Âm Nhạc

Năm 2020 của BlackPink: Hoạt động chăm chỉ, vận may đến liên tục

Thịnh Phạm - CTV
Chia sẻ

Sau một năm "im hơi lặng tiếng" với một sản phẩm âm nhạc duy nhất mang tên Kill This Love, BlackPink đã có một cú lội ngược dòng trong năm 2020.

Sau một năm "im hơi lặng tiếng" với một sản phẩm âm nhạc duy nhất mang tên Kill This Love, BlackPink đã có một cú lội ngược dòng trong năm 2020 - khẳng định là nhóm nhạc nữ đứng đầu Kpop hiện nay. Trở lại thời điểm cuối tháng 4, bốn cô gái bất ngờ được xác nhận sẽ góp mặt trong album phòng thu thứ sáu mang tên Chromatica của nữ ca sĩ đình đám thế giới Lady Gaga với bài hát có tên là Sour Candy.

Chỉ sau thời gian ngắn ra mắt, ca khúc trên đã loạt vào bảng xếp hạng Billboard Hot 100 ở vị trí thứ 33, trở thành bài hát xếp hạng cao nhất của BlackPink ở Mỹ (ở thời điểm đó). Tại Úc - quê nhà của thành viên Rosé, bài hát ra mắt tại vị trí thứ 8 - trở thành đĩa đơn đầu tiên của BlackPink lọt top 10 tại đất nước này. Sour Candy cũng trở thành đầu tiên lọt top 20 tại Vương quốc Anh của nhóm, ra mắt ở vị trí thứ 17.

Sau thành công của ca khúc hợp tác trên, giữa tháng 5, YG xác nhận Blackpink sẽ phát hành một ca khúc mở đường vào tháng 6, một đĩa đơn vào tháng 7 hoặc tháng 8 nhằm quảng bá album phòng thu tiếng Hàn đầu tiên của nhóm. Sau thời gian dài chờ đợi, ca khúc How You Like That của bốn cô gắng chính thức được lên sóng vào ngày 26 tháng 6. Bài hát nhanh chóng đạt được loạt thành tích: Ra mắt tại vị trí thứ 12 trên Gaon Digital Chart chỉ sau 1 ngày và 16 giờ và đạt vị trí thứ nhất trên bảng xếp hạng kỹ thuật số, tải xuống và phát trực tuyến tại tuần thứ 2 sau khi phát hành, đạt perfect all-kill tại thị trường Hàn Quốc.

Ngày 28 tháng 8 năm 2020, BlackPink giới thiệu thêm một đĩa đơn mới tới khán giả với tên gọi Ice Cream - hợp tác cùng nữ ca sĩ người Mỹ có tên tuổi Selena Gomez. Ca khúc đạt vị trí thứ 13 trên Billboard Hot 100 ngay tuần đầu ra mắt - trở thành bài hát có thứ hạng cao nhất của Blackpink trên bảng xếp hạng này. Thành công nối tiếp thành công, ngày 2/10, nhóm nhạc nữ trình làng full album đầu tiên trong sự nghiệp.

The Album của BlackPink đã nhanh chóng tẩu tán được hơn 1 triệu bản do Gaon chứng nhận, trở thành nhóm nhạc nữ Hàn Quốc đầu tiên làm được điều này. Nó còn đạt vị trí thứ hai trên Billboard 200 và UK Album Chart, giúp bốn cô gái trở thành nghệ sĩ nữ Hàn Quốc có thứ hạng cao nhất trên hai bảng xếp hạng này. Cùng tháng, Blackpink chính thức có được nút ruby từ youtube khi thu về hơn 50 triệu người theo dõi và là nghệ sĩ nữ châu Á duy nhất làm được điều này tính đến thời điểm hiện tại.

The Album của BlackPink đã nhanh chóng tẩu tán được hơn 1 triệu bản do Gaon chứng nhận, trở thành nhóm nhạc nữ Hàn Quốc đầu tiên làm được điều này.

Với tất cả những thành tích trên, BlackPink xứng đáng được công nhận là nhóm nhạc nữ thành công nhất 2020 trên toàn cầu, vượt xa ra ngoài thị trường Hàn Quốc.

Chia sẻ

Bài viết

Thịnh Phạm - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất