Âm Nhạc

Netizen nổi đóa với pha hát nhép lộ liễu của girlgroup 'chiến binh' GOT The Beat nhà SM

Thụy Hân
Chia sẻ

Girlgroup GOT The Beat lại tiếp tục dính vào một tranh cãi khác.

GOT The Beat - unit đầu tiên của dự án girlgroup khủng nhà SM gồm các thành viên BoA; Taeyeon, Hyoyeon (SNSD); Seulgi, Wendy (Red Velvet); Karina, Winter (aespa) thời gian qua nhận được nhiều sự quan tâm. Bên cạnh những lời khen ngợi, nhóm cũng đã vấp phải không ít những tranh cãi về nhiều vấn đề. Mới đây nhất, netizen đã nổi đóa với pha hát nhép lộ liễu của GOT The Beat trên sân khấu quảng bá đầu tiên.

Netizen đã nổi đóa với pha hát nhép lộ liễu của GOT The Beat.

Theo đó, cách đây không lâu, girlgroup chiến binh GOT The Beat đã có sân khấu quảng bá ca khúc Step Back tại chương trình âm nhạc M!Countdown. SM vốn nổi tiếng là công ty có dàn idol sở hữu vocal mạnh, khả năng trình diễn ổn định và đây còn là girlgroup toàn "gà chiến" nên khán giả rất trông chờ màn biểu diễn bùng nổ từ GOT The Beat.

GOT The Beat tại M!Countdown.

Đúng thật khi mới xem qua lần đầu tiên, khán giả dễ bị choáng ngợp bởi độ hoành tráng và kĩ năng biểu diễn của tất cả các thành viên GOT The Beat. Đoạn bắn nốt cao của Taeyeon cũng siêu mượt và rất chân thật, khác hẳn bản nhạc số. Nhìn chung mọi thứ đều rất ấn tượng và hoàn hảo. 

Tuy nhiên điều đáng nói là khi xem đi xem lại nhiều lần, netizen đã phát hiện ra việc GOT The Beat thực chất có sử dụng Live AR - phiên bản thu âm trước của các nghệ sĩ và thường được sử dụng thay cho các buổi biểu diễn trực tiếp. Đây là lần thứ 2 nhóm diễn ca khúc này nhưng vẫn dùng Live AR khiến Knet không khỏi khó chịu và có chút thất vọng trong khi các thành viên của GOT The Beat toàn là những idol có năng lực tốt.

Và đây là phản ứng trái chiều của Knet về câu chuyện này:

- Người hâm mộ SM thường tán thành nghệ sĩ của mình hát nhép trong khi ghét các nhóm khác hát nhép.

- Âm thanh từ màn trình diễn M! Countdown của GOT The Beat vô cùng khác biệt. Khi tôi để ý thấy nốt cao của Taeyeon bị nứt một chút, tôi nghĩ rằng họ chỉ gồm những thành viên thực sự điêu luyện hát live. Nhưng sau khi phát lại video, tôi thấy nó rất kì, nếu họ muốn hát nhép, vậy tại sao không bật bài hát gốc mà lại dùng live AR? Giờ thì vũ đạo và trên trang phục hoàng tráng của nhóm thật vô nghĩa.

- Tại sao họ bật mic nếu họ hát nhép? Cách họ giữ mic tai nghe như thể họ đang giả vờ hát nốt cao thật hài hước. 

- Cách họ cố gắng đánh lừa khán giả... đúng là họ nên dán nhãn 'hát nhép' bất cứ khi nào họ phát sóng màn trình diễn đó là hát nhép. Cách họ ghi lại âm thanh của hơi thở... đúng là đang lừa người xem. 

- Hơi thất vọng khi một nhóm nhạc toàn người đỉnh như thế lại dùng cả hiệu ứng Live AR khi trình diễn. 

- Cố gắng phát Live AR giống như ca sĩ giả vờ hát vậy, vì vậy tôi thực sự khó chịu. Chỉ cần hát nhép thôi, và đừng cố gắng giả vờ mọi thứ một cách chân thật như hát live.

Bạn nghĩ sao về việc GOT The Beat dùng Live AR?

Chia sẻ

Bài viết

Thụy Hân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất