Âm Nhạc

Nhìn lại hành trình 5 năm hoạt động của Monstar: Trở lại để...chào tạm biệt!

Hoài Thương-CTV
Chia sẻ

Cùng nhìn lại hành trình 5 năm hoạt động đầy đáng nhớ của Monstar nhé!

Mới đây, thông tin nhóm nhạc MONSTAR chính thức tạm dừng hoạt động đã gây nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ. Sau khi nhóm cho ra mắt ca khúc mới mang tên Có hẹn với thanh xuân gây được hiệu ứng khá tốt từ công chúng thì tưởng chừng như đây sẽ là màn comeback hoành tráng và là phát súng đầu tiên cho chuỗi dự án tiếp theo trong năm.

Nhưng mới đây fanpage chính thức của nhóm đã thông báo đến người hâm mộ thông tin tan rã, khiến không ít MOONEE ( tên gọi của Fc MONSTAR) tỏ ra hụt hẫng trước thông tin này. Trong suốt 5 năm hoạt động, MONSTAR đã để lại không ít những dấu ấn đáng nhớ. Hãy cùng SAOstar nhìn lại hành trình 5 năm của MONSTAR đối với âm nhạc nhé

Detbut thành công với loạt hit

Thành lập vào năm 2016 với đội hình 3 thành viên gồm: Erik, Nicky, Key. Được thành lập, đào tạo và chịu sự quản lý bởi công ty St.319, cả 3 thành viên này đều được tuyển từ cuộc thi tìm kiếm tài năng của St.319 Entertainment.

Tháng 9/2016 nhóm MONSTAR chính thức ra mắt khán giả với ca khúc đầu tay Baby Baby. Ca khúc với âm hưởng Old school được khán giả đón nhận nồng nhiệt vào thời điểm ra mắt và cũng chính là bản hit đầu tiên của nhóm.

Baby Baby là bản hit đầu tiên của nhóm

Tiếp nối thành công đó, tháng 12/2016 MONSTAR được lựa chọn trở thành Đại sứ du lịch Việt - Hàn bởi Tổng cục du lịch Hàn Quốc (KTO). Trong thời gian này, MONSTAR đã sang Hàn Quốc và thực hiện chuỗi hoạt động quảng bá du lịch với cương vị của mình, trong đó nổi bật là sự kiện cho ra mắt MV Love Rain được KTO cấp bản quyền và nhóm đã viết lại lời Việt dựa trên ca khúc cùng tên của nam danh ca Kim Tae Woo và cũng gây được tiếng vang lớn.

Cuộc khủng hoảng sau 1 năm debut

Đang trên đà thành công, MONSTAR tiếp tục cho ra mắt những sản phẩm tiếp theo và thu về một lượng fan lớn dần trên mạng xã hội. Kết thúc lại năm 2016 với nhiều thành công khi nhóm chiến thắng giải thưởng Yan Vpop 20 Music Awards ở 2 hạng mục "Nhóm nhạc triển vọng của năm" và "Top 20 bài hát của năm".

Thành công chưa được bao lâu, MONSTAR phải đối diện với một tin "shock" khiến khán giả vô cùng hoang mang. Erik chính thức tách khỏi nhóm và theo đuổi con đường âm nhạc của riêng mình. Sự ra đi của giọng ca trụ cột khiến nhóm đã phải dừng hoạt động một thời gian. Với nhóm nhạc lúc này việc tìm kiếm giọng ca phù hợp với phong cách và mục tiêu hoạt động không hề đơn giản

"Khi trong nhóm có sự xáo trộn về thành viên vào năm 2017, bọn mình đã ngừng hoạt động gần 1 năm và không làm gì cả. Đó thực sự là khoảng thời gian đen tối, bản thân cứ chôn chân một chỗ, thậm chí không biết tương lai của mình là gì. Mình lại rất sợ suy nghĩ ấy vì bản thân là một người kỹ tính và cầu toàn. Mình luôn vạch sẵn là ít nhất năm nay phải làm được cái này hoặc ít nhất là tháng tới mình phải làm được cái kia. Nhưng khoảng thời gian đó thực sự không biết làm cái gì và sẽ là cái gì, là ai, đi đường nào, mình cứ như một con diều bay trong gió vậy". MONSTAR chia sẻ

Sau đó một thời gian không lâu, St.319 chính thức có thông báo về thành viên tiếp theo sẽ gia nhập nhóm MONSTAR là Grey-D. Anh chàng có chất giọng ấm áp, khiến khán giả rất hài lòng. Gác lại ồn ào nội bộ, tháng 4/2017 MONSTAR đã có màn trở lại với đội hình mới cùng ca khúc Và tôi hát nằm trong dự án đặc biệt sản xuất MV quảng cáo cho nhãn hàng Pepsi. Với giai điệu vui tươi và tràn đầy sức sống, ca khúc đã nhanh chóng đạt được thứ hạng ca trên các BXH.

MONSTAR tiếp tục hoạt động với thành viên mới là Grey-D

Nối tiếp phong độ ổn định đó, MONSTAR tiếp tục hợp tác với các ca sĩ như Suni Hạ Linh, Kai Đinh cho ra mắt những ca khúc được khán giả yêu thích. Ngày 9/12, MONSTAR phát hành ca khúc Tình yêu chậm trễ, đây là ca khúc đầu tiên trong chuỗi dự án The Magic Show.

Có thể thấy, với những gì mà MONSTAR đã thể hiên trong gần 2 năm ra mắt đã đánh dấu một bước tiến rõ rệt về âm nhạc của nhóm. Khán giả ở thời điểm đó đã nhận xét MONSTAR là nhóm nhạc nam ấn tượng nhất Vpop bởi sựchuyên nghiệp, định hướng đường dài rõ ràng, kỹ năng trình diễn và khả năng thanh nhạc tốt.

Hoàn chỉnh đội hình để chinh phục giải thưởng

Sau ca khúc mở đầu cho chuỗi dự án dài hơi The Magic Show, MONSTAR tiếp tục cho ra mắt ca khúc Baby I Told U vào ngày 29/1/2018 đánh dấu bước tiến trưởng thành trong phong cách âm nhạc của nhóm.

Phát súng tiếp theo của MONSTAR trong năm 2018 là ca khúc Giữ lấy làm gì được chính em út Grey-D chắp bút ra mắt vào ngày 11/6/2018. Đây cũng là sản phẩm rất đặc biệt bởi nó là một cột mốc đánh dấu bước lột xác mới của MONSTAR: thành viên thứ 4 xuất hiện, J - người mà khán đã chờ đợi gần một năm trời cuối cùng cũng đã ra mắt công chúng.

Tiếp theo sau đó, ca khúc Hey Girl trong chuỗi dự án The Magic Show tiếp tục được MONSTAR cho ra mắt khán giả vào ngày 29/7/2018, ca khúc này như một món quà mùa hè mà nhóm muốn gửi tặng đến khán giả. Cũng trong ngày này, MONSTAR đã tổ chức một buổi fanmeeting lần thứ hai của nhóm

Thành viên thứ 4 - J xuất hiện nhằm hoàn thiện đội hình MONSTAR trong tương lai

Tháng 10 năm 2018, Zino ra nhập MONSTAR. Sản phẩm âm nhạc Nếu mai chia tay do Grey-D làm nhà sản xuất âm nhạc đã giúp The Magic Show thành công thắng lợi, ca khúc không chỉ giữ vai trò là sản phẩm cuối cùng thuộc chuỗi dự án The Magic Show mà còn là bước đánh dấu việc hoàn thành đội hình 5 thành viên mà "ông bầu" Aiden đã lên kế hoạch trong suốt 2 năm vừa qua với rất nhiều sự thay đổi trong đội hình debut.

