Âm Nhạc

Nghệ sĩ SM đồng loạt 'quay lưng' với ông Lee Soo Man sau vụ bán cổ phần cho HYBE?

Theo VKR NEWS
Chia sẻ

Thông báo mới nhất của SM khiến nhiều người xôn xao.

Mới đây, các quan chức của SM đã đồng loạt phản ứng trước thương vụ mua bán của ông Lee Soo Man và HYBE. Cụ thể, SM đã đưa ra lập trường của 25 quan chức đang nắm giữ các vị trí cấp cao của công ty trước sự việc này.

Nghệ sĩ SM đồng loạt 'quay lưng' với ông Lee Soo Man sau vụ bán cổ phần cho HYBE? Ảnh 1

Sau đây là nội dung bài đăng từ fanpage VKR NEWS:

Trong đó, SM cho biết: Liên minh chiến lược với Kakao tuân theo quyết định của công ty nhằm đẩy nhanh việc thực hiện chiến lược SM 3.0, chuyện này không liên quan gì đến tranh chấp quyền kinh doanh mà ngài Lee Soo Man đưa ra.

Ngoài ra, SM tuyên bố rằng tất cả nhân viên và nghệ sĩ sẽ tập hợp sức mạnh để chống lại mọi cuộc mua bán và sáp nhập mang tính thù địch trong thời gian này.

Nghệ sĩ SM đồng loạt 'quay lưng' với ông Lee Soo Man sau vụ bán cổ phần cho HYBE? Ảnh 2

Nội dung cụ thể của tuyên bố như sau:

"Tuyên bố này nói lên quan điểm của tập thể 25 giám đốc điều hành tại SM Entertainment, bao gồm các đồng CEO Lee Sung Soo và Tak Young Joon, cũng như tất cả các quan chức khác giữ các vị trí giám đốc bộ phận.

Trở lại vào ngày 3/2, SM Entertainment đã công bố kế hoạch bước vào giai đoạn mới rất quan trọng mang tên "SM 3.0", chuyển đổi từ một nhà sản xuất duy nhất sang hệ thống đa sản xuất, đa thương hiệu. Nhưng ngay sau khi giai đoạn mới này được công bố, có thông tin cho rằng các nỗ lực sát nhập và các giao dịch mang tính thù địch đang được triển khai. Những tính toán này không chỉ ảnh hưởng tiêu cực đến các quyết định đã được cân nhắc kỹ lưỡng của SM mà còn cả các giá trị mà công ty đã cùng các nghệ sĩ của mình gây dựng trong ngần ấy năm trời.

SM Entertainment là một công ty bao gồm khoảng 600 nhân viên đã làm việc chăm chỉ mỗi ngày, với hy vọng nâng cao vị thế của SM trở thành công ty giải trí đứng đầu. Đây cũng là công ty đã dẫn đầu K-pop một cách đáng tự hào nhờ vào nỗ lực của các nhân viên. Trong thời kỳ mới mang tên "SM 3.0", SM đã lên kế hoạch thực hiện các chương tiếp theo để trở thành công ty hàng đầu trong lĩnh vực giải trí trên toàn cầu nhờ sự cổ vũ của các fan và các cổ đông. Do đó, chúng tôi đưa ra lập trường vững chắc rằng mọi nhân viên và nghệ sĩ của SM đều phản đối các giao dịch mang tính thù địch từ bên ngoài.

Nghệ sĩ SM đồng loạt 'quay lưng' với ông Lee Soo Man sau vụ bán cổ phần cho HYBE? Ảnh 3

Quan hệ đối tác chiến lược giữa SM Entertainment và Kakao được công bố rộng rãi vào ngày 7/2, đánh dấu một động thái nhằm đảm bảo những yếu tố quan trọng để hoàn thành "SM 3.0". Cái bắt tay này chắc chắn sẽ chứng tỏ hiệu quả mạnh mẽ trong việc giúp các nội dung IP của SM tăng cường khả năng tiếp cận toàn cầu với những ứng dụng khác nhau.

