Ba đêm diễn liên tiếp của Thái Y Lâm tại Nhà thi đấu Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) đang trở thành tâm điểm tranh luận của dư luận, không chỉ bởi quy mô đầu tư “khủng” mà còn vì những luồng ý kiến trái chiều xoay quanh nội dung nghệ thuật và bài toán kinh tế phía sau sân khấu.
Theo các nguồn tin trong ngành, tổng chi phí sản xuất cho chuỗi hòa nhạc này ước tính lên tới khoảng 200 triệu nhân dân tệ, tương đương gần 700 tỷ đồng Việt Nam. Trong khi đó, doanh thu từ việc bán vé chỉ đạt khoảng 120 triệu nhân dân tệ, tức xấp xỉ 420 tỷ đồng. Chênh lệch giữa chi phí và doanh thu khiến chương trình được cho là chịu khoản lỗ hơn 70 triệu nhân dân tệ, tương đương khoảng 245 tỷ đồng, con số không nhỏ ngay cả với một ngôi sao hàng đầu châu Á như Thái Y Lâm.
Ngay sau khi các số liệu được lan truyền, mạng xã hội bùng lên nhiều ý kiến chỉ trích. Một bộ phận cư dân mạng cho rằng nội dung dàn dựng của buổi hòa nhạc quá “kỳ lạ”, đặc biệt là các mô hình sân khấu như con rắn máy dài 30 mét hay hình tượng con bò vàng cỡ lớn. Những chi tiết này bị gán ghép là “đậm yếu tố phương Tây”, thậm chí có ý kiến cực đoan cho rằng chúng “hút hết may mắn của khán giả”, góp phần khiến chương trình thua lỗ.
Trước làn sóng chỉ trích, ê-kíp của Thái Y Lâm nhanh chóng lên tiếng phản hồi. Nhóm đại diện của nữ ca sĩ khẳng định những thông tin nói trên là tin đồn ác ý, mang tính xuyên tạc. Công ty quản lý của Thái Y Lâm cùng ban tổ chức concert cũng đồng loạt phát đi “tuyên bố nghiêm túc”, chỉ rõ một số tài khoản đã cố tình cắt xén ngữ cảnh, thổi phồng chi tiết để lan truyền thông tin sai lệch. Các đơn vị liên quan cho biết đang thu thập chứng cứ và không loại trừ khả năng khởi kiện để bảo vệ danh dự nghệ sĩ cũng như uy tín chương trình.
Ở chiều ngược lại, nhiều người hâm mộ và giới chuyên môn trong ngành giải trí đã lên tiếng bảo vệ Thái Y Lâm. Họ đánh giá chuỗi concert này là “sản phẩm hàng đầu của làng nhạc Hoa ngữ”, nhấn mạnh rằng khoản đầu tư gần 700 tỷ đồng cho sân khấu toàn cảnh 360 độ và mô hình rắn máy khổng lồ thể hiện sự tận tâm hiếm thấy. Theo họ, chất lượng trình diễn trực tiếp và mức độ sáng tạo của chương trình đã thiết lập một chuẩn mực mới cho concert quy mô lớn tại châu Á.
Những ý kiến ủng hộ cũng cho rằng các báo cáo chỉ trích phản ánh “thị hiếu thẩm mỹ hạn hẹp”, đồng thời nhấn mạnh nghệ thuật cần không gian cho sự đa dạng và thử nghiệm. Được biết, liên quan đến tranh cãi này, hàng trăm đơn phản ánh đã được gửi tới các cơ quan văn hóa, du lịch và cơ quan quản lý văn hóa tại nhiều địa phương, cho thấy sức ảnh hưởng và mức độ quan tâm đặc biệt của dư luận đối với chuỗi hòa nhạc của Thái Y Lâm.