Kỷ niệm 10 năm thành lập BLACKPINK đáng lẽ là dịp đặc biệt để người hâm mộ chứng kiến khoảnh khắc cả bốn thành viên cùng xuất hiện. Thế nhưng, những diễn biến trước thềm sự kiện lại cho thấy một thực tế khác: để BLACKPINK có thể hoạt động với đội hình đầy đủ, các thành viên và ê-kíp phía sau phải đối mặt với nhiều bài toán phức tạp hơn trước.
BLACKPINK chính thức ra mắt ngày 8/8/2016 dưới trướng YG Entertainment. Sau một thập niên, nhóm vẫn giữ được vị thế đặc biệt trong Kpop, đồng thời trở thành một trong số ít nhóm nhạc có thể duy trì sức ảnh hưởng lớn sau khi các thành viên bước sang giai đoạn phát triển sự nghiệp cá nhân.
Tuy nhiên, cột mốc 10 năm cũng cho thấy BLACKPINK đã thay đổi đáng kể so với những năm đầu sự nghiệp.
Kỷ niệm 10 năm và những dấu hỏi phía sau
Trước thềm sinh nhật lần thứ 10 của BLACKPINK, YG Entertainment thông báo về sự kiện gặp gỡ người hâm mộ "Meet & Greet". Điều đáng chú ý là thông báo chỉ được đưa ra vào ngày 6/8, tức hai ngày trước thời điểm kỷ niệm ngày ra mắt của nhóm. Thông báo cũng cho biết các thành viên sẽ tham dự "theo lịch trình cá nhân". Cách diễn đạt này nhanh chóng khiến người hâm mộ đặt câu hỏi liệu cả Jennie, Lisa, Jisoo và Rosé có cùng xuất hiện hay không.
Sự kiện chỉ dành cho 40 thành viên trả phí của Weverse, càng khiến thông tin về buổi gặp gỡ trở thành tâm điểm chú ý. Ngày hôm sau, YG Entertainment xác nhận thông qua công ty quản lý riêng của từng thành viên rằng cả bốn người sẽ tham dự.
Việc một sự kiện kỷ niệm quan trọng của nhóm phải được xác nhận thông qua nhiều công ty quản lý khác nhau phần nào phản ánh sự thay đổi trong cách BLACKPINK vận hành.
Bước ngoặt lớn xảy ra sau khi hợp đồng cá nhân của các thành viên với YG Entertainment hết hạn vào tháng 12/2023.
Sau đó, Jennie thành lập Odd Atelier, Lisa thành lập LLOUD, Jisoo thành lập Blissoo, trong khi Rosé ký hợp đồng với The Black Label. YG Entertainment vẫn chịu trách nhiệm đối với các hoạt động nhóm của Blackpink, nhưng hoạt động cá nhân của từng thành viên đã được tách khỏi công ty. Mô hình này giúp các thành viên có nhiều quyền chủ động hơn trong sự nghiệp riêng. Tuy nhiên, nó cũng khiến việc tập hợp cả bốn người cho các hoạt động của Blackpink trở nên phức tạp.
Một quan chức tại công ty quản lý của một thành viên từng chia sẻ rằng quá trình xin phê duyệt giữa các công ty riêng có thể mất nhiều thời gian.
Đây không đơn thuần là vấn đề về lịch trình. Mỗi thành viên hiện có ê-kíp riêng, kế hoạch riêng, hợp đồng riêng và những định hướng khác nhau. Chỉ một thay đổi trong lịch trình của một người cũng có thể ảnh hưởng tới kế hoạch chung của cả nhóm.
Với một nhóm nhạc từng hoạt động dưới một hệ thống quản lý duy nhất, sự thay đổi này tạo ra một bài toán hoàn toàn mới.
DEADLINE và bài toán tập hợp đội hình đầy đủ
Những khó khăn trong việc phối hợp cũng thể hiện rõ qua hoạt động âm nhạc của BLACKPINK.
EP thứ ba mang tên DEADLINE từng nhiều lần bị trì hoãn. YG Entertainment giải thích rằng quá trình phát hành cần thêm thời gian cho giai đoạn hoàn thiện cuối cùng nhằm đảm bảo chất lượng.
