Ngày 17/7/2025, làng giải trí Hoa ngữ chấn động khi nữ ca sĩ kỳ cựu Hàn Hồng chính thức tuyên bố rút lui khỏi ngành giải trí để dành toàn bộ thời gian cho việc sáng tác âm nhạc. Thông báo được đăng tải trực tiếp trên mạng xã hội với lời lẽ ngắn gọn nhưng dứt khoát: “Đây có thể là chương trình tạp kỹ âm nhạc cuối cùng của tôi. Tiếp theo, tôi muốn tập trung vào việc sáng tác”.
Hàn Hồng, giọng ca được xem là biểu tượng của nội lực và chiều sâu cảm xúc từ lâu đã là gương mặt quen thuộc trong các chương trình âm nhạc truyền hình. Từ Tôi Là Ca Sĩ đến Ca Sĩ Giấu Mặt, mỗi lần xuất hiện, cô đều chinh phục khán giả bằng giọng hát đầy nội lực và cá tính thẳng thắn hiếm thấy. Do đó, tuyên bố rút lui của cô không chỉ là lời tạm biệt một chương trình mà còn là dấu chấm hết cho một hành trình dài gắn bó với truyền hình giải trí.
Sự rút lui đột ngột của Hàn Hồng cũng dấy lên nhiều đồn đoán trái chiều. Có người cho rằng nữ ca sĩ đã quá mệt mỏi với guồng quay khốc liệt của ngành giải trí. Người khác lại suy luận cô muốn lui về hậu trường để tập trung sáng tạo những tác phẩm mang dấu ấn cá nhân. Một số ý kiến thậm chí cho rằng việc rút lui có thể liên quan đến những ồn ào trong quá khứ, nhất là nghi vấn xoay quanh hoạt động từ thiện của cô.
Xuất thân không phải từ điều kiện thuận lợi, cô từng bị xem là “không hợp chuẩn” về ngoại hình trong giới giải trí. Nhưng chính giọng hát đầy ám ảnh và khả năng sáng tác tài hoa đã đưa cô vươn lên hàng ngũ những nữ nghệ sĩ có ảnh hưởng bậc nhất làng nhạc Trung Quốc.
Bên cạnh âm nhạc, Hàn Hồng còn để lại dấu ấn sâu đậm qua các hoạt động thiện nguyện. Quỹ từ thiện Ái Tâm do cô sáng lập từng có những đóng góp lớn trong các đợt cứu trợ thiên tai, đặc biệt là thời điểm đại dịch COVID-19 bùng phát tại Vũ Hán năm 2020. Tuy nhiên, cũng chính trong giai đoạn ấy, nữ ca sĩ vướng vào loạt nghi vấn liên quan đến tính minh bạch tài chính.
Năm 2020, blogger nổi tiếng Tư Mã Tam Kỵ bất ngờ tố cáo Hàn Hồng “ăn chặn” hơn một nửa trong tổng số 38,5 triệu USD (khoảng 270 tỷ đồng) quyên góp từ thiện, làm dấy lên làn sóng nghi ngờ trong dư luận. Trước sức ép dư luận, Hàn Hồng không trốn tránh. Cô thẳng thắn thừa nhận việc chậm trễ trong khâu kiểm toán, giải thích rằng đội ngũ của quỹ đã dồn toàn bộ nhân lực cho công tác cứu trợ khẩn cấp, dẫn đến việc không thể công bố kịp thời toàn bộ hồ sơ tài chính.
“Chúng tôi đặt ưu tiên hàng đầu là cứu người. Nhưng tôi xin đảm bảo rằng toàn bộ số tiền quyên góp đều được sử dụng đúng mục đích,” cô phát biểu. Đồng thời, Hàn Hồng gửi lời xin lỗi đến những mạnh thường quân và cam kết sẽ siết chặt quy trình kiểm toán, tăng cường tính minh bạch để khôi phục lòng tin từ công chúng.