Âm Nhạc

Từ ồn ào của Lisa (BlackPink), những bất lợi mà các idol ngoại quốc thường gặp phải là gì?

Misa
Chia sẻ

Sau khi YG Ent xác nhận Lisa (BlackPink) bị quản lý cũ lừa đảo hơn 19 tỷ đồng tiền Việt Nam, nhiều khán giả đã chỉ ra nhiều bất lợi mà các idol gặp phải.

MV Kill This Love – BlackPink.

Ngày 2/6, YG Entertainment đã xác nhận rằng Lisa (BlackPink) đã bị lừa mất 1 tỷ won (khoảng 19 tỷ đồng Việt Nam). Tin tức này được công ty chứng thực sau khi Market News tung ra thông tin rằng người quản lý cũ của nhóm nhạc nữ đã lợi dụng và nhận tiền từ Lisa với lời hứa đầu tư vào bất động sản cho cô. Thế nhưng, sau đó, nữ ca sĩ này đã mất tất cả số tiền của mình vì người quản lý dùng nó để thực hiện mục đích khác.

Lisa (BlackPink).

Thông tin này càng nhận được sự thông cảm từ người hâm mộ và khán giả khi họ biết Lisa là một idol ngoại quốc và đã ở Hàn Quốc một mình từ khi còn nhỏ. Vì điều này, cô ấy rất dễ bị tổn thương khi những người tin tưởng nhất phản bội. Sau sự việc trên, nhiều fan đã chỉ ra rằng những idol ngoại quốc thường gặp rất nhiều khó khăn và những điều đó đã diễn ra ở mỗi thế hệ của Kpop.

Rào cản ngôn ngữ

Một trong những khó khăn mà chắc chắc đa số các idol ngoại quốc gặp phải khi đến Hàn Quốc là chưa biết hoặc chưa sử dụng thành thạo ngôn ngữ bản địa. Ngay từ khi mới debut, bốn thành viên ngoại quốc của Twice lần lượt là Sana, Mina, Momo (người Nhật) và Tzuyu (người Đài Loan) đều nhận về những ý kiến trái chiều khi không sử dụng tốt tiếng Hàn.

Ba thành viên người Nhật của Twice nhiều lần nhận chỉ trích về khả năng tiếng Hàn nhưng họ vẫn luôn cố gắng trong suốt 5 năm hoạt động.

Được biết, khi các những nghệ sĩ đến từ nước ngoài tham gia các chương trình giải trí, họ rất khó có thể bắt chuyện với các thành viên còn lại của show và dẫn đến việc bị lạc lõng. Tất nhiên, cũng có rất nhiều nghệ sĩ đã vượt qua được rào cản ngôn ngữ và dần trở thành một idol Hàn thực thụ. Tuy nhiên, rào cản ngôn ngữ vẫn là một khó khăn mà idol ngoại quốc thường gặp phải.

Câu chuyện gia đình

Bất cứ một ai khi đến làm việc hoặc học tập tại một quốc gia khác đều có những lúc rất nhớ gia đình và bạn bè của mình, idol ngoại quốc không phải là một ngoại lệ. Khoảng cách giữa họ và người thân giờ đây không còn là từ nhà đến trường, từ thành phố này đến thành phố khác mà là từ quốc gia này đến quốc gia khác. Nhiều nam-nữ ca sĩ đã chia sẻ rằng trong suốt nhiều năm, họ không được về đón tết cùng gia đình và họ dùng thời gian đó để luyện tập, để có thể chạm tới cơ hội debut.

Minnie – (G)I-DLE

Việc xa cách gia đình cũng mang lại rất nhiều khó khăn cho các idol ngoại quốc, ngoài nỗi nhớ. Khi cần một ai đó tư vấn, đưa ra lời khuyên, các idol ngoại quốc không thể có người thân ở bên cạnh để có thể chia sẻ. Chính vì lẽ này, Lisa (BlackPink) đã chọn người quản lý mà mình thân thiết nhiều năm để gửi gắm số tiền mà cô dành dụm sau nhiều năm làm việc chăm chỉ và không may, cô đã tin tưởng nhầm người.