Tầm nhìn về mối quan hệ đối tác chiến lược để đôi bên cùng có lợi đã được chúng tôi thảo luận và thống nhất kỹ lưỡng với phía Kakao. Do đó, chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng quan hệ đối tác chiến lược với Kakao là một quyết định cần thiết để hoàn thành "SM 3.0". Vậy nên, mối quan hệ này không liên quan gì đến "cuộc chiến quyền quản lý" mà cổ đông lớn nhất của công ty (ám chỉ Lee Sooman) đang cam kết.

Kể từ 2004, SM đã duy trì hợp đồng sản xuất với Like Planning, doanh nghiệp cá nhân của cựu NSX Lee Soo Man. Với tư cách là người sáng lập SM và là người tiên phong tạo nên K-POP hiện tại, hơn ai hết SM hiểu rõ năng lực cũng như những thành tích mà ngài Lee Soo Man đã đạt được cho đến nay. Tuy nhiên, cũng vì đã biết quá rõ nên chúng tôi không sớm nhận ra những vấn đề trong hợp đồng sản xuất và tiếng nói nội bộ cũng không đáng kể.

Nghệ sĩ SM đồng loạt 'quay lưng' với ông Lee Soo Man sau vụ bán cổ phần cho HYBE? Ảnh 4

Tuy nhiên, từ năm ngoái, các cổ đông và các bên liên quan đã bắt đầu trình bày các ý kiến ​​cụ thể một cách nghiêm túc. Do chỉ riêng cổ đông lớn nhất đã nhận được một phần đáng kể lợi nhuận hoạt động hàng năm (từ 2015 đến 2021, từ tối thiểu 27% đến tối đa 199%), vấn đề không thể hoàn trả cổ tức cho cổ đông đã nảy sinh. Ngay cả trong SM, những vấn đề này dần dần được chỉ ra rõ ràng. Chúng tôi không thể bỏ qua tiếng nói của các cổ đông và các bên liên quan - những người yêu mến và ủng hộ SM hơn bất kỳ ai khác.

SM đã tiến hành đánh giá khách quan những điểm mà các cổ đông nêu ra, nỗ lực hết sức để chuẩn bị cho một tương lai mới. Kết quả là, thông báo chấm dứt hợp đồng sớm với cựu NSX Lee Soo Man đã được đưa ra vào 15/9/2022, theo quyết định của HĐQT vào 14/10/2022, hợp đồng bị chấm dứt vào 31/12/2022.

Tại SM, có khoảng 600 nhân viên ngày đêm lên ý tưởng và nỗ lực hết mình. Chúng tôi nhận thức được các nghệ sĩ SM đã nỗ lực nhiều thế nào. SM đã phát hành khoảng 30 album vào năm 2022, để phát hành lượng album này, chúng tôi đã xem xét hơn 400 bản demo mỗi tuần. Từ lên ý tưởng album đến việc quảng bá, không có chỗ nào mà niềm đam mê và nỗ lực của tất cả nhân viên SM không thể đạt được.

Kính gửi các cổ đông và các bên liên quan của SM,

Chúng ta sẽ bắt đầu một bước nhảy vọt mới thông qua kỷ nguyên SM 3.0. Thoát khỏi quá khứ nơi mọi quyền lực và danh dự đều tập trung vào một người, chúng tôi sẽ cho các bạn thấy cách các chuyên gia trong từng lĩnh vực và trí tuệ tập thể tập hợp lại để cùng nhau phát triển các nghệ sĩ và chia sẻ niềm vui cũng như thành tựu.

SM sẽ từng bước tiến tới một bước nhảy vọt mới với các nhân viên và cổ đông của mình. Hãy tiếp tục theo dõi và ủng hộ chúng tôi. Xin hãy chờ đợi và chú ý đến thông báo tiếp theo về chiến lược kinh doanh SM 3.0 để nâng cao giá trị của người hâm mộ và cổ đông".

Nghệ sĩ SM đồng loạt 'quay lưng' với ông Lee Soo Man sau vụ bán cổ phần cho HYBE? Ảnh 5
Chia sẻ

Theo

VKR NEWS

Tin mới nhất