Ngành công nghiệp giải trí Nhật Bản lại một lần nữa chao đảo bởi bê bối liên quan đến quá khứ của một nữ ca sĩ. Mugino Tsumugi, thành viên mới nhất của nhóm nhạc nữ ICECREAM SCREAM, đã bị loại khỏi nhóm chỉ một tuần sau khi ra mắt, sau khi cộng đồng mạng phát hiện cô từng tham gia đóng phim người lớn.
Theo China Times, Mugino Tsumugi được giới thiệu là thành viên mới của nhóm ICECREAM SCREAM vào ngày 22 tháng 7. Tuy nhiên, sự nghiệp thần tượng của cô đã nhanh chóng kết thúc khi cư dân mạng truy tìm được thông tin cho thấy cô từng xuất hiện trong ít nhất ba bộ phim người lớn dưới nghệ danh "Miyuki". Những bộ phim này được phát hiện trên một nền tảng chuyên cung cấp nội dung người lớn, ngay lập tức gây ra làn sóng phản ứng dữ dội trong cộng đồng mạng Nhật Bản.
Sự việc khiến người hâm mộ chia rẽ. Nhiều người chỉ trích Mugino vì không minh bạch quá khứ trước khi gia nhập nhóm, trong khi số khác bày tỏ sự cảm thông và đặt ra câu hỏi về định kiến xã hội đối với những người từng làm việc trong ngành công nghiệp phim người lớn.
Trước áp lực dư luận, công ty quản lý ICECREAM SCREAM đã đưa ra tuyên bố chính thức: "Chúng tôi xác nhận rằng Mugino Tsumugi đã không tiết lộ đầy đủ về quá khứ hoạt động nghệ thuật trước khi gia nhập nhóm. Sau khi xem xét, công ty quyết định chấm dứt hợp đồng với cô ngay lập tức. Chúng tôi xin lỗi vì sự thiếu sót trong quá trình kiểm duyệt và vì đã gây lo ngại cho người hâm mộ".
Ngay sau thông báo, các tài khoản mạng xã hội của Mugino Tsumugi đã bị xóa, cho thấy cô không chỉ rời nhóm mà còn rút lui hoàn toàn khỏi giới giải trí.
Vụ việc tiếp tục khơi dậy cuộc tranh luận gay gắt về tiêu chuẩn đạo đức khắt khe dành cho các thần tượng nữ tại Nhật Bản. Một bộ phận công chúng đặt câu hỏi liệu có công bằng không khi đánh giá và loại bỏ một nghệ sĩ chỉ vì quá khứ cá nhân, đặc biệt khi ngành giải trí vốn nổi tiếng là môi trường khắc nghiệt và ít dung thứ.
ICECREAM SCREAM, nhóm nhạc có trụ sở tại Hokkaido, ra mắt từ năm 2011 và sở hữu lượng fan ổn định dù không quá nổi bật trên thị trường âm nhạc đại chúng. Tuy nhiên, sự cố liên quan đến Mugino khiến nhóm đối mặt với nhiều chỉ trích về quy trình tuyển chọn và quản lý nghệ sĩ.
Đáng chú ý, đây không phải lần đầu ngành công nghiệp thần tượng Nhật Bản gặp khủng hoảng vì những bê bối tương tự. Trước đó, Nagase Kako, thành viên nhóm Iroha Sakura cũng bị sa thải sau khi bị phát hiện từng tham gia nội dung khiêu dâm. Công ty quản lý khi đó mô tả hành vi của cô là “vi phạm nghiêm trọng quy định nội bộ”.
Những sự việc này cho thấy mặt tối vẫn còn tồn tại trong ngành công nghiệp thần tượng hào nhoáng, nơi mà quá khứ có thể trở thành bản án không khoan nhượng, nhất là với phụ nữ. Khi ngành giải trí tiếp tục phát triển, câu hỏi về quyền riêng tư, cơ hội làm lại và sự công bằng trong đánh giá nghệ sĩ vẫn đang là chủ đề gây tranh cãi trong dư luận Nhật Bản.