Theo báo cáo tài chính quý IV/2025, HYBE Labels tiếp tục ghi nhận một năm tăng trưởng mạnh về doanh thu, dù lợi nhuận sụt giảm do chiến lược đầu tư dài hạn và tái cấu trúc hoạt động.
Cụ thể, trong năm 2025, tập đoàn giải trí hàng đầu Hàn Quốc đạt doanh thu 2,65 nghìn tỷ won, tương đương khoảng 49.000 tỷ đồng Việt Nam (quy đổi theo tỷ giá trung bình). Con số này tăng 18% so với năm 2024 và đánh dấu mức doanh thu cao nhất trong lịch sử hoạt động của công ty.
Nguồn thu chủ lực đến từ mảng biểu diễn trực tiếp, với tổng cộng 250 buổi hòa nhạc và 29 sự kiện gặp gỡ người hâm mộ được tổ chức trong năm. Điều này cho thấy chiến lược tập trung vào lưu diễn và kết nối trực tiếp với khán giả toàn cầu vẫn đang phát huy hiệu quả, đặc biệt trong bối cảnh thị trường concert quốc tế phục hồi mạnh sau đại dịch.
Tuy nhiên, lợi nhuận hoạt động cả năm chỉ đạt 49,9 tỷ won, tương đương khoảng 925 tỷ đồng Việt Nam, giảm so với năm trước. Theo lý giải từ phía công ty, nguyên nhân chính nằm ở việc gia tăng chi phí đầu tư để mở rộng thị trường và ra mắt nghệ sĩ mới. Trong năm qua, HYBE đã trình làng các dự án chiến lược như nhóm aoen tại Nhật Bản, CORTIS tại Hàn Quốc và SANTOS BRAVOS tại khu vực Mỹ Latinh. Những khoản đầu tư này được xem là bước đi dài hạn nhằm củng cố vị thế toàn cầu của tập đoàn.
Riêng trong quý IV/2025, HYBE ghi nhận doanh thu 716,4 tỷ won (khoảng 13.300 tỷ đồng Việt Nam). Dù vậy, công ty lại báo lỗ ròng 260 tỷ won, tương đương gần 4.800 tỷ đồng Việt Nam. Khoản lỗ này nối tiếp mức lỗ 52 tỷ won (khoảng 960 tỷ đồng) trong quý III, cho thấy áp lực tài chính ngắn hạn đang gia tăng trong giai đoạn tái cơ cấu và đầu tư mạnh tay.
Dù kết quả lợi nhuận chưa như kỳ vọng, HYBE vẫn đặt mục tiêu mở rộng tầm ảnh hưởng trên thị trường âm nhạc toàn cầu trong năm 2026. Trọng tâm chiến lược được đặt vào sự trở lại của nhóm nhạc nam đình đám BTS. Theo kế hoạch, nhóm sẽ phát hành album phòng thu thứ năm mang tên Arirang vào ngày 20/3, đánh dấu màn tái xuất được chờ đợi sau thời gian gián đoạn hoạt động nhóm.
Sau khi phát hành album, BTS sẽ khởi động chuyến lưu diễn được giới thiệu là lớn nhất trong lịch sử K-pop. Tour diễn dự kiến đi qua 34 thành phố với 82 buổi biểu diễn đã được lên lịch, đồng thời chuẩn bị bổ sung thêm các điểm dừng chân tại Nhật Bản và khu vực Trung Đông. Giới phân tích nhận định, nếu kế hoạch này diễn ra suôn sẻ, doanh thu từ lưu diễn có thể tạo cú hích lớn cho báo cáo tài chính năm 2026 của tập đoàn.
Bên cạnh đó, HYBE cũng công bố kế hoạch ra mắt hai nhóm nhạc nữ mới trong năm 2026. Một nhóm sẽ hoạt động tại thị trường Hàn Quốc, trong khi nhóm còn lại được định hướng trở thành girl group toàn cầu, tiếp nối mô hình quốc tế hóa mà công ty đang theo đuổi.
Nhìn tổng thể, năm 2025 của HYBE là bức tranh hai gam màu: doanh thu lập kỷ lục nhưng lợi nhuận chịu áp lực do chiến lược đầu tư dài hạn. Với hàng loạt dự án quy mô lớn đang chờ triển khai trong năm 2026, đặc biệt là sự trở lại của BTS, giới quan sát đang chờ đợi liệu tập đoàn này có thể chuyển hóa tham vọng toàn cầu thành tăng trưởng lợi nhuận bền vững trong giai đoạn tới hay không.