nẻo đồi. Ảnh: Quang Kiên

Xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, tỉnh Sơn La được du khách biết đến là một trong trong vùng trồng cây sơn tra nhiều nhất tỉnh Sơn La, khoảng 1.600ha, trong đó có hơn 800ha là cây sơn tra cổ thụ với tuổi đời hàng trăm năm.

Cứ độ tháng 3 hằng năm, bản Nậm Nghiệp lại tập nập với du khách tham quan, chụp hình. Ảnh: Quang Kiên

Vào những ngày này, tại bản Nậm Nghiệp, xã Ngọc Chiến luôn tấp nập với những du khách tham quan, check in để lưu lại những ký ức đáng nhớ.

Nếu là một tín đồ yêu hoa và yêu cảnh vật Tây Bắc, chắc hẳn bạn đã từng nghe qua cái tên “sơn tra”, một loài hoa của núi rừng, mang vẻ đẹp bí ẩn của miền núi cao Tây Bắc.

Hoa trắng dưới nền trời xanh, một sự kết hợp hoàn hảo. Ảnh: Quang Kiên
hình ảnh cây hoa sơn tra cổ thụ tại bản Nậm Nghiệp. Ảnh: Quang Kiên

Hoa sơn tra có 3 màu đỏ, trắng và hồng. Hoa chóng nở cũng chóng tàn, chỉ nở rộ 20-30 ngày rồi dần dần tàn lụi. 

Hoa màu trắng, nhụy vàng ở giữa và có nhiều cánh xòe tròn đối xứng nhau. Là loại hoa cùng họ với hoa hồng. 

Sơn trắng là sự tượng trưng cho sự tinh khiết, trong trắng, thuần khiết. Ảnh: Quang kiên

Cây sơn tra là loại cây phổ biến được trồng ở vùng Tây Bắc, cho quả giống quả táo, thường được người dân gọi với cái tên thân thuộc là táo mèo hoặc táo gai. 

Quả có thể ăn hoặc dùng để ngâm rượu. Ảnh: Quang Kiên

Quả sơn trà sau khi được thu hoạch vào khoảng tầm tháng 8 tháng 9 sẽ được người dân đem đi ngâm rượu, mật ong, đường hoặc đem đi bán.

Quả sơn trà khi ăn có vị chua, hơi ngọt và chát. Hoa sơn tra có thể dùng để làm trà

Loại cây này được trồng không chỉ để lấy bóng mát mà còn kết hợp du lịch và khai thác nông nghiệp, giúp người dân có thêm thu nhập, xóa đói giảm nghèo.

Chia sẻ

Bài viết

Thu Hiếu

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất