Theo một báo cáo độc quyền của Ilgan Sports gần đây, phiên điều trần thứ hai trong vụ kiện bồi thường thiệt hại trị giá 500 triệu KRW (khoảng 370.000 USD) giữa công ty quản lý của LE SSERAFIM là Source Music và cựu CEO của ADOR - Min Hee Jin đã được dời lịch sang ngày 30 tháng 5.
Được biết, ban đầu, phiên điều trần dự kiến diễn ra vào ngày 14 tháng 3, tuy nhiên, Source Music đã nộp đơn xin hoãn vào tháng trước và đã được tòa án chấp thuận.

Bối cảnh vụ kiện
Trong phiên điều trần đầu tiên vào ngày 10 tháng 1, Source Music tuyên bố rằng Min Hee Jin đã công khai đưa ra những thông tin sai lệch về nhóm nhạc LE SSERAFIM trong cuộc họp báo khẩn cấp vào tháng 4 năm ngoái. Vụ việc này càng trở nên phức tạp khi cả hai bên đều có những tuyên bố mâu thuẫn liên quan đến quyền và trách nhiệm trong quá trình tuyển chọn và đào tạo các thành viên Minji, Hanni, Danielle, Haerin và Hyein của NewJeans.
Min Hee Jin - người được xem là bộ não đứng sau sự thành công của NewJeans đã nhiều lần ám chỉ rằng cô có vai trò lớn hơn trong sự hình thành nhóm này so với những gì HYBE (công ty mẹ của Source Music và ADOR) công nhận. Ngược lại, Source Music và HYBE phủ nhận tuyên bố này, khẳng định rằng quá trình phát triển của NewJeans là một phần trong chiến lược tổng thể của công ty, chứ không phải chỉ do một cá nhân quyết định.

Phiên điều trần liên quan đến NewJeans
Không chỉ dừng lại ở vụ kiện bồi thường thiệt hại, vào ngày 7 tháng 3, một phiên điều trần riêng biệt diễn ra để xem xét yêu cầu lệnh cấm của ADOR nhằm ngăn các thành viên NewJeans ký hợp đồng quảng cáo hoặc được quản lý bởi một công ty khác.
Trong phiên điều trần này, Source Music đã phủ nhận cáo buộc rằng NewJeans bị đối xử bất công so với LE SSERAFIM. Điều đáng chú ý là các thành viên NewJeans đã tự nguyện có mặt tại tòa án dù không bị bắt buộc, và họ đã tích cực bày tỏ quan điểm của mình, cho thấy mức độ quan tâm cũng như ảnh hưởng của vụ việc đối với nhóm nhạc này.
Nguồn gốc của sự trì hoãn và những suy đoán
Việc trì hoãn phiên điều trần thứ hai đã làm dấy lên nhiều suy đoán từ công chúng. Một số người cho rằng Min Hee Jin có trong tay những bằng chứng mạnh mẽ, khiến Source Music cần thêm thời gian để chuẩn bị các biện pháp đối phó. Điều này làm dấy lên câu hỏi về mức độ vững chắc của lập luận mà Source Music đưa ra trong vụ kiện.
Tuy nhiên, một giả thuyết khác lại nhận được sự đồng tình nhiều hơn, đó chính là Source Music có thể đã yêu cầu hoãn phiên điều trần để tránh ảnh hưởng đến màn comeback của LE SSERAFIM với ca khúc HOT vào ngày 14 tháng 3 - trùng với lịch trình cũ của phiên điều trần. Nếu phiên tòa diễn ra đúng kế hoạch, rất có thể tin tức pháp lý này sẽ chiếm sóng truyền thông, làm lu mờ sự trở lại của nhóm.
Do đó, việc dời phiên điều trần sang ngày 30 tháng 5 có thể là một chiến lược của Source Music nhằm đảm bảo rằng LE SSERAFIM có màn comeback suôn sẻ nhất có thể.

Tác động đối với HYBE và tương lai của các nhóm nhạc
Dù với bất kỳ lý do nào, vụ kiện giữa Source Music và Min Hee Jin không chỉ là một tranh chấp pháp lý đơn thuần mà còn phản ánh sự căng thẳng nội bộ trong HYBE - một tập đoàn giải trí khổng lồ đang quản lý nhiều nghệ sĩ đình đám. Sự đối đầu giữa một cựu giám đốc sáng tạo đầy quyền lực và công ty mẹ của mình có thể ảnh hưởng đến danh tiếng của cả HYBE lẫn các nhóm nhạc trực thuộc.
Hơn nữa, với sự tham gia trực tiếp của NewJeans trong các phiên điều trần, điều này có thể tác động đến hình ảnh của nhóm trong mắt công chúng. Nếu vụ kiện kéo dài và không được giải quyết một cách minh bạch, nó có thể gây ra những hệ lụy lớn cho mối quan hệ giữa nghệ sĩ và công ty quản lý trong tương lai.
Tóm lại, vụ kiện giữa Source Music và Min Hee Jin vẫn đang diễn ra với nhiều tình tiết phức tạp và chưa có hồi kết rõ ràng. Trong khi công chúng tiếp tục theo dõi diễn biến, điều quan trọng nhất với cả hai bên là bảo vệ hình ảnh cũng như sự nghiệp của các nghệ sĩ liên quan. Liệu vụ kiện này sẽ kết thúc như thế nào? Liệu nó có ảnh hưởng lâu dài đến ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc?
