Âm Nhạc

Hát dân ca nhưng cứ thích bắt tone 'đọt dừa', Tăng Phúc nhận về hàng loạt phản ứng tiêu cực từ khán giả

Minh Quân
Chia sẻ

Khán giả ngao ngán khi nghe Tăng Phúc hát dân ca!

Tăng Phúc được biết đến là một trong những nam ca sĩ chuyên cover nhưng lại khá thành công tại Vpop. Những sản phẩm cover của nam ca sĩ đa phần nhận được hiệu ứng tốt từ khán giả dù không quá đình đám. Những ca khúc ballad luôn là thế mạnh của nam ca sĩ này.

Thế nhưng mới đây, Tăng Phúc đã nhận về rất nhiều sự chê bai từ khán giả khi tham gia một chương trình âm nhạc trên đài truyền hình. Cụ thể, Tăng Phúc đã song ca với một giọng nữ trong ca khúc Hương tóc mạ non, một bản dân ca rất nổi tiếng.

Tuy nhiên, ngay từ câu hát đầu, Tăng Phúc đã bắt tone quá cao khiến cho những đoạn hát sau đó trở nên hết sức khó khăn và phải dùng giọng giả thanh để hát. Tuy nhiên, việc sử dụng giọng giả thanh để hát dân ca là điều khiến người nghe vô cùng khó chịu, chưa kể nam ca sĩ chưa tiết chế được thói quen ngân và rung như khi hát nhạc trẻ.

Cũng có ý kiến cho rằng, Tăng Phúc đã "hy sinh" hát tone cao để phù hợp với quãng giọng của bạn diễn. Tuy nhiên, song ca là sự hòa hợp và thăng hoa của 2 giọng hát, trong khi đó màn thể hiện của Tăng Phúc và bạn diễn lại trở nên rời rạc và không ổn định.

Mặc dù sở hữu chất giọng nam cao, nhưng Tăng Phúc không ít lần bị phản ứng vì lạm dụng. Nam ca sĩ thường xuyên chọn tone khá cao trong hầu hết các bài hát để phô diễn giọng hát. Tuy nhiên, không phải lúc nào hát ở quãng cao cũng khiến khán giả hài lòng, trái lại nên hát ở quãng tốt nhất của chất giọng để có thể kiểm soát thêm về mặt cảm xúc.

Chia sẻ

Bài viết

Minh Quân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất