Ngày 23/10, Lisa chính thức phát hành EP solo PRESS PLAY, đánh dấu sản phẩm âm nhạc đầu tiên của nữ ca sĩ kể từ khi giành chiến thắng tại hạng mục Best Pop ở MTV Video Music Awards (VMAs) 2026 vào ngày 27/9. Album gồm sáu ca khúc: SaWaDiKa, V12, Cobra, Tarantino, Cut U Off và Sweat.
Đáng chú ý, đội ngũ đứng sau sản phẩm này có sự góp mặt của nhiều tên tuổi từng được vinh danh tại GRAMMY Awards, giải thưởng âm nhạc được xem là một trong những thước đo uy tín của ngành công nghiệp âm nhạc quốc tế.
Theo thống kê của TenAsia dựa trên phần ghi công được công bố trên nền tảng Spotify, PRESS PLAY có tổng cộng 39 người tham gia vào quá trình sản xuất, bao gồm 31 người thuộc nhóm sáng tác, viết lời và sản xuất âm nhạc, cùng 8 kỹ sư phụ trách các khâu kỹ thuật. Trong số này, 9 nhà sản xuất và 3 kỹ sư âm thanh từng giành GRAMMY. Nếu tính cả những người từng được đề cử, ít nhất 22 trong tổng số 39 thành viên ê-kíp, tương đương 56,4%, có liên hệ với giải thưởng.
Con số này cho thấy sự đầu tư đáng kể của Lisa vào chất lượng sản xuất, từ khâu sáng tác đến hoàn thiện âm thanh. Việc hợp tác với những người có kinh nghiệm tại GRAMMY cũng làm dấy lên nhận định rằng nữ ca sĩ đang chuẩn bị cho mục tiêu dài hạn: đưa tên tuổi của mình tiến xa hơn trên con đường nghệ sĩ solo, thay vì chỉ được biết đến với tư cách thành viên BLACKPINK.
Trong ngành công nghiệp âm nhạc, kinh nghiệm và thành tích của đội ngũ sáng tạo có thể góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm cũng như khả năng tiếp cận thị trường quốc tế. Tuy nhiên, sự góp mặt của những người từng đoạt GRAMMY không đồng nghĩa với việc một album chắc chắn được đề cử hoặc chiến thắng. Thành công tại giải thưởng này vẫn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có chất lượng tác phẩm, điều kiện dự giải và đánh giá của hội đồng chuyên môn.
Một trong những điểm đáng chú ý của EP là sự tham gia của ba kỹ sư âm thanh từng giành GRAMMY, đảm nhận các công đoạn quan trọng trong quá trình hoàn thiện sản phẩm.
Manny Marroquin, kỹ sư hòa âm từng 14 lần giành GRAMMY, là một trong những nhân sự nổi bật. Ông có kinh nghiệm làm việc với nhiều nghệ sĩ tên tuổi, góp phần định hình chất lượng âm thanh cho các sản phẩm âm nhạc thuộc nhiều thể loại.
Bên cạnh đó, Randy Merrill, kỹ sư mastering từng 9 lần chiến thắng tại GRAMMY, cũng tham gia dự án. Ông từng làm việc với những ngôi sao như Taylor Swift, Billie Eilish, Olivia Rodrigo, Chappell Roan và Lady Gaga.
Ở khâu sản xuất giọng hát, Lisa hợp tác với Kuk Harrell, người từng năm lần giành GRAMMY và có dấu ấn trong nhiều bản hit của Rihanna, bao gồm Work và Umbrella.
Việc quy tụ những nhân sự giàu kinh nghiệm ở các công đoạn hòa âm, mastering và xử lý giọng hát cho thấy Lisa chú trọng đến chất lượng hoàn thiện của sản phẩm. Đây cũng là những yếu tố có thể giúp âm nhạc của cô đáp ứng tốt hơn yêu cầu của thị trường pop quốc tế, nơi chất lượng sản xuất đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nên bản sắc và sức cạnh tranh cho nghệ sĩ.
Tuy nhiên, điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở danh tiếng của những người cộng tác. Theo TenAsia, Lisa đứng ở vị trí đầu tiên trong phần ghi công của cả 6 ca khúc trên EP. Cách sắp xếp này thường phản ánh mức độ đóng góp trong quá trình sáng tác và sản xuất, dù thứ tự ghi công không phải lúc nào cũng là thước đo tuyệt đối cho vai trò của từng người.
Điều đó cho thấy Lisa không đơn thuần xuất hiện với tư cách ca sĩ thể hiện các ca khúc do ê-kíp bên ngoài xây dựng. Nữ nghệ sĩ còn tham gia trực tiếp vào quá trình định hình sản phẩm, qua đó thể hiện rõ hơn vai trò sáng tạo trong sự nghiệp solo.
Bên cạnh khâu sản xuất, PRESS PLAY còn được chú ý bởi cách Lisa đưa những yếu tố văn hóa Thái Lan vào âm nhạc và hình ảnh cá nhân.