Thành viên cuối cùng của nhóm - Zino chính thức được hé lộ
MONSTAR với đội hình hoàn thiện 5 thành viên

Đầu năm 2019, MONSTAR tiếp tục đón nhận tin vui khi được công bố là chủ nhân của giải thưởng Mai Vàng 2018 ở hạng mục "Nhóm hát được yêu thích nhất". Có thể thấy, với những nỗ lực không ngừng của cả ekip cũng như MONSTAR trong việc hoàn thiện đội hình đã gặp không ít khó khăn, nhưng bù lại khán giả và giới chuyên môn luôn đánh giá cao về sự đầu tư khủng, chất lượng âm nhạc tốt của MONSTAR

MONSTAR với giải thưởng Mai Vàng

Sau một năm liên tiếp ra mắt nhiều ca khúc ấn tượng, đầu năm 2019 để kỷ niệm 8 năm thành lập nhóm nhảy St.319, ca khúc BADADU ra đời một lần nữa gây sốt cộng đồng mạng. Với giai điệu latin mới mẻ trong ca khúc đã góp phần tạo nên thành công cho bài hát đưa tên tuổi MONSTAR một lần nữa vụt sáng. Vũ đạo điêu luyện xuyên suốt bài hát tạo không khí vui vẻ, sôi động.

Tuy nhiên, nhóm lại phải dừng hoạt động một thời gian khi Grey-D đột ngột thông báo dừng hoạt độngđể nhập ngũ.Trong khoảng 2 năm Grey-Ddừng hoạt động, MONSTAR cũng không có các dự án chung mà phát triển sự nghiệp solo của từng thành viên.

Bắt đầu từ tháng 2/2019 người hâm mộ đã phát hiện ra sự thiếu hụt trong đội hình chính là sự vắng mặt của thành viên Grey - D
Nhiều nghi vấn được cho là Grey-D đã rời nhóm

Trong thời gian đó, các thành viên của MONSTAR tập trung chủ yếu cho các hoạt động cá nhân như: Nicky thành công với vai trò VJ trẻ trung và hài hước, Key thử thách bản thân với thể loại rap, Zino ra mắt sản phẩm solo Cô độc cùng producer K-ICM, J trau dồi kỹ năng sáng tác và sản xuất âm nhạc.

Trở lại để... chào tạm biệt!

Mãi đến tháng 7/2021 MONSTAR chính thức thông báo trở lại với đội hình đầy đủ, gồm 5 thành viên: Nicky, Grey-D, Zino, Key và J. Thông qua concept Moonflix, lấy cảm hứng từ tên fanclub của MONSTAR - Moonee, MV Có hẹn với thanh xuân sẽ đưa người hâm mộ vào thế giới âm nhạc và “chill" cùng MONSTAR. Cụm từ “Moonflix and Chill” được MONSTAR nhắc đến trên các kênh mạng xã hội cũng gợi nhắc đến câu nói “Netflix and Chill" khá thân thuộc với giới trẻ.

Tuy nhiên, cách đó đúng 1 ngày sau fanpage chính thức của MONSTAR đã đăng tải thông báo về việc nhóm chính thức tan rã sau album cuối cùng khiến khán giả hâm mộ vô cùng tiếc nuối.

MONSTAR ngừng hoạt động sau gần 5 năm gắn bó

Nhìn lại chặng đường 5 năm hoạt động của MONSTAR vui có, buồn có, thành công có lẫn thất bại. Đối với khán giả việc tiếp nhận thông báo tạm ngừng hoạt động của nhóm một cách đột ngột quả là một thông tin khá "shock" tuy nhiên dù sao thì MONSTAR cũng đã tạo được những dấu ấn rất riêng trên thị trường nhạc Việt thời gian qua. Kết thúc không phải là tất cả, mà nó chỉ là đóng lại cánh cửa của hiện tại để mở ra những con đường mới cho các thành viên của MONSTAR trong tương lai.

Xem thêm: Trước khi tan rã đầy tiếc nuối, MONSTAR từng có những ca khúc đáng nghe thế này đây!

Chia sẻ

Bài viết

Hoài Thương-CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất