Hoa hậu Tiểu Vy bị ví như nữ sinh cấp 3 vì nghiền mấy món quà vặt tuổi teen

Văn Luân
Chia sẻ

Nhìn cách nàng Hậu Tiểu Vy làm trà sữa trân châu và món bánh trộn tại nhà update trên instagram stories ai nhìn cũng thèm thuồng.

Món bánh tráng trộn và trà sữa trân châu luôn là những thực phẩm ăn giải trí mà các bạn học sinh, sinh viên bất kì lứa tuổi nào cũng mê mẩn trong đó có nàng Hoa hậu Tiểu Vy

Mới đây, người đẹp trổ tài làm món trà sữa trân châu tại nhà cùng dĩa bánh trộn ai nhìn cũng thèm thuồng.

Hoa hậu Tiểu Vy bị ví như nữ sinh cấp 3 vì nghiền mấy món quà vặt tuổi teen Ảnh 1
Hoa hậu Tiểu Vy thời gian này chỉ tập trung đi làm từ thiện 
Hoa hậu Tiểu Vy bị ví như nữ sinh cấp 3 vì nghiền mấy món quà vặt tuổi teen Ảnh 2
Nàng Hậu  luôn được bắt gặp sửa soạn các gói quà từ thiện để gửi đến cho những người khó khăn mùa dịch 

Cách làm trà sữa trân châu đơn giản, thơm ngon ngay tại nhà như Tiểu Vy không khó.

Nguyên liệu:

– Trà túi lọc: 1 – 2 gói (ngon nhất là dùng trà ô long, trà đen hoặc trà xanh)

– Sữa đặc có đường: 2 – 4 muỗng

– Bột năng: 30 gr

– Bột ca cao: 15 gr

– Đường cát trắng: 500 gr

– Nước sôi (vừa đủ ấm): khoảng 1 lít

– Đá viên

Dụng cụ pha chế trà sữa

­- Bình to

– Bình lắc

– Cốc đựng

– Ống hút loại to

– Thìa

– Nồi nhỏ

– Bát tô sạch

Hoa hậu Tiểu Vy bị ví như nữ sinh cấp 3 vì nghiền mấy món quà vặt tuổi teen Ảnh 3
Mẻ trà sữa trân châu ngon lành được làm bởi Hoa hậu Tiểu Vy xinh đẹp

Cách pha trà sữa:

Bạn cho trà túi lọc vào vào tách và cho nước nóng vào để ra trà. Lưu ý khi rót nước sôi vào thì bạn nhẹ tay, tránh làm cho túi trà vỡ, nhúng gói trà cho trà tan ra và để khoảng 3 – 5 phút tùy vào sở thích thưởng thức trà đậm hoặc nhạt của bạn là có thể lấy gói trà ra.

– Sau khi pha trà  thì bạn cho 2 muỗng sữa đặc vào tách trà đã pha. Nếu thích uống đậm ngọt thì bạn có thể cho thêm 1 – 2 muỗng sữa nhưng không nên cho quá ngọt vì sẽ làm mất vị trà.

Cách làm trân châu:

– Bạn rây phần bột năng và bột ca cao vào cùng một tô sạch, trộn đều tay, cho nước nóng từ từ vào trộn đều tay cho hỗn hợp dẻo mịn. Lưu ý: hỗn hợp không được quá khô hay quá nhão.

– Bạn để yên cho hỗn hợp bột nguội hẳn, dùng tay thoa đều bột áo, nhồi nặn, vo bột thành những viên nhỏ. Lưu ý: sau khi vo thành viên bạn có thể lăn chúng qua một lớp bột áo để tránh cho chúng dính vào nhau. Lần lượt làm cho hết số bột đã chuẩn bị.

– Bắc nồi nước sôi, rồi cho tất cả số trân châu bạn vào nồi nấu trong khoảng 3 phút. Lưu ý: những viên có kích thước to nhỏ khác nhau sẽ có thời gian chín khác nhau nên bạn chú ý để vớt ra cho chúng chín đều.

– Trong thời gian đó, bạn cho khoảng 500gr đường cát trắng hòa với 700 ml nước nóng, khuấy đều cho cho đến khi đường tan hết, nước đường có độ sóng sánh, màu hơi ngả vàng nhẹ là được, tắt bếp và cho ra tô chứa.

– Khi trân châu chín, bạn vớt ra, vẩy ráo nước và cho vào tô nước đường đã chuẩn bị bên trên.

Riêng món bánh tráng trộn thì ai cũng bị thu hút bởi món ăn này ngay từ những lần đầu thưởng thức, bởi vị dai dai của bánh tráng, chút chua của xoài, chút bùi của đậu phộng, chút giòn của các loại khô.  

Hoa hậu Tiểu Vy bị ví như nữ sinh cấp 3 vì nghiền mấy món quà vặt tuổi teen Ảnh 4

Nguyên liệu làm bánh tráng trộn:

– Bánh tráng khô (loại bánh tráng dạng tròn, màu trắng): 1 xấp

– Xoài xanh: 1 quả

– Trứng cút: 10 quả

– Tắc tươi: 3 trái

– Ruốc thịt heo: 5g (xé sợi ra)

– Thịt bò khô xé sợi: 40g

– Hành lá và hành tím: 100g

– Rau răm: 50g (cắt nhỏ)

– Đậu phộng: 50g (đã rang, lột vỏ)

– Sa tế: loại ngon mà có nước

– Muối tôm Tây Ninh loại ngon

Cách làm bánh tráng trộn: 

_ Cắt bánh tráng thành những miếng hình chữ nhật với kích thước vừa ăn. (Lưu ý: tránh cắt miếng quá nhỏ vì khi trộn bạn có thể làm bánh tráng bị ngấm nước và vụn).

_ Xoài thì gọt vỏ và bào thành sợi dài, để riêng.

_ Hành tím bỏ vỏ và cắt lát mỏng. Bắc chảo lên bếp và cho vào một chút dầu ăn, khi dầu nóng thì cho hành vào phi cho thơm. Khi hành chuyển sang màu vàng cam thì tắt bếp và cho 1 muỗng sate vào trộn đều rồi để nguội.

_Trứng cút luộc chín và lột vỏ.

_Cho bánh tráng, xoài, mỡ hành, muối tôm, nước tắt (vắt không lấy hột), đậu phộng (khoảng 3/4), rau răm, hành tím đã phi và nếu bạn thích thì có thể cho thêm cả nước sốt vào tô lớn lòng sâu đã chuẩn bị. Đeo bao tay nilon và trộn đều tất cả nguyên liệu lên 3 – 4 lần rồi sau đó là chỉ thưởng thức.

Hoa hậu Tiểu Vy bị ví như nữ sinh cấp 3 vì nghiền mấy món quà vặt tuổi teen Ảnh 5
Hoa hậu Tiểu Vy rất đảm đang món gì cũng biết làm
Chia sẻ

Bài viết

Văn Luân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất