Một xu hướng gây tranh cãi đang lan rộng trong cộng đồng người hâm mộ K-Pop, khi hình thức phản đối thần tượng bằng cách gửi vòng hoa tang lễ ngày càng trở nên phổ biến. Trào lưu này được cho là bắt đầu từ năm ngoái, khi Seunghan – cựu thành viên nhóm RIIZE – bị phản đối dữ dội sau khi được tạm thời bổ sung vào đội hình nhóm. Để thể hiện sự không hài lòng, một bộ phận người hâm mộ đã gửi vòng hoa – vốn thường chỉ xuất hiện trong các tang lễ – đến trụ sở SM Entertainment kèm theo những thông điệp đầy ám chỉ.
Hành động này nhanh chóng gây chú ý và tạo nên làn sóng tranh cãi gay gắt trên mạng xã hội, khi nhiều người lo ngại rằng nó mang sắc thái tiêu cực, dễ gây hiểu lầm và thậm chí có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của nghệ sĩ. Tuy nhiên, thay vì dừng lại, cách phản đối này lại dần lan rộng, được một số người ủng hộ như một “phương tiện thể hiện chính kiến”.
Mới đây, làn sóng này tiếp tục dấy lên tại Starship Entertainment – công ty giải trí vừa công bố nhóm nhạc nam mới mang tên IDID, được lựa chọn thông qua chương trình thực tế Debut Plan. Trong số các thành viên được chọn ra mắt, Park Junhwan – một thực tập sinh nổi bật – nhanh chóng trở thành tâm điểm của bê bối khi xuất hiện hàng loạt cáo buộc từ các cá nhân tự nhận là bạn học cũ của anh.
Những cáo buộc bao gồm hành vi tấn công tình dục, phát ngôn kỳ thị phụ nữ và lối sống lệch lạc. Cùng với đó là một loạt ảnh chụp màn hình được cho là từ tài khoản mạng xã hội cũ của Junhwan, càng khiến dư luận dậy sóng. Dù chưa có bằng chứng xác thực từ phía công ty quản lý hay phản hồi chính thức nào từ Starship Entertainment, làn sóng chỉ trích đã lên cao.
Trong bối cảnh đó, người hâm mộ trên cả các diễn đàn quốc tế lẫn Hàn Quốc đã bắt đầu lên kế hoạch tổ chức một cuộc biểu tình vòng hoa tang lễ ngay trước trụ sở của Starship. Một chiến dịch quyên góp cũng được phát động, với mục tiêu đặt vòng hoa trước cửa công ty nhằm yêu cầu loại Junhwan khỏi đội hình IDID. Thông báo đi kèm khẳng định rõ ràng rằng vòng hoa không mang ý nghĩa đe dọa tính mạng nghệ sĩ, mà chỉ nhằm thu hút sự chú ý của công chúng và truyền thông đến yêu cầu rút lui của thần tượng này.
Sự kiện này lập tức thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ dư luận, không chỉ vì sức ép mà người hâm mộ tạo ra đối với công ty quản lý, mà còn vì cách thức phản đối đang dần vượt ra khỏi giới hạn truyền thống. Trong khi một số người xem đây là hành động dân chủ trong văn hóa fandom, nhiều ý kiến khác lại lo ngại việc sử dụng biểu tượng tang lễ – gắn liền với cái chết – là quá cực đoan và có thể dẫn đến hậu quả tâm lý nghiêm trọng cho nghệ sĩ.
Tính đến thời điểm hiện tại, Starship Entertainment vẫn chưa đưa ra bất kỳ phát ngôn chính thức nào liên quan đến cáo buộc nhắm vào Park Junhwan cũng như cuộc biểu tình sắp tới. Dù vậy, vụ việc tiếp tục làm dấy lên câu hỏi lớn về ranh giới giữa quyền phản đối và hành vi tấn công tâm lý trong cộng đồng fan K-Pop – nơi mà mỗi hành động, dù chỉ là một vòng hoa, cũng có thể mang sức nặng khủng khiếp.