Sau 6 năm gần như rút khỏi đường đua âm nhạc, Thủy Tiên bất ngờ tái xuất với Chấp niệm, ca khúc do chính cô sáng tác. Tuy nhiên, màn trở lại lần này diễn ra khá lặng lẽ khi nữ ca sĩ không đầu tư MV cầu kỳ mà chỉ phát hành sản phẩm dưới dạng lyric video.
Sự trở lại của một cái tên từng sở hữu nhiều bản hit nhanh chóng thu hút sự chú ý. Thế nhưng, sau hơn 10 ngày phát hành, Chấp niệm lại chưa tạo được hiệu ứng tương xứng với sự kỳ vọng dành cho một nghệ sĩ từng có vị trí đáng kể trên thị trường nhạc Việt.
Việc Thủy Tiên trở lại với âm nhạc vốn đã là thông tin đáng chú ý sau quãng thời gian dài cô gần như vắng bóng khỏi các hoạt động phát hành sản phẩm mới. Khác với thời kỳ trước, nữ ca sĩ lần này lựa chọn cách tiếp cận tương đối tối giản.
Chấp niệm không đi kèm một MV được đầu tư về bối cảnh, hình ảnh hay câu chuyện. Thay vào đó, sản phẩm được giới thiệu thông qua lyric video, tập trung chủ yếu vào phần âm nhạc và ca từ.
Đây có thể được xem là một lựa chọn phù hợp với hình ảnh hiện tại của Thủy Tiên, khi âm nhạc dường như không còn là cuộc đua về thành tích hay độ phủ sóng như trước. Nữ ca sĩ cũng không tạo ra chiến dịch quảng bá quá rầm rộ cho sản phẩm.
Tuy nhiên, chính sự im ắng này cũng khiến Chấp niệm gặp khó khăn trong việc tạo hiệu ứng trên mạng xã hội.
Theo số liệu trên kênh YouTube cá nhân, Chấp niệm hiện mới đạt gần 50.000 lượt xem sau hơn một tuần phát hành. Con số này tương đối khiêm tốn nếu đặt cạnh thời kỳ Thủy Tiên từng liên tục có những sản phẩm được công chúng chú ý.
Tất nhiên, lượt xem không phải thước đo duy nhất để đánh giá một sản phẩm âm nhạc. Đặc biệt, khi một nghệ sĩ không đặt nặng mục tiêu thương mại hoặc thành tích trên các nền tảng số, việc ca khúc đạt bao nhiêu lượt xem có thể không còn là ưu tiên hàng đầu.
Dẫu vậy, phản ứng dành cho Chấp niệm vẫn phần nào cho thấy khoảng cách giữa Thủy Tiên của hiện tại và thời kỳ đỉnh cao trong quá khứ.
Sáu năm là khoảng thời gian đủ dài để thị trường âm nhạc thay đổi đáng kể. Trong quãng thời gian Thủy Tiên vắng bóng, nhiều nghệ sĩ trẻ đã xuất hiện, tạo dựng cộng đồng người hâm mộ riêng và thay đổi đáng kể cách khán giả tiếp nhận một sản phẩm âm nhạc.
Đáng chú ý, thị hiếu nghe nhạc cũng không còn giống trước. Những ca khúc dễ nghe, dễ nhớ từng có thể tạo hiệu ứng mạnh giờ đây phải cạnh tranh với hàng loạt sản phẩm được đầu tư mạnh về hình ảnh, âm thanh, nội dung và chiến lược phát hành.
Chấp niệm vẫn mang màu sắc quen thuộc trong cách Thủy Tiên viết và thể hiện ca khúc. Song, chính sự an toàn này có thể trở thành điểm hạn chế khi sản phẩm cần một yếu tố đủ mới để thu hút nhóm khán giả hiện tại.
Dù chưa tạo được cú hích lớn, sự trở lại của Thủy Tiên vẫn mang ý nghĩa riêng. Sau nhiều năm, nữ ca sĩ cho thấy cô chưa hoàn toàn rời bỏ âm nhạc và vẫn muốn duy trì kết nối với công chúng bằng những sáng tác của mình.
Có lẽ ở thời điểm hiện tại, Thủy Tiên không còn trở lại để cạnh tranh vị trí trên các bảng xếp hạng. Chấp niệm vì thế giống một lời khẳng định rằng âm nhạc vẫn là một phần trong hành trình của cô, dù ánh hào quang và sức nóng của thời kỳ hoàng kim đã không còn như trước.