Âm Nhạc

TFBOYS có quan hệ tốt đến mức nào?

Phương Linh
Chia sẻ

Vương Tuấn Khải lớn hơn Vương Nguyên, anh ấy tốt bụng gọi Vương Nguyên là "em".

Mối quan hệ giữa con người với nhau thực ra rất phức tạp, tế nhị, ngay cả đối với người thân, người yêu, vợ chồng. Các ngôi sao của làng giải trí đương nhiên cũng không ngoại lệ, tuy có người làm việc chung, tỏ vẻ thân mật, nhưng nhiều người lại không thèm gặp riêng, chục năm không thăm viếng.

Ngay cả khi các thành viên của sự phát triển kết hợp dường như đã sống cùng nhau trong một cộng đồng cùng sở thích, thì vẫn có những xích mích về tính cách và xung đột lợi ích trong chuyện riêng tư, hoặc không thân thiết như họ tỏ vẻ.

Nhưng ngược lại, mối quan hệ của ba người TFBOYS lại rất tốt. Một mặt, vì cả ba vẫn còn ở độ tuổi thanh thiếu niên, họ đến với nhau do sự trùng hợp ngẫu nhiên, đồng hành và làm nên sự hoàn hảo của nhau, tạo nên một tổ hợp thanh niên rất được yêu thích, đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển sau này của bộ ba. 

Vì vậy, đối với ba người họ, những năm tháng đã qua không chỉ là chứng nhân của những năm tháng tươi đẹp nhất, mà đó còn là tình bạn giúp đỡ và hoàn thiện lẫn nhau, có ý nghĩa phi thường và sẽ không thể nào quên. 

Mặt khác, khi cả ba lớn lên, mặc dù nhóm không tan rã nhưng việc solo là tiêu chuẩn. Dù vậy, cả ba đều có sự khác biệt và trọng tâm về kế hoạch phát triển của riêng mình, và không có nhiều va chạm và xích mích, cũng như không có mâu thuẫn. 

Vương Nguyên đã đạt được thành tích tốt khi chủ yếu tập trung vào âm nhạc và các chương trình giải trí. Sự phát triển của Thiên Tỷ trong lĩnh vực điện ảnh là không thể ngăn cản. Họ là "lưu lượng" phổ biến và có danh tiếng tốt trong giới giải trí hiện tại.

Vì vậy, mặc dù ba người không còn thân thiết ngày đêm, ít xuất hiện cùng nhau nhưng quan hệ vẫn rất tốt. Bất cứ khi nào có tác phẩm điện ảnh và truyền hình, những người còn lại sẽ làm việc chăm chỉ để quảng bá nó. Khi ai đó tổ chức sinh nhật cho họ, những người còn lại sẽ gửi những lời chúc tốt đẹp nhất của họ. Ví dụ, gần đây Vương Nguyên đã tổ chức sinh nhật, Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỷ cũng gửi lời chúc phúc.

Hơn nữa, vào lúc 0:00 ngày sinh nhật của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỷ đều có mặt kịp thời để gửi lời.

Vương Tuấn Khải lớn hơn Vương Nguyên, anh ấy tốt bụng gọi Vương Nguyên là "em", "anh chúc em hạnh phúc và tiếp tục làm những điều mình thích". Hình ảnh cũng cho thấy tất cả những điều ước được viết ra đều được hiện thực hóa. Lời chúc của anh cả rất ấm áp và quan tâm.

Còn Dịch Dương Thiên Tỷ, cho dù bây giờ rất nổi tiếng, cũng không có thể hiện ra vẻ ta đây là người nổi tiếng, vẫn khiêm tốn gọi Vương Nguyên là "anh Nguyên". Dịch Dương Thiên Tỷ chúc Vương Nguyên tiếp tục dũng cảm theo đuổi ước mơ của mình và thực hiện được nhiều điều ước hơn nữa. Bức ảnh cũng chính là Vương Nguyên lúc nhỏ đuổi gió, tranh và lời văn rất tâm đắc.

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất