Giới chức Hàn Quốc vừa triệt phá một đường dây bán vé chợ đen quy mô lớn liên quan đến các buổi hòa nhạc K-pop, trong đó các đối tượng sử dụng phần mềm tự động để gom vé rồi bán lại với giá cao gấp nhiều lần.
Ngày 11/3, Đội Điều tra Tội phạm mạng thuộc Sở Cảnh sát tỉnh Gyeonggi cho biết đã bắt giữ 16 nghi phạm với cáo buộc cản trở hoạt động kinh doanh và vi phạm Luật Biểu diễn. Trong số này, ba đối tượng được xác định là cầm đầu đã bị tạm giam để phục vụ điều tra.
Theo cơ quan chức năng, từ tháng 10/2022 đến tháng 1/2025, nhóm này đã lập một cộng đồng trên mạng xã hội với 1.309 thành viên nhằm tổ chức hoạt động mua bán vé trái phép. Trong nhóm, các đối tượng chia sẻ phần mềm tự động (macro), cập nhật biến động giá vé, trao đổi chiến lược săn vé và thậm chí thông báo về động thái giám sát của lực lượng chức năng. Nhờ đó, đường dây đã thu lợi bất chính khoảng 7,1 tỷ won, tương đương hơn 130 tỷ đồng. Cảnh sát xác định các nghi phạm đã nhắm tới hơn 190 buổi hòa nhạc và bán lại hơn 30.300 vé.
Đối tượng cầm đầu, được gọi là A (28 tuổi), là người thành lập và điều hành toàn bộ hoạt động của nhóm. Hai đồng phạm khác là B (31 tuổi) và C (35 tuổi) lần lượt phụ trách phát triển phần mềm macro và quản lý hệ thống bán vé. Phần lớn những nghi phạm chủ chốt đều có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin, giúp họ dễ dàng khai thác các lỗ hổng trên nền tảng bán vé trực tuyến.
Cơ quan điều tra cho biết nhiều sự kiện âm nhạc lớn đã trở thành mục tiêu của đường dây này. Chẳng hạn, vé xem tour thế giới của G-Dragon tại Khu liên hợp thể thao Goyang vào tháng 3/2024 có giá gốc khoảng 4 triệu đồng, nhưng bị bán lại tới gần 50 triệu đồng. Tương tự, vé VIP trong tour thế giới của BLACKPINK tại Goyang vào tháng 7/2025 được “thổi giá” lên khoảng 73 triệu đồng. Trong khi đó, vé VIP cho concert của Seventeen tại sân vận động Incheon Asiad vào tháng 9 cùng năm thậm chí được rao bán tới hơn 91 triệu đồng. Các sự kiện nổi tiếng khác như fan meeting của IU hay concert của Lim Young‑woong cũng bị lợi dụng để trục lợi.
Cuộc trấn áp nạn vé chợ đen quy mô lớn được cảnh sát Hàn Quốc triển khai từ tháng 8/2024. Ban đầu, lực lượng chức năng tập trung bắt giữ những người bán vé nhỏ lẻ tại các địa điểm tổ chức sự kiện, sau đó mở rộng điều tra để truy ra các đầu mối trung gian và kẻ cầm đầu. Chiến dịch được thực hiện với sự phối hợp của các công ty giải trí, trong đó có HYBE, cùng các nền tảng bán vé trực tuyến nhằm tăng cường giám sát và chia sẻ dữ liệu.
Theo cảnh sát, các nghi phạm đã sử dụng nhiều phương thức tinh vi để qua mặt hệ thống. Phần mềm macro cho phép chọn sẵn chỗ ngồi trước giờ mở bán và hoàn tất thanh toán ngay khi vé được phát hành, thủ thuật được gọi là “chờ thanh toán”. Ngoài ra, chúng còn dùng công cụ tự động mua lại những vé bị hủy và tạo nhiều tài khoản khác nhau để vượt qua giới hạn mua vé của nền tảng.
Số vé gom được sau đó được bán lại cho người hâm mộ thông qua mạng xã hội, các trang giao dịch trực tuyến hoặc chuyển cho những đầu nậu lớn ở nước ngoài. Với các concert đình đám, giá vé bán lại thường cao gấp ba đến bốn lần giá gốc; thậm chí có những vé ban đầu khoảng 3,6 triệu đồng nhưng bị đẩy giá lên tới hơn 90 triệu đồng.
Hiện cảnh sát vẫn đang truy tìm một nhà phát triển phần mềm liên quan đã bỏ trốn ra nước ngoài và bị phát lệnh truy nã đỏ của Interpol, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra các mạng lưới đầu cơ vé trong và ngoài Hàn Quốc.