Trong nhiều năm qua, “làn da trắng sáng” gần như đã trở thành một chuẩn mực thẩm mỹ ăn sâu trong ngành công nghiệp K-pop cũng như trong quan niệm sắc đẹp phổ biến tại Hàn Quốc. Không ít thần tượng bị đặt dưới áp lực phải duy trì hình ảnh làn da trắng mịn, đều màu, dẫn đến việc sử dụng hàng loạt biện pháp từ chăm sóc da chuyên sâu, trang điểm dày cho đến các sản phẩm làm sáng da toàn thân mỗi khi xuất hiện trước công chúng.
Gần đây, Liz, thành viên nhóm nhạc IVE, bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi loạt hình ảnh cô biểu diễn tại lễ hội âm nhạc Lollapalooza Berlin (Đức) được lan truyền trên mạng xã hội. Những bức ảnh này nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng khi nhiều người cho rằng nữ thần tượng đã sử dụng kem làm trắng da, một sản phẩm vốn được biết đến với khả năng làm sáng tông da rõ rệt.
Theo các hình ảnh được chia sẻ, sự chênh lệch màu da trên cơ thể Liz trở nên khá dễ nhận thấy. Một số vùng da, đặc biệt là phần thân trên và cánh tay, trông trắng hơn hẳn so với những vùng khác, tạo cảm giác không đồng đều. Chính sự tương phản này đã làm dấy lên nghi vấn rằng cô đã thoa kem làm trắng da nhưng không tán đều, dẫn đến hiện tượng loang lổ màu da dưới ánh đèn sân khấu và ống kính máy ảnh.
Dưới các bài đăng, phần bình luận nhanh chóng trở nên sôi nổi với nhiều ý kiến trái chiều. Một bộ phận cư dân mạng bày tỏ sự ngạc nhiên trước lượng mỹ phẩm mà các thần tượng K-pop sử dụng khi biểu diễn. Nhiều người cho rằng trường hợp của Liz càng gây bất ngờ hơn bởi cô vốn đã sở hữu làn da trắng hồng tự nhiên. “Trông giống như dùng ‘kem trộn’ nhưng không thoa đều”, một bình luận mang tính trêu chọc nhận được nhiều lượt đồng tình.
Bên cạnh đó, không ít ý kiến cho rằng đây không phải là trường hợp cá biệt. Một số cư dân mạng thẳng thắn nhận xét rằng hầu hết các nữ thần tượng K-pop đều trang điểm rất đậm khi lên sân khấu, không chỉ ở khuôn mặt mà còn trên toàn bộ phần thân trên. Có người chia sẻ từng xem nhiều đoạn video hậu trường cho thấy các nhóm nhạc nổi tiếng như aespa cũng sử dụng lớp trang điểm dày, từ cổ, vai cho đến cánh tay, nhằm đảm bảo hình ảnh “trắng sáng hoàn hảo” trước máy quay.
Một số bình luận khác lại nhìn vấn đề dưới góc độ cảm thông hơn. Họ cho rằng việc trang điểm toàn thân là yêu cầu gần như bắt buộc trong môi trường biểu diễn chuyên nghiệp, nơi ánh sáng sân khấu mạnh có thể làm lộ khuyết điểm và khiến màu da trông tối hơn thực tế. “Nghĩ đến việc phải tẩy trang sạch sẽ sau mỗi buổi diễn thôi đã thấy mệt thay rồi”, một cư dân mạng hài hước chia sẻ.
Tuy nhiên, câu chuyện xoay quanh Liz cũng một lần nữa khơi lại cuộc tranh luận lâu nay về áp lực ngoại hình mà các thần tượng K-pop phải đối mặt. Chuẩn mực “da trắng” không chỉ khiến nghệ sĩ phải đầu tư nhiều thời gian, công sức cho việc trang điểm, mà còn đặt ra câu hỏi về tính đa dạng và sự chấp nhận vẻ đẹp tự nhiên trong ngành công nghiệp giải trí hàng đầu châu Á. Trong bối cảnh đó, những phản ứng xoay quanh Liz cho thấy công chúng ngày càng quan tâm và nhạy cảm hơn với cách các tiêu chuẩn sắc đẹp được áp đặt lên thần tượng.