Dù FIFA World Cup đã khép lại gần hai tuần, sức nóng từ ca khúc chủ đề Dai Dai của Shakira vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Nữ ca sĩ người Colombia tiếp tục thống trị các bảng xếp hạng âm nhạc quốc tế, chứng minh sức lan tỏa mạnh mẽ của bản hit gắn liền với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
Theo số liệu mới nhất, Dai Dai đã giữ vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Spotify Global suốt 25 ngày liên tiếp, trong đó vẫn duy trì ngôi đầu 12 ngày sau khi World Cup kết thúc. Ca khúc hiện thu về hơn 5 triệu lượt nghe mỗi ngày trên Spotify, trở thành một trong những bản nhạc có sức bền ấn tượng nhất mùa hè năm nay.
Ngay từ khi phát hành vào tháng 5, Dai Dai đã được đầu tư quy mô lớn. Shakira không chỉ phát hành video âm nhạc với những hình ảnh ghi tại sân vận động Maracanã (Brazil), mà còn ra mắt các phiên bản tiếng Tây Ban Nha và tiếng Bồ Đào Nha với sự góp giọng của Léo Santana và Filipe Ret nhằm tiếp cận đông đảo khán giả tại khu vực Mỹ Latinh.
Đặc biệt, nữ ca sĩ còn có hai màn trình diễn đáng chú ý tại World Cup 2026. Cô xuất hiện trong lễ khai mạc diễn ra tại Mexico trước khi tiếp tục biểu diễn trong chương trình giữa hiệp trận chung kết tại Mỹ. Những màn trình diễn này góp phần đưa Dai Dai trở thành một hiện tượng toàn cầu.
Không chỉ bùng nổ trên các nền tảng nghe nhạc trực tuyến, Dai Dai còn ghi nhận thành tích ấn tượng trên YouTube khi video âm nhạc đã vượt 633 triệu lượt xem. Trên Spotify, ca khúc hiện đạt hơn 268 triệu lượt phát, cho thấy sức hút mạnh mẽ ngay cả khi giải đấu đã kết thúc.
Thành công của Dai Dai cũng được phản ánh qua các bảng xếp hạng danh giá. Ca khúc giữ vị trí số 1 trên Billboard Global 200 trong ba tuần liên tiếp - bảng xếp hạng tổng hợp doanh số và lượt nghe từ hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đồng thời, tác phẩm còn lập kỷ lục khi trở thành ca khúc chủ đề World Cup có thứ hạng cao nhất trong lịch sử trên Billboard HOT 100, vươn lên vị trí thứ 17 tại thị trường Mỹ.
Về ý nghĩa, Dai Dai bắt nguồn từ một cách nói thông dụng trong tiếng Ý, mang ý nghĩa "đi thôi", "tiến lên". Trong ca khúc do Shakira đồng sáng tác cùng Ed Sheeran, cụm từ này được sử dụng như lời cổ vũ tinh thần vượt qua thử thách và không ngừng tiến về phía trước. Đáng chú ý, nữ ca sĩ còn lồng ghép cách nói "đi thôi" bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau như tiếng Ý, tiếng Nhật, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và tiếng Anh qua câu hát: "Dai, dai, ikou, dale, allez, let's go".
Đây cũng là lần thứ ba Shakira thu âm ca khúc dành cho FIFA World Cup, tiếp tục khẳng định vị thế của cô như một trong những nghệ sĩ gắn bó và tạo dấu ấn sâu đậm nhất với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Việc Dai Dai vẫn giữ được sức hút sau khi World Cup khép lại cho thấy ca khúc đã vượt khỏi khuôn khổ của một bản nhạc cổ động, trở thành một hit quốc tế thực thụ.