SM Entertainment vừa chính thức công bố kế hoạch hoạt động cho nửa cuối năm 2026 với hàng loạt dự án âm nhạc và tour diễn quy mô lớn của các nghệ sĩ trực thuộc. Bên cạnh sự trở lại của nhiều tên tuổi quen thuộc như Taeyeon, NCT Dream, NCT 127 hay Yesung, công ty còn xác nhận màn ra mắt sản phẩm đầu tiên của nhóm nhỏ mới thuộc Girls' Generation.
Theo kế hoạch được công bố ngày 5/8, quý III sẽ là giai đoạn sôi động với loạt sản phẩm mới. Mở màn là EP Velvet Summer của Red Velvet vừa phát hành đầu tuần này. Tiếp đó, người hâm mộ sẽ đón nhận album phòng thu Blingy của NCT 127, EP solo mới của Minho (SHINee) cùng EP mới của WayV.
Đáng chú ý, ba thành viên Hyoyeon, Yuri và Sooyoung của Girls' Generation sẽ phát hành đĩa đơn đầu tiên dưới danh nghĩa nhóm nhỏ HyoRiSoo. Đây là dự án nhận được nhiều sự quan tâm khi đánh dấu lần hiếm hoi ba nữ thần tượng kết hợp trong một đơn vị mới sau nhiều năm hoạt động cùng Girls' Generation.
Bước sang quý IV, SM Entertainment tiếp tục duy trì nhịp phát hành dày đặc với loạt album của những nghệ sĩ chủ lực. Theo đó, Yesung (Super Junior), Taeyeon (Girls' Generation), Jaehyun (NCT) và NCT Dream đều sẽ phát hành album phòng thu mới. Bên cạnh đó, Max Changmin (TVXQ), Xiaojun (WayV) và NCT Wish sẽ trở lại với các EP mới, trong khi nhóm nhạc nữ thế hệ mới Hearts2Hearts được lên lịch phát hành một đĩa đơn mới trước khi kết thúc năm 2026.
Không chỉ đầu tư vào hoạt động phát hành âm nhạc, SM Entertainment còn chuẩn bị lịch trình lưu diễn dày đặc cho các nghệ sĩ.
Nổi bật nhất là aespa, nhóm sẽ chính thức khởi động chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới bằng hai đêm diễn tại sân vận động Gocheok Sky Dome (Seoul) vào ngày 7 và 8/8, trước khi tiếp tục đến Bắc Mỹ và châu Âu.
Ngoài aespa, nhiều nghệ sĩ khác cũng sẽ lên đường lưu diễn trong những tháng cuối năm, bao gồm U-Know Yunho (TVXQ), nhóm nhỏ 83z của Super Junior, Yesung, Ryeowook, NCT 127 và WayV. Trong khi đó, NCT Wish sẽ tổ chức tour fan meeting nhằm mở rộng hoạt động giao lưu với người hâm mộ tại nhiều thị trường.
Việc công bố kế hoạch hoạt động diễn ra cùng thời điểm SM Entertainment công bố báo cáo tài chính quý II/2026 với những tín hiệu tích cực. Cụ thể, doanh thu hợp nhất của công ty trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 6 đạt 349,6 tỷ won (khoảng 245,6 triệu USD), tăng 15,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận hoạt động đạt 52,9 tỷ won, tăng 11%, cho thấy đà tăng trưởng ổn định của "ông lớn" Kpop.
Theo SM Entertainment, kết quả khả quan này đến từ sự thành công của các tour diễn toàn cầu, doanh thu ngày càng tăng từ mảng kinh doanh hàng hóa và cấp phép bản quyền, cùng với hiệu quả hoạt động được cải thiện của các công ty con.
Ở cấp độ công ty mẹ, doanh thu riêng lẻ đạt 240,6 tỷ won, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước nhờ nguồn thu từ biểu diễn, hòa nhạc và bán hàng hóa. Tuy nhiên, lợi nhuận hoạt động và lợi nhuận ròng riêng lẻ lần lượt giảm 4,6% và 18,1%, phản ánh những áp lực chi phí và đầu tư trong quá trình mở rộng hoạt động.
Với lịch trình phát hành album dày đặc cùng hàng loạt chuyến lưu diễn quốc tế, nửa cuối năm 2026 được kỳ vọng sẽ tiếp tục là giai đoạn bùng nổ của SM Entertainment, đồng thời củng cố vị thế của công ty trong cuộc cạnh tranh giữa các "ông lớn" của ngành công nghiệp Kpop.