Trong lần xuất hiện trên chương trình The Tonight Show Starring Jimmy Fallon của đài NBC vào tháng 9, Lisa chia sẻ rằng EP kể câu chuyện về hành trình từ cội nguồn Thái Lan đến con người cô ở hiện tại. Nữ ca sĩ cũng cho biết các yếu tố văn hóa quê hương được đưa vào âm nhạc, trong khi những ca khúc với màu sắc khác nhau được sắp xếp như các phân cảnh trong một bộ phim. Đây là một trong những lý do cô lựa chọn tên gọi PRESS PLAY cho sản phẩm.
Ca khúc mở đường SaWaDiKa, phát hành trước vào ngày 2/9, là ví dụ tiêu biểu cho định hướng này. Tên bài hát bắt nguồn từ lời chào quen thuộc trong tiếng Thái. Phần ca từ còn nhắc đến những hình ảnh gắn liền với quê hương Lisa như thủ đô Bangkok, đồng baht và xe tuk-tuk.
Trong MV, nữ ca sĩ đưa vào các hình ảnh về võ thuật Muay Thái, trang phục truyền thống và những khu phố lâu đời của Bangkok. Các chi tiết này không chỉ tạo nên bối cảnh riêng cho sản phẩm mà còn giúp Lisa thể hiện bản sắc văn hóa của mình trong không gian âm nhạc pop đương đại.
Với một nghệ sĩ hoạt động trên thị trường toàn cầu, việc khai thác nguồn gốc văn hóa có thể trở thành lợi thế để xây dựng dấu ấn riêng. Thay vì chỉ dựa vào hình ảnh ngôi sao K-pop, Lisa đang cho thấy nỗ lực mở rộng cách công chúng nhìn nhận mình: một nghệ sĩ solo có câu chuyện cá nhân, nền tảng văn hóa và định hướng sáng tạo độc lập.
Đây cũng là điểm có thể giúp PRESS PLAY tạo khác biệt giữa thị trường pop quốc tế vốn có sự cạnh tranh ngày càng lớn. Dù vậy, việc chuyển hóa chất liệu văn hóa thành dấu ấn nghệ thuật bền vững vẫn cần được chứng minh qua chất lượng âm nhạc và sự phát triển nhất quán trong những sản phẩm tiếp theo.
Chiến thắng tại VMAs 2026 mang ý nghĩa quan trọng đối với Lisa, bởi đây là sự ghi nhận ở hạng mục dành cho nhạc pop, vượt ra ngoài phạm vi những giải thưởng thường gắn với Kpop. Tuy nhiên, GRAMMY là một sân chơi khác, với quy trình xét chọn, điều kiện dự giải và tiêu chí đánh giá riêng.
Theo TenAsia, trong bối cảnh một số nghệ sĩ Kpop tuyên bố không gửi tác phẩm tham dự GRAMMY lần thứ 69, việc PRESS PLAY có được gửi dự giải hay không vẫn chưa được xác nhận. EP này cũng không thuộc giai đoạn xét giải của kỳ GRAMMY năm 2027 theo dự đoán của bài báo, nên kỳ GRAMMY lần thứ 70, dự kiến diễn ra năm 2028, được xem là thời điểm phù hợp hơn để sản phẩm có cơ hội tham gia.
Dù vậy, khả năng được đề cử hay giành giải vẫn chưa thể xác định. Việc một album đáp ứng điều kiện dự giải không đồng nghĩa với việc tác phẩm sẽ lọt vào danh sách đề cử cuối cùng.
Một yếu tố khác cần lưu ý là GRAMMY trao giải theo từng hạng mục cụ thể, với các quy định riêng về tư cách nghệ sĩ, tác phẩm và người được ghi nhận. Vì thế, tham vọng của Lisa không chỉ nằm ở việc xây dựng một ê-kíp có kinh nghiệm tại GRAMMY, mà còn ở khả năng tạo ra sản phẩm đủ sức thuyết phục giới chuyên môn.
Với PRESS PLAY, Lisa đang cho thấy nỗ lực kiểm soát nhiều khía cạnh trong quá trình sáng tạo, từ định hướng âm nhạc, câu chuyện cá nhân đến chất lượng sản xuất. Sự kết hợp giữa bản sắc Thái Lan và âm hưởng pop quốc tế cũng mở ra hướng đi để nữ ca sĩ xây dựng hình ảnh độc lập hơn sau nhiều năm hoạt động cùng BLACKPINK.
Sau VMAs, GRAMMY có thể trở thành cột mốc tiếp theo trong hành trình của Lisa. Tuy nhiên, điều quyết định vẫn là sức sống của âm nhạc, khả năng tạo dấu ấn với khán giả toàn cầu và sự ghi nhận dành cho chính tác phẩm của cô, thay vì chỉ dựa vào danh tiếng của những cộng sự từng được GRAMMY vinh danh.