Tuy nhiên, album cuối cùng được phát hành muộn hơn nửa năm so với dự kiến ban đầu và chỉ ra mắt sau khi chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới cùng tên của nhóm kết thúc.
Trong thời gian đó, cả bốn thành viên đều có lịch trình cá nhân dày đặc.
Jisoo phát hành EP solo đầu tay Amortage vào tháng 2 và bắt đầu chuyến lưu diễn châu Á tại 10 thành phố vào tháng 3. Jennie và Lisa lần lượt có màn trình diễn solo tại Coachella vào tháng 4. Trong khi đó, Rosé tiếp tục hoạt động âm nhạc quốc tế với ca khúc Messy trong phim F1 vào tháng 5 và hợp tác với Alex Warren trong On My Mind vào tháng 6.
Những hoạt động riêng này cho thấy mỗi thành viên BLACKPINK hiện đều đã có một sự nghiệp độc lập đủ lớn để chiếm phần đáng kể trong lịch trình của họ.
Một đại diện công ty quản lý từng thừa nhận hồi tháng 2 rằng việc sắp xếp lịch trình cho cả nhóm là rất khó khăn bởi mỗi thành viên đều có các hoạt động riêng. Điều đó đặt ra một câu hỏi đáng chú ý rằng trong tương lai, BLACKPINK sẽ hoạt động theo mô hình nào khi sự nghiệp cá nhân của bốn thành viên ngày càng phát triển?
BLACKPINK còn quan trọng với các thành viên như thế nào?
Nhà phê bình âm nhạc Lim Hee-yun cho rằng những diễn biến xung quanh lễ kỷ niệm 10 năm phản ánh một thay đổi lớn hơn trong vị trí của BLACKPINK đối với chính các thành viên. Theo ông, khi sự nghiệp solo ngày càng phát triển, hoạt động nhóm của BLACKPINK đương nhiên có thể trở nên ít quan trọng hơn trong thứ tự ưu tiên của từng thành viên.
Đây có lẽ là nghịch lý lớn nhất của BLACKPINK ở thời điểm hiện tại.
Với người hâm mộ, BLACKPINK vẫn là một trong những thương hiệu lớn nhất của Kpop. Mỗi lần bốn thành viên xuất hiện cùng nhau đều có thể tạo ra sức hút khổng lồ. Một sản phẩm mới của nhóm có khả năng trở thành sự kiện toàn cầu. Nhưng với từng thành viên, BLACKPINK có thể đã trở thành một phần quan trọng của quá khứ, trong khi sự nghiệp cá nhân mới là điều quyết định hiện tại và tương lai.
Điều này không đồng nghĩa BLACKPINK tan rã hay các thành viên không còn muốn hoạt động cùng nhau. Ngược lại, việc cả bốn vẫn xuất hiện trong dịp kỷ niệm 10 năm cho thấy nhóm vẫn giữ một vị trí nhất định.
Vấn đề nằm ở chỗ: để một nhóm nhạc gồm bốn ngôi sao có sự nghiệp riêng cùng hoạt động trở lại, chỉ tình cảm hay mong muốn của người hâm mộ là chưa đủ. Đằng sau mỗi lần tái hợp là lịch trình, hợp đồng, ê-kíp và hàng loạt thỏa thuận cần được thống nhất.
Sau 10 năm, BLACKPINK vì thế đang đứng trước một giai đoạn rất khác. Nhóm không còn là bốn cô gái trẻ cùng thuộc một công ty và cùng đi theo một lịch trình. BLACKPINK hiện là sự kết nối giữa bốn nghệ sĩ độc lập, mỗi người đều có con đường riêng.
Và có lẽ, thử thách lớn nhất của BLACKPINK trong thập niên thứ hai không phải là duy trì danh tiếng, mà là tìm ra cách để bốn cá nhân ngày càng độc lập vẫn có thể cùng nhau tạo nên một tập thể đủ mạnh. Đó cũng là bài toán mà không chỉ BLACKPINK, mà nhiều nhóm nhạc Kpop thế hệ sau sẽ phải đối mặt khi các thành viên bước vào giai đoạn trưởng thành của sự nghiệp.