Du lịch Phú Quốc sang chảnh cùng nhóm bạn chi phí dưới 3 triệu, bạn đã biết chưa?

Thu Hiếu
Chia sẻ

Đảo Phú Quốc nằm trong vịnh Thái Lan, thuộc huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Được mệnh danh là hòn đảo ngọc trên vùng biển phía Tây Nam của Việt Nam, sở hữu vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ, luôn là điểm đến hấp dẫn nhiều du khách trong và ngoài nước. Hãy cùng Saostar bỏ túi ngay kinh nghiệm du lịch hai ngày một đêm giá rẻ tại Phú Quốc ngay nhé!

1. Nên đi vào thời gian nào?

Tại Phú Quốc, một năm được chia thành hai mùa rõ rệt, mùa khô và mùa mưa.

Mùa khô: khoảng từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau là thời gian lý tưởng nhất để đi du lịch Phú Quốc. Vào thời điểm này thời tiết vô cùng thuận lợi, ít mưa, nhiều nắng, biển dịu, xanh thích hợp để du lịch, tầm ra tháng 2 sẽ bớt gió hơn.

Mùa mưa: khoảng từ tháng 5 đến tháng 10, đây là khoảng thời gian ít du khách nhất trong năm vì mưa, bão khá nhiều. 

Sun Premier Village Primavera - Địa Trung Hải Phú Quốc. Ảnh: Hanh Hanh

Tuy nhiên, nếu bạn chọn đi Phú quốc vào thời gian này, bạn sẽ có cơ hội ngắm nhìn một Phú Quốc không quá ồn ào, náo nhiệt, không cần phải chen lấn, chật vật chờ xếp hàng mua vé, hơn nữa vào mùa này giá cả dịch vụ cũng sẽ thấp hơn nhiều so với mùa cao điểm. 

Có một sự thật là tuy vào mùa mưa, thời tiết không mấy thuận lợi cho việc du lịch nhưng lượng khách ở Phú Quốc cũng không quá vắng vẻ so với mùa thấp điểm tại các địa điểm du lịch khác. Có lẽ vì mùa này là thời gian nghỉ hè của học sinh, sinh viên nên các em không có nhiều lựa chọn.

“Mình đi đầu tháng 1, thời tiết rất đẹp” Chị Hạnh chia sẻ

2. Di chuyển như thế nào?

Tới Phú Quốc có 2 cách di chuyển:

Thứ nhất là máy bay, bay từ Sài Gòn khoảng 1 tiếng, từ Hà Nội mất khoảng 2 tiếng. 

Hiện nay hầu hết các resort, khách sạn đều có dịch vụ đón tiễn sân bay. Trong trường hợp nếu khách sạn, resort bạn ở không có dịch vụ này, bạn có thể di chuyển bằng Taxi, xe ôm hoặc xe bus.

 Trung bình sẽ mất khoảng 30’ để bạn có thể di chuyển từ sân bay Phú Quốc đến trung tâm tùy theo phương tiện bạn di chuyển.

Ngắm hoàng hôn tại Phú Quốc. Ảnh: Hanh Hanh

Thứ hai là tàu, phà theo lộ trình Sài Gòn - Rạch Giá - Phú Quốc. Từ bến xe khách các bạn sẽ di chuyển đến các bến tàu ở Kiên Giang là Rạch Giá và Hà Tiên, tại đây bạn có 2 lựa chọn, 1 là đi tàu thường, 2 là đi tàu cao tốc ra đảo Phú Quốc.

*Giá vé tàu Superdong ra đảo Phú Quốc:

- Tuyến Rạch Giá - Phú Quốc/ 1 lượt: người lớn 330.000đ; trẻ em 240.000đ; người già 280.000đ; người khuyết tật 245.000đ

- Tuyến Hà Tiên - Phú Quốc/ 1 lượt: người lớn 230.000đ; trẻ em 160.000đ; người cao tuổi 195.000đ; người khuyết tật 170.000đ

*Giá vé tàu Ngọc Thành ra đảo Phú Quốc:

- Tuyến Rạch Giá - Phú Quốc/ 1 lượt: người lớn 280.000đ; trẻ em 200.000đ

- Tuyến Hà Tiên - Phú Quốc/ 1 lượt: người lớn 215.000đ; trẻ em 150.000đ 

Đi tàu thường mất từ 8-12 tiếng mới đến đảo, giá vé lại không rẻ hơn tàu cao tốc là bao nên bây giờ ít người chọn đi tàu này.