Phân biệt chủng tộc

Đến từ một quốc gia khác, việc phân biệt chủng tộc là một thứ rất thường xuyên tấn công các idol ngoại quốc. Vào cuối năm 2019, sau khi một nhóm chat kín bị lộ ra, khán giả bất ngờ tìm được các tin nhắn phân biệt chủng tộc tới các thành viên từ các quốc gia khác, trong đó điển hình là Lisa (BlackPink). Ngay sau đó, cụm từ khóa #RespectLisa (tạm dịch: Tôn trọng Lisa) đã được hàng loạt các khán giả yêu thích Kpop sử dụng trên Twitter với mục đích bảo vệ cô gái người Thái và tất cả các idol ngoại quốc khác.

Bambam (Got7) công khai bảo vệ Lisa (BlackPink) khỏi việc phân biệt chủng tộc.

Cùng năm, Bambam (Got7) khi xuất hiện cùng Lisa tại một sự kiện ở Thái Lan đã công khai bảo vệ cô và lên án hành động phân biệt chủng tộc đang tồn tại trong Kpop.

Công ty, các thành viên phân biệt đối xử?

Mặc dù các fan luôn tin tưởng rằng sẽ không có trường hợp các công ty, thành viên người Hàn phân biệt đối xử với các idol ngoại quốc, thế nhưng, có những sự việc khiến những suy nghĩ của họ lung lay. Vào năm 2014, sau khi Luhan rời khỏi EXO, một trang báo tên Sina đã tung ra 4 lý do khiến nam ca sĩ chấm dứt hợp đồng với SM Ent, trong đó có hai lý do gây tranh cãi lớn là: “Sự phân biệt đối xử giữa các thành viên” và “Sự phân chia không đều lợi nhuận của công ty”.

Ba thành viên người Trung của EXO bất ngờ rời nhóm trong thời gian ngắn.

Mặc dù các lý do trên chưa bao giờ được chứng thực, nhưng khi nhìn vào cách các thành viên ngoại quốc bất ngờ rời nhóm, nhiều người cũng đã bắt đầu tin tưởng nó.

Những câu chuyện không tên khác

Trong chương trình Thanh Xuân Có Bạn 2, khi được hỏi thời gian luyện tập khi còn làm thực tập sinh, Lisa đã trả lời: “Thông thường, các lớp tập sẽ diễn ra từ 12 giờ trưa đến 12 giờ đêm. Thế nhưng, tôi lại không như vậy. Tôi sẽ tiếp tục tập thêm đến 3-4 giờ sáng, cơ hội sẽ không bao giờ tồn tại mãi.” Chia sẻ của Lisa là hoàn toàn dễ hiểu, bởi lẽ, nếu không thực sự cố gắng, các idol ngoại quốc sẽ không có cơ hội debut trên sân khấu và thậm chí, có thể sẽ trở về quê hương với bàn tay trắng.

Lisa chia sẻ những khó khăn khi còn làm thực tập sinh.

Khi mới debut, ba thành viên người Nhật của Twice cũng từng có chia sẻ về quãng thời gian bắt đầu đến Hàn Quốc. Theo Sana, những idol đến từ ngoại quốc luôn cố gắng chăm chỉ hết sức có thể để có thể cân bằng cuộc sống tại Hàn Quốc và thành thạo tiếng bản địa. KuanLin – cựu thành viên của nhóm nhạc nam nổi tiếng Wanna One và là idol xuất thân từ Trung Quốc đã chia sẻ: “Ngay trong những lúc cô đơn nhất, tôi sẽ không nói chia sẻ hay gọi về cho gia đình mình, vì tôi không muốn họ phải lo lắng những điều không cần thiết như thế.”

KuanLin không dám gọi về gia đình vì sợ họ lo lắng.

Tạm kết

Có thể nói, để trở thành một nghệ sĩ hàng đầu của Kpop, gặp phải những khó khăn là một việc dễ hiểu. Thế nhưng, có lẽ những thứ mà idol ngoại quốc gặp phải không hề dễ dàng và mong rằng, những thế hệ idol tiếp theo sẽ khắc phục được chúng.

Chia sẻ

Bài viết

Misa

Tin mới nhất