Tối 9/3, HIEUTHUHAI chính thức trình làng MV Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói, ca khúc được xem là "phát súng mở màn" cho album phòng thu thứ hai của nam rapper. Ngay khi ra mắt, sản phẩm nhanh chóng thu hút sự chú ý trên các nền tảng mạng xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen dành cho màu sắc âm nhạc tươi sáng và câu chuyện tình yêu dễ thương, ca khúc cũng kéo theo một làn sóng tranh luận lớn, xoay quanh quyết định hát nhiều hơn rap của HIEUTHUHAI.
Về mặt tổng thể, Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói mang phong cách pop rap nhẹ nhàng, giai điệu tươi sáng và dễ tiếp cận. Nội dung ca khúc xoay quanh mối quan hệ giữa hai cá tính trái ngược: một người trầm lặng, ít nói và một người hoạt bát, luôn tràn đầy năng lượng. Thay vì khai thác những khía cạnh bi lụy trong tình yêu, bài hát chọn góc nhìn lạc quan, nhấn mạnh sự bù trừ giữa hai tính cách khác biệt.
Không ít khán giả đánh giá ca khúc sở hữu giai điệu bắt tai, dễ nghe và phù hợp với thị hiếu đại chúng. Phần ca từ đơn giản, gần gũi cũng giúp bài hát dễ dàng lan tỏa trên các nền tảng video ngắn. Tuy vậy, chính cấu trúc âm nhạc thiên về vocal lại trở thành yếu tố gây tranh cãi lớn nhất. Trong ca khúc này, phần hát chiếm phần lớn thời lượng, trong khi rap vốn là thế mạnh của HIEUTHUHAI chỉ xuất hiện dưới dạng rap melody.
Quyết định này khiến nhiều khán giả bất ngờ. Trong nhiều năm qua, HIEUTHUHAI được biết đến như một trong những rapper trẻ có khả năng tạo hit tốt của Vpop. Những ca khúc như Cua, No Love No Life hay đặc biệt là Exit Sign đều cho thấy rõ phong cách rap linh hoạt, giai điệu hiện đại và khả năng bắt trend hiệu quả của anh. Chính vì vậy, việc nam rapper đặt trọng tâm vào phần hát trong sản phẩm mới đã khiến không ít người cảm thấy "lạ tai".
Trên mạng xã hội, nhiều bình luận cho rằng điểm sáng nhất của Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói vẫn nằm ở những đoạn rap ngắn. Ngược lại, các đoạn vocal lại bị nhận xét là chưa đủ thuyết phục để giữ cảm xúc của người nghe. Một bộ phận khán giả thậm chí thẳng thắn nhận định HIEUTHUHAI đang cố gắng bước vào một "sân chơi" không thuộc về mình.
Không chỉ dừng lại ở cảm nhận chung, nhiều người còn phân tích kỹ lưỡng phần thể hiện vocal của nam rapper. Một số ý kiến cho rằng cách phát âm của anh trong bài hát còn thiếu rõ ràng, đôi khi dẫn đến việc lời ca bị nghe sai nghĩa. Ví dụ, câu hát "Anh mong là anh sẽ không thay đổi" lại bị một số khán giả nghe thành "Anh mong là anh sẽ không thấy đói". Những chi tiết như vậy khiến người nghe phải bật phụ đề mới có thể hiểu trọn vẹn ca từ.
Bên cạnh đó, việc lạm dụng hiệu ứng xử lý giọng trong quá trình sản xuất cũng bị nhận xét là khiến chất giọng của HIEUTHUHAI trở nên khó nghe hơn. Một số bình luận cho rằng thay vì tự đảm nhận toàn bộ phần hát, nam rapper hoàn toàn có thể lựa chọn phương án hợp tác với ca sĩ có màu giọng phù hợp để tăng hiệu quả cho bài hát.
So sánh với Exit Sign - sản phẩm từng tạo được dấu ấn lớn trong sự nghiệp của HIEUTHUHAI, nhiều khán giả nhận ra sự khác biệt rõ rệt. Trong ca khúc đó, phần rap của nam rapper đóng vai trò trung tâm, trong khi đoạn hook được giao cho giọng ca nữ marzuz đảm nhận. Sự phân chia hợp lý giữa rap và vocal đã giúp ca khúc vừa giữ được cá tính của HIEUTHUHAI vừa tạo ra điểm nhấn âm nhạc rõ ràng.
Trước những ý kiến trái chiều, cộng đồng người hâm mộ của HIEUTHUHAI cũng nhanh chóng lên tiếng. Nhiều fan thừa nhận thần tượng của mình chưa phải là một vocalist tốt và vẫn còn nhiều điểm cần cải thiện trong cách phát âm cũng như kỹ thuật thanh nhạc. Tuy vậy, họ cho rằng việc thử nghiệm những hướng đi mới là điều cần thiết đối với một nghệ sĩ trẻ.
Thực tế, đây không phải lần đầu HIEUTHUHAI thử nghiệm yếu tố hát trong âm nhạc. Trước đó, các ca khúc như Ngủ Một Mình hay Không Thể Say từng sử dụng rap melody khá hiệu quả và nhận được phản hồi tích cực. Tuy nhiên, khi tăng thời lượng vocal trong Nước Mắt Cá Sấu, phản ứng của khán giả đã bắt đầu chia thành hai luồng rõ rệt. Điều này cho thấy khán giả vẫn quen với hình ảnh HIEUTHUHAI như một rapper hơn là một ca sĩ.
Vậy việc HIEUTHUHAI hát nhiều hơn rap có phải là một sai lầm? Câu trả lời có lẽ không hoàn toàn đơn giản. Ở góc độ thương mại, rap vẫn là "vùng an toàn" giúp nam nghệ sĩ phát huy thế mạnh và tạo ra những bản hit dễ dàng hơn. Tuy nhiên, ở góc độ phát triển lâu dài, việc thử nghiệm các màu sắc âm nhạc khác nhau lại là bước đi gần như tất yếu đối với bất kỳ nghệ sĩ nào muốn tiến xa trong sự nghiệp.
Vấn đề không nằm ở việc HIEUTHUHAI hát hay rap, mà nằm ở cách anh cân bằng giữa hai yếu tố này. Nếu vocal được sử dụng đúng mức và kết hợp khéo léo với rap, nó hoàn toàn có thể trở thành điểm cộng trong âm nhạc của anh. Ngược lại, nếu phần hát chiếm quá nhiều thời lượng khi kỹ thuật thanh nhạc chưa đủ vững, tranh cãi chắc chắn sẽ còn tiếp diễn.
Dù vậy, không thể phủ nhận rằng mỗi lần ra mắt sản phẩm mới, HIEUTHUHAI đều tạo ra sự chú ý lớn trong cộng đồng người nghe nhạc. Và với Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói, nam rapper một lần nữa cho thấy anh sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn để tìm kiếm những hướng đi mới, dù con đường đó vẫn còn không ít thử thách.