Âm Nhạc

Nhóm nam của 2020: BTS dẫn đầu, NCT lội ngược dòng

Thịnh Phạm - CTV
Chia sẻ

Năm 2020, những nhóm nhạc nam của Kpop đã có sự phát triển vô cùng thần kỳ, sở hữu cộng đồng người hâm mộ ngày càng lớn hơn.

Năm 2020, những nhóm nhạc nam của Kpop đã có sự phát triển vô cùng thần kỳ, sở hữu cộng đồng người hâm mộ ngày càng lớn hơn. Không chỉ sở hữu lượng bán album khủng, các boy group đã có nhiều thành tích nhạc số hơn những năm trước đây rất nhiều - mở ra cơ hội tiếp cận được nhiều khán giả. Cùng xem các nhóm nhạc nam nổi tiếng nhất năm nay nhé.

4. Stray Kids

Không thể phủ nhận rằng, bên cạnh những nhóm nhạc nam đã có thành tính xuất sắc trước, Stray Kids chính là nhóm có bước đột phá đáng bất ngờ trong năm 2020. Sau khi phát hành album phòng thu đầu tay mang tên Go Live cùng ca khúc chủ đề God's Menu, nhóm đã thu về loạt thành tích "khủng", bắt đầu một năm đại thành công. Go Live trở thành album bán chạy nhất của Stray Kids, đứng đầu bảng xếp hạng Gaon Album hàng tuần và bán được 250.000 bản (tính tới tháng 8 năm 2020).

Không dừng bước, Stray Kids tiếp tục phát hành repackage của album phòng thu đầu tiên mang tên In Life ( IN 生) vào ngày 14 tháng 9 cùng ca khúc chủ đề Back Door - đã được tạp chí TIME danh tiếng công nhận và đưa nó vào vị trí thứ 8 trong danh sách "10 bài hát hay nhất năm 2020". Chưa dừng lại ở đó, Back Door trở thành bài hát duy nhất của một nghệ sĩ Hàn Quốc xuất hiện trong danh sách này. Trong năm tới, nhóm sẽ tham gia chương trình Kingdom của Mnet và hứa hẹn sẽ đưa tên tuổi lên cao hơn rất nhiều.

3. NCT

Năm 2020, NCT đã tẩu tán được tổng cộng 5,117,020 bản album (tính đến ngày 22/12) từ các nhóm NCT 127, NCT Dream, WayV và cả full album thứ 2 của nhóm với sự tham gia của tất cả các thành viên (23 chàng trai). Chỉ với hai album được ra mắt thời điểm nửa cuối năm là Resonance Pt.1Resonance Pt.2, NCT 2020 đã mang bán được hơn 2,6 triệu bản album trên khắp thế giới. Không chỉ dừng lại ở thành tích album, các ca khúc được NCT phát hành cũng có dấu ấn không hề nhỏ.

Chỉ trong một năm, NCT đã tổ chức một loạt các concert online cho các nhóm nhỏ và nhóm lớn, thu về hàng triệu người xem. Có thể nói nhóm nhạc nam của nhà SM đang dần khẳng định vị thế của mình trong làng giải trí Hàn Quốc.

2. Seventeen

Tháng 6 năm 2020, Seventeen đã phát hành mini-album thứ bảy trong sự nghiệp mang tên Heng:garæ. Album này nhanh chóng bán được 1,000,000 bản trong vòng chưa đầy một tuần và đứng vị trí thứ 27 bảng xếp hạng iTunes Top Albums trên khắp thế giới. Chưa dừng lại ở đó, Heng:garæ còn vươn lên đứng nhất trên bảng xếp hạng album hàng tuần của Oricon, đưa Seventeen trở thành nam nghệ sĩ nước ngoài đầu tiên sau 12 năm làm được điều này, phá vỡ kỷ lục trước đó của Backstreet Boys.

Nối tiếp thành công của Heng:garæ, ngày 19 tháng 10, Seventeen đã phát hành album đặc biệt thứ hai Semicolon và album này đã gây chú ý từ trước khi phát hành khi mang về hơn một triệu bản chỉ với những đơn đặt hàng trước. Như vậy chỉ trong một năm, nhóm đã tẩu tán được hai album triệu bản, thế hiện sức mạnh lớn dù đến từ công ty ngoài Big 3.

1. BTS

Vị trí dẫn đầu và xứng đáng là nhóm nhạc nam của năm 2020 không thể là ai khác ngoài BTS. Mở đầu năm với full album Map Of The Soul: 7, BTS bắt đầu chứng minh khả năng vươn tầm thế giới khi có tới hai bài hát đứng đầu BXH âm nhạc uy tín nhất hành tinh Billboard Hot 100. Chưa dừng lại ở đó, nhóm cũng tẩu tán được lượng lớn album trong vòng một năm, được tạp chí Time danh tiếng công nhận là nghệ sĩ giải trí của 2020. Tất cả những điều trên đã khẳng định một năm "đại thành công" của BTS, hứa hẹn những bước nhảy lớn hơn nữa trong tương lai.

Chia sẻ

Bài viết

Thịnh Phạm - CTV

Tin mới nhất