Ăn - Chơi - Khám phá

9 món ngon nhất định phải thưởng thức khi về thăm Lăng Bác dịp 30/4 này

Như Khánh
Chia sẻ

Lễ 30/4 là một trong những ngày lễ quan trọng của dân tộc Việt Nam, để tưởng nhớ và tri ân những người đã hy sinh để giành độc lập, thống nhất đất nước. Vào dịp này, nhiều người thường chọn đi thăm Lăng Bác để dâng hương Bác và tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ. Nếu bạn và gia đình cũng đang lên kế hoạch đi Hà Nội dịp lễ này thì đừng bỏ những món ăn ngon tại đây nhé.

1. Phở Bò

Phở Bò là một trong những món ăn đặc trưng của Hà Nội, cũng là món ăn được bạn bè quốc tế yêu thích. Món ăn này được làm từ bánh phở mềm, thịt bò, hành lá, hành tây, rau thơm, chanh, ớt… và được dùng kèm với nước dùng có hương vị đặc trưng, đậm đà, không quá ngọt và không quá cay ngon tuyệt vời.

9 món ngon nhất định phải thưởng thức khi về thăm Lăng Bác dịp 30/4 này Ảnh 1
Tô phở với hương vị đậm đà, nước dùng trong và thịt bò mềm dai hấp dẫn vô cùng

Bạn có thể thưởng thức phở bò tại nhiều quán phở trên đường Hàng Trống, Lò Đúc, Hàng Bông, Hàng Gai,…

2. Bánh Cuốn

Bánh Cuốn là một món ăn nhẹ phổ biến tại Hà Nội, vỏ bánh được làm từ bột gạo tráng mỏng cuốn bên trong là nhân thịt, nấm hương, hành tím,… ăn kèm với nước chấm đặc trưng, rau sống, giá, chả lụa, thịt nướng, nem chua…

9 món ngon nhất định phải thưởng thức khi về thăm Lăng Bác dịp 30/4 này Ảnh 2
Bánh cuốn với nhân thịt bò đậm đà, ăn kèm với nước chấm đậm đà và rau sống tươi mát

3. Chả Cá Lã Vọng

Chả Cá Lã Vọng là món ăn đặc trưng của Hà Nội, được làm từ thịt nạc cá lăng tẩm ướp gia vị kỹ lưỡng và nướng trên lò than hoa, sau đó ăn cùng với bún, rau thơm và nước chấm đặc trưng.

9 món ngon nhất định phải thưởng thức khi về thăm Lăng Bác dịp 30/4 này Ảnh 3
Món ăn với hương vị đặc trưng không thể chối từ

4. Bún Chả

Bún chả Hà Nội chính là món đặc sản ngon nức tiếng đất Hà Thành và vinh dự được National Geographic bình chọn là một trong 10 món ăn đường phố ngon nhất thế giới.

9 món ngon nhất định phải thưởng thức khi về thăm Lăng Bác dịp 30/4 này Ảnh 4
Bún chả là món ăn nhất định phải thưởng thức khi đến Hà Nội bởi hương vị thơm ngon lôi cuốn

Bún chả Hà Nội là món ăn mang đậm nét văn hóa ẩm thực truyền thống Việt Nam. Khi thưởng thức món này bạn hãy cho chả viên, chả miếng vàng, thêm chút dưa góp giòn giòn, vài miếng ớt, thêm chút rau sống vào bát nước chấm thơm phức màu hổ phách. Sau đó, gắp bún tươi bỏ vào bát và ăn kèm với nem rán là hết sẩy.

5. Chè

Chè là món ăn tráng miệng được nhiều người ưa thích tại Hà Nội. Món ăn này được làm từ đậu xanh, đỗ đen, bánh lọt, bột báng,… và được phục vụ với đá viên, sữa đặc, thạch,… Chè Hà Nội có nhiều loại khác nhau, từ chè trôi nước, chè sen, chè thập cẩm, chè sương sa,..

9 món ngon nhất định phải thưởng thức khi về thăm Lăng Bác dịp 30/4 này Ảnh 5
Thưởng thức món chè với nhiều hương vị đa dạng khác nhau

6. Bún Bò Nam Bộ

Bún Bò Nam Bộ là món ăn đặc trưng của miền Nam, nhưng lại được nhiều người ưa thích tại Hà Nội. Món ăn này được làm từ bún, thịt bò, rau sống, dưa leo, đậu phụng,… và được chế biến với nước dùng đậm đà, thơm ngon.

9 món ngon nhất định phải thưởng thức khi về thăm Lăng Bác dịp 30/4 này Ảnh 6
Bún bò Nam Bộ ăn kèm với rau sống và nước châm chua ngọt trông rất bắt mắt

7. Bánh Mì Pate

9 món ngon nhất định phải thưởng thức khi về thăm Lăng Bác dịp 30/4 này Ảnh 7

Bánh mì Pate là một trong những món ăn đường phố được ưa chuộng tại Hà Nội. Với bánh mì giòn tan, pate thơm ngon và các loại rau, ớt, dưa leo, dưa chuột,… Bánh mì Pate là món ăn sáng tuyệt vời để bắt đầu một ngày mới.

8. Xôi Xéo

9 món ngon nhất định phải thưởng thức khi về thăm Lăng Bác dịp 30/4 này Ảnh 8

Xôi Xéo cũng là một món ăn đặc trưng của Hà Nội, được làm từ xôi, đỗ xanh, thịt nướng và mỡ hành. Món ăn này có vị ngọt, mặn và béo, tạo nên một hương vị đặc trưng và hấp dẫn.

9. Nem Rán

Nem Rán là một trong những món ăn đặc trưng của Hà Nội, được biết đến với cái tên Nem rán Hồ Tây. Món ăn này được làm từ những miếng nem giòn, nhân thịt heo, hành tím, nấm hương và trứng cút, được ăn cùng với rau sống, bún tàu và nước chấm.

9 món ngon nhất định phải thưởng thức khi về thăm Lăng Bác dịp 30/4 này Ảnh 9

Những món ăn đặc trưng này không chỉ thể hiện nét độc đáo văn hóa ẩm thực của Hà Nội mà còn mang đến cho du khách những trải nghiệm ẩm thực đặc sắc và khó quên.
Ngoài những món ăn truyền thống này, Hà Nội còn có rất nhiều món ăn ngon khác như nộm bò khô, bún đậu mắm tôm, bún riêu cua đồng,..

Chia sẻ

Bài viết

Như Khánh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất