Âm nhạc

Thương hiệu KPop Demon Hunters bị một ban nhạc khởi kiện

Thanh Phúc

KPop Demon Hunters là thương hiệu giải trí đình đám suốt thời gian qua.

Thành công vang dội của KPop Demon Hunters đang kéo theo một tranh chấp pháp lý khi ban nhạc Christian Metal Demon Hunter đệ đơn kiện Netflix, cho rằng tên gọi của bộ phim và các hoạt động ăn theo đã xâm phạm quyền thương hiệu của họ.

Theo Complex, Demon Hunter, ban nhạc thành lập tại Seattle (Mỹ) từ năm 2000, thông qua công ty Hyde Lane, đã nộp đơn kiện Netflix, Netflix Studios và đơn vị tổ chức sự kiện AEG Presents tại Tòa án Quận Trung tâm California hôm 18/8. Vụ kiện tập trung vào cáo buộc vi phạm nhãn hiệu, cạnh tranh không lành mạnh và gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng.

Điểm gây tranh cãi lớn nhất là tour diễn trực tiếp KPop Demon Hunters vừa được công bố với sự hợp tác của AEG Presents. Phía Demon Hunter cho rằng hoạt động này có sự “trùng lặp gần như hoàn toàn” với các sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ mà họ đang cung cấp dưới thương hiệu của mình.

Theo lập luận trong đơn kiện, sự tương đồng về tên gọi có thể khiến khán giả hiểu nhầm rằng ban nhạc Demon Hunter có liên quan, hợp tác hoặc được hưởng lợi từ thương hiệu KPop Demon Hunters. Đây là vấn đề đặc biệt đáng chú ý khi bộ phim đang sở hữu sức ảnh hưởng rất lớn trên thị trường toàn cầu.

Thương hiệu KPop Demon Hunters bị một ban nhạc khởi kiện Ảnh 1

Để củng cố lập luận, nguyên đơn dẫn trường hợp một khán giả đã chi 500 USD để mua vé xem buổi biểu diễn của Demon Hunter tại Albany, New York, nhưng sau đó yêu cầu hoàn tiền với mong muốn sử dụng số tiền này để mua vé cho “nhóm nhạc KPop Demon Hunters thực sự”. Phía ban nhạc cho rằng tình huống này là minh chứng cho nguy cơ nhầm lẫn thương hiệu mà họ đang phải đối mặt.

Trong đơn kiện, Hyde Lane cáo buộc Netflix và các đối tác là những tập đoàn lớn nhưng đã phớt lờ quyền sở hữu trí tuệ của bên khác để theo đuổi lợi nhuận. Ban nhạc yêu cầu được xét xử trước bồi thẩm đoàn, khôi phục quyền lợi đối với nhãn hiệu Demon Hunter, đồng thời đề nghị tòa án ngăn Netflix tiếp tục sử dụng tên KPop Demon Hunters. Nguyên đơn cũng yêu cầu bồi thường, trong đó có khoản thiệt hại được đề nghị tăng gấp ba lần.

Đến nay, Netflix và AEG Presents chưa đưa ra bình luận công khai về vụ kiện.

Thương hiệu KPop Demon Hunters bị một ban nhạc khởi kiện Ảnh 2

Tranh chấp xuất hiện trong lúc KPop Demon Hunters đang ở đỉnh cao thành công. Bộ phim hoạt hình đã trở thành hiện tượng toàn cầu và được Netflix xác định là tác phẩm có lượng người xem cao nhất trong lịch sử nền tảng. Trước sức hút đó, Netflix đang phát triển phần tiếp theo và các chương trình biểu diễn trực tiếp, bên cạnh nhiều sản phẩm liên quan như sách nghệ thuật và đĩa Blu-ray.

Vụ kiện vì thế có thể trở thành một phép thử đáng chú ý đối với cách các thương hiệu giải trí lớn khai thác tên gọi trong bối cảnh một tác phẩm bất ngờ trở thành hiện tượng toàn cầu.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Thanh Phúc

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI