Sau hơn ba thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Shakira vẫn chứng minh sức hút bền bỉ của một trong những biểu tượng âm nhạc lớn nhất thế giới. Trong cuộc trò chuyện độc quyền với tạp chí People, nữ ca sĩ người Colombia không chỉ nhìn lại chặng đường 30 năm đầy dấu ấn mà còn chia sẻ về hành trình vượt qua biến cố, tinh thần không ngừng đổi mới và màn tái xuất đặc biệt trên sân khấu bóng đá lớn nhất hành tinh.
Dù đã sở hữu sự nghiệp đáng mơ ước với hàng loạt giải thưởng danh giá cùng doanh số đĩa nhạc ấn tượng, Shakira cho biết cô chưa bao giờ cảm thấy mình đã đi đến giới hạn. Ngược lại, nữ nghệ sĩ tin rằng bản thân đang bước vào một chương mới đầy hứng khởi.
"Tôi thực sự có cảm giác như mình chỉ mới bắt đầu", chủ nhân bốn giải Grammy chia sẻ, cho thấy khát vọng sáng tạo vẫn luôn cháy bỏng sau ngần ấy năm đứng trên đỉnh cao.
Sắp tới, Shakira sẽ tiếp tục ghi dấu trong lịch sử giải trí khi đảm nhận vai trò nghệ sĩ chính của chương trình biểu diễn giữa giờ trận chung kết FIFA World Cup 2026 vào ngày 19/7. Đây được xem là một trong những sự kiện âm nhạc được mong đợi nhất năm, đánh dấu sự trở lại của nữ ca sĩ với sân khấu World Cup sau thành công vang dội của "Waka Waka (This Time for Africa)" cách đây hơn một thập kỷ.
Đặc biệt, màn trình diễn lần này diễn ra đúng thời điểm ca khúc "Dai Dai" - sản phẩm hợp tác giữa Shakira và ngôi sao nhạc Afro-fusion Burna Boy - chính thức ra mắt với tư cách bài hát chủ đề của FIFA World Cup 2026.
Không chỉ dừng lại ở âm nhạc, dự án còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc khi toàn bộ tiền bản quyền từ ca khúc sẽ được chuyển đến Quỹ Giáo dục Công dân Toàn cầu FIFA. Sáng kiến này hướng tới việc hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên khắp thế giới tiếp cận giáo dục và các chương trình phát triển thể thao dành cho thanh thiếu niên.
Trong buổi phỏng vấn, Shakira cũng lần đầu trải lòng về những thử thách cá nhân mà cô từng trải qua. Theo nữ ca sĩ, chính những giai đoạn khó khăn đã giúp cô khám phá sức mạnh nội tại của bản thân.
"Tôi từng nghĩ mình mong manh hơn rất nhiều so với những gì cuộc sống đã chứng minh. Sau tất cả, tôi nhận ra con người có thể mạnh mẽ đến mức nào. Mỗi trải nghiệm đều để lại một bài học, kể cả những điều tạo ra vết sẹo, bởi cuối cùng chúng khiến chúng ta trở nên tốt đẹp hơn", cô bộc bạch.
Bên cạnh những chia sẻ về cuộc sống, Shakira cũng nói về thành công của chuyến lưu diễn toàn cầu "Las Mujeres Ya No Lloran". Tour diễn liên tục tạo nên cơn sốt khi nhiều đêm diễn nhanh chóng cháy vé, cho thấy sức ảnh hưởng mạnh mẽ của nữ nghệ sĩ sau 30 năm hoạt động.
Với Shakira, mối lương duyên với bóng đá dường như chưa bao giờ khép lại. Sau khi biến "Waka Waka" trở thành một trong những ca khúc World Cup thành công nhất lịch sử, nữ ca sĩ đang sẵn sàng viết tiếp chương mới cùng FIFA World Cup 2026, mang theo âm nhạc, lòng nhân ái và thông điệp về nghị lực sống đến hàng triệu khán giả trên toàn cầu.