Một sự cố nghiêm trọng liên quan đến an toàn đã xảy ra tại Liên hoan Âm nhạc Đảo Bong Bóng Thiên Tân (Trung Quốc) trong dịp nghỉ lễ Quốc tế Lao động, khiến hàng nghìn khán giả phải sơ tán khẩn cấp và làm gián đoạn toàn bộ chương trình biểu diễn.
Theo ghi nhận, vào ngày 3/5, sân khấu chính của lễ hội bất ngờ bị nghiêng và sập một phần do gió lớn xuất hiện đột ngột. Thời điểm xảy ra sự cố, hai nghệ sĩ Trương Chi và Lý Anh Hưng vẫn đang biểu diễn trên sân khấu. Dù tình huống diễn ra trong tích tắc và tiềm ẩn nguy cơ cao, rất may không có thương vong nào được ghi nhận.
Các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy hệ thống màn hình LED và thiết bị treo phía trên sân khấu rung lắc dữ dội, có dấu hiệu mất ổn định. Nhận thấy nguy hiểm, ban tổ chức đã phát thông báo khẩn, yêu cầu toàn bộ khán giả rời khỏi khu vực trung tâm để đảm bảo an toàn. Ngay sau đó, nghệ sĩ Trương Chi cũng đăng tải thông điệp trấn an người hâm mộ, kêu gọi mọi người “hãy cẩn thận” trong quá trình di chuyển.
Sự cố buộc ban tổ chức phải tạm dừng chương trình và chuyển toàn bộ hoạt động sang sân khấu khác. Tuy nhiên, việc thay đổi gấp gáp khiến nhiều tiết mục bị hủy bỏ, trong đó có phần biểu diễn của nghệ sĩ Trương Tử Minh do các vấn đề an toàn chưa được khắc phục triệt để. Dù sân khấu đã được gia cố và hoạt động trở lại vào buổi tối cùng ngày, sự lo ngại về rủi ro vẫn khiến trải nghiệm của khán giả bị ảnh hưởng đáng kể.
Trong thông báo chính thức, đơn vị tổ chức “Lễ hội Âm nhạc và Nghệ thuật Đảo Bong Bóng” cho biết nguyên nhân sự cố là do gió mạnh bất ngờ vượt ngoài dự đoán. Để đảm bảo an toàn, các tiết mục tại sân khấu BUZZ được chuyển sang sân khấu SOSO và chương trình tiếp tục từ 18h cùng ngày.
Tuy nhiên, lời giải thích này chưa đủ để xoa dịu dư luận. Ngay sau sự cố, cộng đồng người hâm mộ đã bày tỏ sự bức xúc, cho rằng công tác đảm bảo an toàn của ban tổ chức còn nhiều lỗ hổng. Một tuyên bố chung được đưa ra với bốn yêu cầu cụ thể: tiến hành kiểm tra toàn diện các nguy cơ tiềm ẩn tại khu vực tổ chức; cơ quan chức năng cần rà soát quy trình xây dựng và nghiệm thu sân khấu; hoàn tiền và bồi thường cho khán giả về chi phí phát sinh cũng như tổn thất tinh thần; đồng thời xem xét đưa đơn vị tổ chức vào danh sách hạn chế hợp tác nhằm bảo vệ nghệ sĩ trong tương lai.
Đáng chú ý, tính đến thời điểm hiện tại, phía ban tổ chức vẫn chưa công bố kế hoạch bồi thường cụ thể, càng làm gia tăng làn sóng tranh cãi trên mạng xã hội.
Sự cố tại Liên hoan Âm nhạc Thiên Tân một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về vấn đề an toàn tại các sự kiện đông người, đặc biệt trong điều kiện thời tiết khó lường. Việc đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật và phương án ứng phó khẩn cấp không chỉ là trách nhiệm pháp lý, mà còn là yếu tố then chốt để duy trì niềm tin của công chúng đối với ngành công nghiệp biểu diễn.