Yeonjun (TXT) đang trải qua giai đoạn thăng hoa nhất trong sự nghiệp solo khi mini album thứ hai NO LABELS: PART 02 liên tiếp gặt hái thành tích ấn tượng tại những thị trường âm nhạc lớn nhất thế giới. Chỉ trong cùng một tuần, nam thần tượng vừa lập kỷ lục trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ, vừa xác lập thành tích cao nhất sự nghiệp tại Oricon Nhật Bản.
Theo bảng xếp hạng Billboard ngày 25/7, NO LABELS: PART 02 ra mắt ở vị trí No.16 trên Billboard 200, bảng xếp hạng album danh giá nhất nước Mỹ. Đây là thứ hạng cao nhất mà một album của nghệ sĩ solo Hàn Quốc phát hành trong năm 2026 đạt được, đồng thời đánh dấu lần thứ hai liên tiếp Yeonjun đưa album solo của mình lọt vào Billboard 200.
Không chỉ album gây tiếng vang, ca khúc chủ đề Ice Cream cũng ghi dấu ấn trên nhiều bảng xếp hạng quốc tế. Bài hát đứng ở vị trí No.89 trên Billboard Global Excl. U.S., trong khi Yeonjun vươn lên No.17 trên Artist 100 và dẫn đầu bảng World Albums, cho thấy sức hút ngày càng lớn của thành viên TXT với tư cách nghệ sĩ solo.
Tại Hàn Quốc, Ice Cream cũng nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ công chúng. Ca khúc đứng đầu bảng xếp hạng tuần của Bugs trong giai đoạn từ ngày 13 đến 19/7 và giúp Yeonjun giành liên tiếp hai chiếc cúp trên các chương trình âm nhạc gồm Music Bank của KBS2 và Show! Music Core của MBC.
Không dừng lại ở thị trường Mỹ và Hàn Quốc, Yeonjun còn tiếp tục khẳng định sức ảnh hưởng tại Nhật Bản. Theo bảng xếp hạng tuần mới nhất do Oricon công bố, NO LABELS: PART 02 xếp hạng 2 trên Weekly Combined Album Ranking, bảng xếp hạng tổng hợp dựa trên doanh số CD, lượt tải kỹ thuật số và lượng phát trực tuyến trong tuần từ ngày 13 đến 19/7.
Đây là thành tích cao nhất trong sự nghiệp solo của Yeonjun tại Oricon. Trước đó, mini album đầu tay NO LABELS: PART 01 từng đạt vị trí thứ 3, vì vậy việc tăng thêm một bậc với sản phẩm mới cho thấy sức hút của nam ca sĩ đang tiếp tục được mở rộng tại thị trường Nhật Bản.
Ngoài bảng xếp hạng tổng hợp, NO LABELS: PART 02 còn thống trị Weekly Western Music Album Ranking với vị trí quán quân, đồng thời đứng thứ 2 trên Weekly Album Ranking và thứ 5 trên Weekly Digital Album Ranking. Trong khi đó, Ice Cream duy trì sự hiện diện tuần thứ hai liên tiếp trên các bảng xếp hạng đĩa đơn tổng hợp, đĩa đơn kỹ thuật số và phát trực tuyến của Oricon.
Sức nóng của ca khúc cũng lan sang Billboard Japan. Ice Cream xếp No.7 trên Hot Shot Songs, đồng thời góp mặt ở các bảng xếp hạng Japan Hot 100, Streaming Songs và Download Songs, cho thấy độ phủ sóng đồng đều trên nhiều nền tảng nghe nhạc tại Nhật Bản.
Đáng chú ý, NO LABELS: PART 02 còn ghi nhận doanh số mở bán đầy ấn tượng tại Hàn Quốc. Album bán được hơn 661.000 bản ngay trong ngày đầu phát hành, vượt qua tổng doanh số tuần đầu của mini album trước chỉ sau 24 giờ. Đây cũng là thành tích mở bán trong ngày đầu cao nhất đối với một nghệ sĩ solo Hàn Quốc trong năm nay.
Sau khoảng tám tháng kể từ khi phát hành NO LABELS: PART 01, Yeonjun không chỉ cải thiện doanh số bán album mà còn nâng tầm thành tích trên nhiều bảng xếp hạng quốc tế. Điều này cho thấy thương hiệu cá nhân của thành viên TXT đang dần được khẳng định, thay vì chỉ dựa vào danh tiếng của nhóm.
Trong bối cảnh ngày càng nhiều thần tượng Kpop theo đuổi các hoạt động solo, những kết quả mà Yeonjun đạt được với NO LABELS: PART 02 được xem là minh chứng rõ ràng cho sức cạnh tranh của anh trên thị trường toàn cầu. Việc liên tiếp ghi dấu ấn tại Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc cho thấy Yeonjun đang từng bước xây dựng vị thế của một nghệ sĩ solo có sức ảnh hưởng, mở ra triển vọng cho những bước tiến lớn hơn trong thời gian tới.