*Vậy ở Phú Quốc di chuyển như thế nào?

Chuyến đi Phú Quốc vừa rồi chị Hạnh đặt xe máy ngay tại resort, xe AB 150ka/ngày.

Taxi: Giá thì tính theo km hoặc giá theo ngày tuỳ loại và hãng xe cũng như hành trình.

03. Ở đâu tại Phú Quốc?

Chị Hạnh và gia đình đi Phú Quốc vào khoảng tháng 1, chị vô tình tìm thấy một khu resort đang có chương trình ưu đãi nên đã ngay lập tức booking phòng hạng Ocean Bay Beach Villa, với không gian thoáng mát, hiện đại, các thiết kế đều được làm từ gỗ tạo cảm giác mộc mạc và yên bình.

Ảnh chụp tại khu resort nơi gia đình chị Hạnh booking. Ảnh: Hanh Hanh

Khu resort chị ở nằm tại vịnh Ông Lang, đối diện với Dinh Bà, cách sân bay khoảng 30’ và cách thị trấn Dương Đông khoảng 15', có xe limousine đón tiễn của resort. 

Ăn uống thì buổi sáng sẽ có buffet tại nhà hàng Tree house, chiều đến có cocktail tại quầy bar Cassia Sunset. Ngoài ra resort còn có các hoạt động tập yoga, chèo kayak, lặn biển, đạp xe,…

"Mình thích ở căn Villa, vì trước mặt là biển, buổi tối ngồi trước phòng còn có thể nghe tiếng sóng vỗ rất chill, đi bộ ra biển cũng gần" chị Hạnh nói

04. Đến phú quốc thì đi đâu?

Phú Quốc chia làm 3 khu chính: Bắc Đảo, Nam Đảo và khu trung tâm Thị Trấn Dương Đông.

Bắc Đảo: Vinpearl, Safari, bãi biển Rạch Vẹm (có sao biển), Vườn Quốc gia Phú Quốc, Dinh Bà ngay đối diện Resort. 

Nam Đảo: Bãi Sao, nhà tù Phú Quốc, hòn Thơm, cáp treo dài nhất thế giới, chùa Hộ Quốc, vườn tiêu, nhà thùng nước mắm, cssx hồ tiêu,... ngoài ra còn có khu Địa Trung Hải với vô vàn góc checkin không mất phí.

Thị trấn Dương Đông: Dinh Cậu, chợ đêm, Sân bay, beach bar, làng chài Hàm Ninh, khu du lịch suối Tranh, Chợ đêm Phú Quốc, Sunset Sanato,...

Bãi biển Rạch Vẹm, Phú Quốc. Ảnh: Hanh Hanh

5. Tới Phú Quốc ăn gì?

Không những làm du khách gần xa say đắm bởi vẻ đẹp hoang sơ, Phú Quốc còn khiến du khách đắm chìm với thiên đường ẩm thực tại đây.

Từ chuyến hành trình khám phá Phú Quốc 3 ngày hai đêm của mình, chị Hạnh đã liệt kê các món ngon mà các bạn không thể bỏ lỡ khi tới với Phú Quốc:

- Bún mắm Dung Hà

- Bún quậy Kiến Xây: hôm mình đi vào buổi trưa, rất là đông

- Chè nhà cổ (ngay gần bún quậy, chè bưởi ăn khá ngon)

- Bánh canh Phụng

- Nhà hàng Ra Khơi: đây là nhà hàng hải sản ngon, giá tầm trung, thích hợp cho nhóm bạn và gia đình. Cả team mình ăn no bụng cũng chia ra 350ka/người

- Cơm tấm Anh Thư

Chi phí chuyến đi Phú Quốc của chị Hạnh và gia đình:

- Vé máy bay khứ hồi Hà Nội - Phú Quốc: 3160ka/4người

- Resort 3 ngày 2 đêm: 5tr999k/villa 2 BR/2 đêm 

- Thuê xe máy: 600ka/2 ngày

- Ăn uống + xăng xe + vé: 1740ka/4 người

Vậy mỗi người chỉ mất khoảng 2tr8 cho một kì nghỉ dưỡng tuyệt vời, sang chảnh cùng bạn bè. Còn chần chờ gì nữa, hãy nhanh cùng nhóm bạn làm một chuyến đến hòn đảo ngọc Phú Quốc ngay thôi!

Chia sẻ

Bài viết

Thu Hiếu

Photo

Hạnh Hạnh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất