Âm nhạc

Thủy Tiên đã sai vì quyết định chia tay suốt 6 năm

Thanh Phúc

Thủy Tiên từng là nữ ca sĩ có vị thế đặc biệt trong showbiz Việt.

Sau khoảng 6 năm gần như rút khỏi đời sống âm nhạc, Thủy Tiên bất ngờ phát hành Chấp niệm. Ca khúc do chính nữ ca sĩ sáng tác, nhưng thay vì được giới thiệu như một màn tái xuất được chuẩn bị kỹ lưỡng, sản phẩm xuất hiện khá lặng lẽ, chỉ với lyric video và gần như không có hoạt động quảng bá đi kèm.

Sự trở lại ấy vì thế mang đến một nghịch lý: Thủy Tiên vẫn làm nhạc, nhưng lại chưa cho thấy dấu hiệu thực sự muốn quay lại với thị trường.

Thủy Tiên trở lại với âm nhạc sau 6 năm vắng bóng với ca khúc Chấp niệm.
Thủy Tiên trở lại với âm nhạc sau 6 năm vắng bóng với ca khúc Chấp niệm.

Thủy Tiên từng có một giai đoạn hoạt động nổi bật tại Vpop. Nữ ca sĩ sở hữu nhiều ca khúc được công chúng biết đến, đồng thời xây dựng được hình ảnh riêng trong thị trường âm nhạc.

Thế nhưng, khoảng lặng kéo dài khoảng 6 năm đã tạo ra một khoảng cách đáng kể giữa cô và khán giả.

Trong quãng thời gian ấy, Vpop thay đổi nhanh chóng. Cách một ca khúc được phát hành, quảng bá và tạo hiệu ứng không còn giống trước. YouTube, TikTok và mạng xã hội ngày càng giữ vai trò quan trọng trong việc quyết định một sản phẩm có được chú ý hay không.

Một ca khúc mới vì thế không chỉ cần được nghe. Nó còn phải có khả năng xuất hiện trong các cuộc trò chuyện, tạo ra nội dung thứ cấp, trở thành xu hướng hoặc ít nhất khiến công chúng có lý do để tò mò.

Với Thủy Tiên, khoảng thời gian 6 năm không hoạt động thường xuyên đồng nghĩa cô đã bỏ lại phía sau một thị trường từng quen thuộc với mình.

Thủy Tiên gặp khó khăn khi trở lại sau 6 năm chia tay với âm nhạc.
Thủy Tiên gặp khó khăn khi trở lại sau 6 năm chia tay với âm nhạc.

Sau hơn một tháng phát hành, Chấp niệm hiện đạt gần 60.000 lượt xem trên YouTube. Con số này tương đối khiêm tốn nếu đặt cạnh vị thế mà Thủy Tiên từng có trong quá khứ.

Tuy nhiên, sẽ thiếu chính xác nếu chỉ dựa vào lượt xem để kết luận nữ ca sĩ đã mất sức hút.

Điều đáng chú ý hơn nằm ở cách Chấp niệm được phát hành. Không MV, không chiến dịch truyền thông quy mô lớn, không chuỗi hoạt động quảng bá cho một màn comeback, sản phẩm dường như được đặt ở một vị trí khá riêng tư.

Bởi vậy, Chấp niệm có thể được xem như một lần Thủy Tiên tìm lại âm nhạc sau nhiều năm hơn là lời tuyên bố chính thức về việc tái xuất.

Và chính sự im lặng phía sau ca khúc mới khiến câu chuyện trở nên đáng chú ý.

Nếu đây là màn trở lại, nó quá kín tiếng. Nhưng nếu đây là sản phẩm cuối cùng trước khi Thủy Tiên tiếp tục rời xa âm nhạc, sự xuất hiện của Chấp niệm lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác.

Ca khúc mới của Thủy Tiên nhận về thành tích không hề khả quan sau 1 tháng ra mắt.
Ca khúc mới của Thủy Tiên nhận về thành tích không hề khả quan sau 1 tháng ra mắt.

Điều khó khăn nhất với Thủy Tiên hiện tại không hẳn là phát hành một bài hát. Thách thức lớn hơn là tìm lại vị trí của mình trong một thị trường đã thay đổi đáng kể.

Trong thời gian nữ ca sĩ vắng bóng, nhiều gương mặt mới xuất hiện. Khán giả trẻ hình thành thói quen nghe nhạc khác, trong khi nghệ sĩ liên tục phải đổi mới về âm thanh, hình ảnh và phương thức tiếp cận công chúng.

Một tên tuổi từng được yêu thích trong quá khứ vì thế không còn mặc nhiên nhận được sự chú ý khi trở lại.

Chấp niệm vẫn mang những nét quen thuộc của Thủy Tiên, từ cách sáng tác đến cách thể hiện. Điều này có thể tạo cảm giác gần gũi với những khán giả từng đồng hành cùng cô, nhưng đồng thời cũng đặt ra câu hỏi về khả năng chinh phục lớp công chúng mới.

Sau 6 năm, điều khán giả cần không đơn thuần là một ca khúc mới. Họ cần một lý do để tiếp tục quan tâm đến hành trình âm nhạc của Thủy Tiên.

Rời xa âm nhạc quá lâu, Thủy Tiên ít nhiều bị chơi vơi khi muốn trở lại với thị trường hiện tại.
Rời xa âm nhạc quá lâu, Thủy Tiên ít nhiều bị chơi vơi khi muốn trở lại với thị trường hiện tại.

Nếu Chấp niệm chỉ là sản phẩm cá nhân, thành tích trên các nền tảng số có thể không phải vấn đề quá lớn. Nhưng nếu ca khúc được xem như phép thử cho một kế hoạch trở lại, phản ứng hiện tại lại là tín hiệu đáng lưu tâm.

Bởi sau 6 năm, Thủy Tiên đang đứng trước một thị trường mà cô không còn là tâm điểm như trước. Khoảng thời gian rời xa âm nhạc đủ dài để khán giả thay đổi, thị hiếu thay đổi và cả cách một nghệ sĩ xây dựng vị trí cũng thay đổi.

Điều đáng nói là Chấp niệm cho thấy Thủy Tiên vẫn còn sáng tác và vẫn muốn đưa âm nhạc đến với công chúng. Nhưng việc cô có thực sự trở lại hay không lại là câu chuyện khác.

Có thể nữ ca sĩ chỉ muốn lưu giữ âm nhạc như một phần đời sống cá nhân. Cũng có thể Chấp niệm là bước thử trước khi cô quyết định quay lại sân khấu.

Sau cùng, 6 năm vắng bóng đã khiến Thủy Tiên đứng trước một bài toán không dễ giải: không phải làm thế nào để phát hành thêm một ca khúc, mà là làm thế nào để khán giả hôm nay một lần nữa muốn nghe cô hát.

Và nếu Chấp niệm thực sự là dấu mốc cuối cùng trước khi Thủy Tiên chia tay âm nhạc, thì sự lặng lẽ của sản phẩm cũng phần nào phản ánh cách một nữ ca sĩ từng có thời kỳ nổi bật đang khép lại một chương trong sự nghiệp của mình.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Thanh Phúc

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI