Những ngày gần đây, mạng xã hội bất ngờ xuất hiện loạt thông tin thất thiệt liên quan đến ca sĩ Phương Mỹ Chi, khiến dư luận không khỏi hoang mang. Một số bài đăng lan truyền trên nhiều nền tảng đã khẳng định nữ ca sĩ bị “bắt tạm giam vì làm đại sứ thương hiệu cho CEO H.N”, kèm theo các hình ảnh được chỉnh sửa tinh vi nhằm tăng độ tin cậy.
Trước diễn biến này, cộng đồng người hâm mộ Phương Mỹ Chi là FC Tổ Cò đã nhanh chóng phát đi thông báo chính thức để bác bỏ toàn bộ tin đồn. Đại diện FC khẳng định những nội dung đang lan truyền đều hoàn toàn sai sự thật, không dựa trên bất kỳ nguồn tin xác thực nào. Theo FC, Phương Mỹ Chi hiện không liên quan đến vụ việc pháp lý nào, cũng không hợp tác quảng bá hay làm đại sứ thương hiệu cho đơn vị của CEO H.N như tin đồn thêu dệt.
FC cũng chỉ rõ, các hình ảnh trong video lan truyền đều là sản phẩm của công nghệ cắt ghép và chỉnh sửa bằng AI, không phải hình ảnh từ cơ quan chức năng hay bất kỳ nguồn chính thống nào. Việc sử dụng hình ảnh nghệ sĩ theo cách này bị xem là hành vi tung tin giả để câu view, không chỉ gây tổn hại uy tín cá nhân mà còn làm méo mó môi trường mạng vốn đã phức tạp.
Trong thông báo gửi đến cộng đồng, FC Tổ Cò kêu gọi người dùng mạng cần tỉnh táo trước những thông tin chưa được kiểm chứng: “Mong mọi người kiểm chứng trước khi chia sẻ, tránh vô tình tiếp tay cho tin giả. Khi phát hiện các nội dung sai lệch, hãy báo cáo để ngăn chặn việc lan truyền không kiểm soát”. FC cũng gửi lời cảm ơn đến những khán giả đã hỗ trợ phát hiện và report các bài đăng độc hại, góp phần bảo vệ hình ảnh của nghệ sĩ.
Thực tế, tình trạng nghệ sĩ bị lợi dụng hình ảnh để tạo nội dung giả mạo nhằm thu hút tương tác không còn là chuyện hiếm. Thời gian qua, nhiều gương mặt quen thuộc như Quyền Linh, Nhật Kim Anh, Việt Hương… cũng trở thành nạn nhân của các video cắt ghép, gắn với tin đồn thất thiệt, thậm chí bị đặt vào bối cảnh vi phạm pháp luật hoặc quảng cáo sản phẩm không hề liên quan.
Việc lan truyền thông tin sai lệch không chỉ gây ảnh hưởng đến danh dự nghệ sĩ mà còn tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo người dùng. Trong bối cảnh AI ngày càng dễ tiếp cận, ranh giới giữa thật và giả ngày càng mờ nhạt, đòi hỏi mỗi người dùng mạng xã hội phải nâng cao khả năng nhận diện tin giả, chỉ chia sẻ thông tin từ những nguồn uy tín và hạn chế bị dẫn dắt bởi nội dung giật gân.
Vụ việc liên quan đến Phương Mỹ Chi một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về thực trạng tin giả tràn lan trên mạng xã hội. Bên cạnh sự vào cuộc kịp thời của FC và người hâm mộ, điều quan trọng hơn là ý thức tự bảo vệ mình của mỗi người dùng, bởi chỉ một cú bấm chia sẻ thiếu kiểm chứng cũng đủ để tin giả lan rộng, gây ảnh hưởng không thể lường trước.