Ngày 3/6, Microwave Soups - đơn vị phụ trách art direction và set design cho MV COME MY WAY của Sơn Tùng và Tyga chính thức đăng tải thông báo xin lỗi nghệ sĩ thị giác Lê Giang sau những tranh cãi liên quan đến tác phẩm sắp đặt Vestige of the Land (Tàn Chỉ) được thực hiện từ năm 2017.
Trong thông cáo được công bố trên mạng xã hội, Microwave Soups thừa nhận đã tham khảo ngôn ngữ tạo hình từ tác phẩm Tàn Chỉ trong quá trình phát triển bối cảnh cho MV nhưng chưa thực hiện việc xin phép hoặc trao đổi với tác giả ngay từ đầu.
"Chúng em xin gửi lời xin lỗi chân thành và trực tiếp đến nghệ sĩ Lê Giang. Trong quá trình phát triển set design cho dự án mang tính văn hóa sâu rộng, chúng em đã tham khảo ngôn ngữ tạo hình mảng phù điêu của tác phẩm Vestige of the Land (Tàn Chỉ, 2017) mà chưa có sự xin phép hay trao đổi và xin ý kiến trước với chị ngay từ đầu", phía Microwave Soups cho biết.
Đơn vị này đồng thời nhận hoàn toàn trách nhiệm về thiếu sót trong quy trình làm việc, cho rằng đây là bài học lớn đối với đội ngũ sáng tạo trong việc quản lý nguồn tư liệu tham khảo và kiểm duyệt sản phẩm trước khi công bố.
Microwave Soups cũng thừa nhận sự việc đã gây tổn thương cho nghệ sĩ Lê Giang và khiến nữ nghệ sĩ cảm thấy không được tôn trọng với tư cách tác giả của một tác phẩm nghệ thuật đã được đầu tư nghiên cứu và sáng tạo nghiêm túc. "Đứng ở góc độ những người làm thiết kế và sáng tạo, chúng em hiểu những suy nghĩ và cảm xúc mà chị đã trải qua. Dù với bất kỳ lý do nào thì đây vẫn là một sai sót", thông cáo nêu rõ.
Theo đơn vị này, ngay sau khi nhận ra vấn đề, họ cùng đại diện Antiantiart đã chủ động liên hệ với Lê Giang để trực tiếp gửi lời xin lỗi và tìm kiếm hướng giải quyết phù hợp trên tinh thần thiện chí. Các cuộc trao đổi giữa hai bên hiện vẫn đang được tiếp tục.
Trước đó, ngày 2/6, tổ chức nghệ thuật phi lợi nhuận Grapevine đăng tải bài viết trên nền tảng Threads, thu hút sự chú ý của cộng đồng nghệ thuật và khán giả yêu nhạc khi đặt ra nghi vấn về sự tương đồng giữa tác phẩm sắp đặt Tàn Chỉ của Lê Giang và một bối cảnh xuất hiện trong MV COME MY WAY. Tranh cãi tập trung vào phân cảnh xuất hiện khoảng phút 3 phút 55 giây của MV. Grapevine đồng thời công bố một số nội dung trao đổi qua email giữa nghệ sĩ Lê Giang và ê-kíp thực hiện dự án.
Theo đó, Lê Giang cho rằng bối cảnh trong MV có nhiều chi tiết gợi liên tưởng đến tác phẩm Tàn Chỉ mà cô thực hiện năm 2017. Nữ nghệ sĩ chỉ ra những điểm tương đồng về cấu trúc kiến trúc mang hơi hướng đình làng Bắc Bộ, bề mặt vật liệu tạo cảm giác vôi hóa cùng các mảng phù điêu và những chi tiết kiến trúc đổ vỡ xuất hiện quanh chân cột.
Được biết, Tàn Chỉ là dự án nghệ thuật được thực hiện với sự bảo trợ của Viện Goethe Hà Nội. Tác phẩm từng được giới thiệu thông qua triển lãm, xuất bản dưới dạng sách nghệ thuật và xuất hiện tại nhiều không gian trưng bày trong nước cũng như quốc tế, bao gồm Hong Kong (Trung Quốc) và Đài Loan (Trung Quốc).
Trong thư gửi ê-kíp sản xuất, Lê Giang đề nghị làm rõ liệu tác phẩm của mình có nằm trong hệ thống tư liệu tham khảo hoặc quá trình phát triển ý tưởng của dự án hay không. Theo nữ nghệ sĩ, việc ghi nhận nguồn tham chiếu là điều cần thiết nếu tác phẩm thực sự được sử dụng trong quá trình nghiên cứu và sáng tạo.
Những tài liệu được Grapevine công bố cho thấy Microwave Soups đã xác nhận hình ảnh của Tàn Chỉ từng xuất hiện trong giai đoạn nghiên cứu ban đầu và được đưa vào moodboard tham khảo của dự án.
Tuy nhiên, đơn vị thiết kế sản xuất khẳng định tác phẩm này đã được loại khỏi creative deck từ khá sớm vì không còn phù hợp với hướng phát triển cuối cùng của MV. Theo giải thích từ phía ê-kíp, bối cảnh xuất hiện trong sản phẩm hoàn thiện được xây dựng dựa trên ý tưởng về không gian dành cho hình tượng con sâu bướm - một biểu tượng xuyên suốt trong câu chuyện thị giác của COME MY WAY.
Microwave Soups cũng cho biết nguồn cảm hứng chính của bối cảnh đến từ kiến trúc truyền thống Việt Nam cùng các nghiên cứu thị giác liên quan, thay vì sao chép trực tiếp một tác phẩm cụ thể.
Sau khi Grapevine công bố loạt hình ảnh đối chiếu giữa tác phẩm Tàn Chỉ, mô hình 3D trong giai đoạn thiết kế và những khung hình xuất hiện trong MV, cuộc tranh luận tiếp tục lan rộng trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến cho rằng các hình ảnh này cho thấy mức độ tương đồng đáng kể, trong khi một số quan điểm khác nhận định đây có thể là kết quả của quá trình tham khảo và ảnh hưởng thị giác thường thấy trong lĩnh vực sáng tạo.
Ở thời điểm hiện tại, câu chuyện vẫn đang thu hút sự quan tâm của công chúng. Bên cạnh vấn đề bản quyền hay tham chiếu nghệ thuật, vụ việc cũng mở ra nhiều cuộc thảo luận về ranh giới giữa cảm hứng sáng tạo, ảnh hưởng thị giác và trách nhiệm ghi nhận nguồn tham khảo trong các dự án nghệ thuật đương đại.