Chỉ ít ngày trước khi trở thành nghệ sĩ đầu tiên biểu diễn tại chương trình giữa trận chung kết FIFA World Cup 2026, Shakira tiếp tục khẳng định vị thế biểu tượng âm nhạc toàn cầu với đêm diễn bùng nổ thuộc tour Las Mujeres Ya No Lloran tại Prudential Center (New Jersey, Mỹ).
Không đơn thuần là một concert, đây giống như hành trình nhìn lại gần ba thập kỷ sự nghiệp của nữ ca sĩ Colombia, nơi mọi phiên bản của Shakira từ cô gái rock cá tính, biểu tượng Latin nóng bỏng cho đến người phụ nữ trưởng thành đầy bản lĩnh cùng xuất hiện trên một sân khấu.
Đêm diễn mở màn bằng hình ảnh sa mạc phủ kín màn hình LED. Từ những hạt cát, một Shakira được tạo dựng bằng CGI dần hiện ra trước khi nữ ca sĩ xuất hiện ngoài đời thực trong bộ trang phục lấp lánh ánh bạc. "Không gì tuyệt vời hơn khi một nữ sói được đoàn tụ với bầy đàn của mình", Shakira cất tiếng, mở đầu cho gần hai giờ đồng hồ ngập tràn năng lượng.
Tên tour Las Mujeres Ya No Lloran được lấy từ album phát hành năm 2024 cũng như câu hát nổi tiếng trong màn kết hợp với Bizarrap: "Phụ nữ không còn khóc nữa, phụ nữ kiếm tiền." Ca khúc này từng tạo nên hiện tượng toàn cầu, giúp Shakira giành tới 14 kỷ lục Guinness và mở ra giai đoạn hồi sinh rực rỡ trong sự nghiệp.
Tour diễn cũng nhanh chóng trở thành cột mốc lịch sử khi thu về hơn 421 triệu USD, chính thức trở thành tour diễn có doanh thu cao nhất mọi thời đại của một nghệ sĩ Latin. Hành trình sẽ khép lại vào tháng 10 với chuỗi 12 đêm diễn tại Madrid.
Điểm hấp dẫn nhất của đêm diễn nằm ở cách Shakira đưa khán giả trở về từng giai đoạn trong sự nghiệp. Từ Las de la Intuición, cô chuyển sang Estoy Aquí - bản hit đã biến cô gái 18 tuổi đến từ Colombia trở thành ngôi sao của âm nhạc Latin từ năm 1995.
Liên khúc Empire và Inevitable đưa khán giả trở về thời kỳ Shakira còn là một rocker thực thụ. Cây guitar trắng lấp lánh cùng chất giọng khàn đặc trưng khiến nhiều người nhớ lại hình ảnh cô gái tóc đen pha ánh đỏ trong album huyền thoại Dónde Están los Ladrones?. Đó là một Shakira hoàn toàn khác với hình ảnh quyến rũ mà công chúng toàn cầu biết đến sau này, nhưng cũng chính là nền móng tạo nên bản sắc âm nhạc của nữ ca sĩ.
Ở Can't Remember to Forget You, Shakira bất ngờ ngồi sau bộ trống và tự mình đánh những nhịp cuối đầy mạnh mẽ, trong tiếng reo hò của hàng chục nghìn khán giả.
Giữa chương trình, Shakira có những phút trải lòng về quãng thời gian nhiều biến động trong cuộc sống cá nhân. Cô nhắc lại câu nói nổi tiếng của nhà văn Isabel Allende: "Phụ nữ khi đứng một mình có thể mong manh, nhưng khi ở bên nhau, họ trở nên bất khả chiến bại." Thông điệp ấy cũng phản ánh rõ sự thay đổi trong âm nhạc của Shakira.
Nếu trước đây cô thường viết về những cảm xúc cá nhân hay những mối tình tan vỡ, thì giờ đây các ca khúc mang nhiều tinh thần đoàn kết, độc lập và sức mạnh của phụ nữ hơn. Đó cũng là lý do Las Mujeres Ya No Lloran được xem như chương mới trong sự nghiệp của Shakira sau những sóng gió về hôn nhân.
Không để bầu không khí lắng xuống quá lâu, Shakira nhanh chóng đưa khán giả trở lại với loạt ca khúc quen thuộc. La Tortura khiến cả sân khấu như bùng cháy với hiệu ứng lửa rực rỡ. Đỉnh điểm của đêm diễn đến khi Wyclef Jean bất ngờ xuất hiện để cùng Shakira trình diễn Hips Don't Lie. Màn tái hợp của hai nghệ sĩ sau gần hai thập kỷ khiến cả nhà thi đấu vỡ òa.
Trong khi đó, Chantaje được phối lại theo phong cách salsa đầy sôi động, còn Ojos Así tiếp tục cho thấy khả năng múa bụng trứ danh đã trở thành "thương hiệu" của Shakira suốt nhiều năm qua.
Đêm diễn tại Newark cũng mang ý nghĩa đặc biệt khi chỉ vài ngày sau, Shakira sẽ góp mặt trong chương trình biểu diễn giữa trận chung kết FIFA World Cup 2026 bên cạnh Madonna, BTS và Coldplay.
Không phải ngẫu nhiên mà cô được xem là "nữ hoàng World Cup" của thế kỷ 21.
Sau thành công của Waka Waka tại World Cup 2010, Shakira tiếp tục tạo nên cơn sốt với Dai Dai - ca khúc chính thức của World Cup 2026 kết hợp cùng Burna Boy. Bài hát hiện dẫn đầu nhiều bảng xếp hạng quốc tế, đồng thời giúp Shakira tiếp tục duy trì sức hút ở thời đại streaming.
Theo thống kê mới nhất, nữ ca sĩ hiện là nghệ sĩ được nghe nhiều thứ sáu trên Spotify toàn cầu, đồng thời là nghệ sĩ đầu tiên trong lịch sử từng đứng đầu nền tảng này với cả ca khúc tiếng Anh lẫn tiếng Tây Ban Nha.
Khép lại concert, hàng nghìn tờ tiền giả in hình Shakira được thả xuống khắp khán phòng trong tiếng hò reo của người hâm mộ. Hình ảnh con sói khổng lồ xuất hiện trên sân khấu như lời khẳng định rằng "She Wolf" vẫn chưa bao giờ đánh mất bản năng.
Điều đáng nhớ nhất của Las Mujeres Ya No Lloran không nằm ở quy mô sân khấu hay những hiệu ứng hoành tráng, mà ở cách Shakira khiến mọi giai đoạn trong sự nghiệp của mình cùng tồn tại trong một đêm diễn.
Sau gần 30 năm hoạt động, cô không còn phải chứng minh mình là ai. Tour diễn giống như một "vòng danh dự" dành cho nữ nghệ sĩ đã chinh phục âm nhạc Latin, bước ra thế giới và trở thành một trong những biểu tượng lớn nhất của nhạc pop đương đại.