Mino, thành viên nhóm WINNER, vừa nhận phán quyết từ Tòa án Quận Tây Seoul liên quan đến cáo buộc vi phạm Luật Nghĩa vụ Quân sự. Nam ca sĩ bị tuyên hai năm quản chế và có thể phải chấp hành một năm tù nếu vi phạm các điều kiện trong thời gian quản chế.
Ngày 1/10, Thẩm phán Seong Jun Kyu thuộc Tòa án Quận Tây Seoul đưa ra phán quyết đối với vụ án của Mino. Theo cáo buộc, nam ca sĩ đã vắng mặt tổng cộng 102 ngày trong quá trình thực hiện nghĩa vụ quân sự mà không được cho phép.
Vụ việc nhận được sự quan tâm lớn tại Hàn Quốc bởi Mino là nghệ sĩ nổi tiếng, đồng thời câu chuyện diễn ra trong thời gian anh thực hiện nghĩa vụ với tư cách nhân viên phục vụ xã hội. Sau quá trình điều tra và xét xử, tòa án đã đưa ra mức án quản chế thay vì yêu cầu nam ca sĩ lập tức chấp hành hình phạt tù.
Trước khi bước vào phòng xử án để nghe phán quyết, Mino xuất hiện trước truyền thông và có những chia sẻ ngắn về vụ việc. Nam ca sĩ gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ cũng như những người bị ảnh hưởng bởi hành động của mình.
Mino cho biết anh vô cùng hối hận và nhận thức được trách nhiệm đối với việc không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ được giao. Nam ca sĩ cũng đề cập đến những vấn đề sức khỏe từng trải qua, trong đó có trầm cảm và rối loạn hoảng sợ.
Tuy nhiên, Mino nhấn mạnh rằng những vấn đề này không thể được sử dụng như một lý do để biện minh cho hành động vi phạm. Anh thừa nhận trách nhiệm về việc vắng mặt thuộc về bản thân.
Nam ca sĩ đồng thời bày tỏ mong muốn sớm ổn định sức khỏe và hoàn thành nghĩa vụ nếu được tạo điều kiện tiếp tục thực hiện. Mino khẳng định sẽ nghiêm túc chấp hành nếu có cơ hội hoàn thành phần nghĩa vụ còn lại.
Vụ án của Mino bắt nguồn từ những tranh luận xung quanh quá trình thực hiện nghĩa vụ quân sự của nam ca sĩ. Theo quy định tại Hàn Quốc, nam công dân thuộc diện thực hiện nghĩa vụ phải tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu liên quan đến thời gian và địa điểm làm việc. Việc tự ý vắng mặt mà không có sự cho phép có thể dẫn đến các biện pháp xử lý theo Luật Nghĩa vụ Quân sự.
Phán quyết mới nhất khép lại một phần quá trình tố tụng đối với Mino, song cũng đặt dấu hỏi về chặng đường tiếp theo của nam ca sĩ. Trong thời gian quản chế, anh phải tuân thủ các điều kiện do tòa án quy định; nếu vi phạm, mức án một năm tù có thể được áp dụng.
Mino ra mắt cùng WINNER vào năm 2014 và nhanh chóng được biết đến không chỉ với vai trò thành viên nhóm nhạc mà còn là rapper, nhạc sĩ và nghệ sĩ solo. Tuy nhiên, những năm gần đây, hoạt động của anh chịu ảnh hưởng bởi quá trình thực hiện nghĩa vụ quân sự và các vấn đề pháp lý liên quan.
Sau phán quyết, lời xin lỗi và việc công khai nhận trách nhiệm của Mino đang thu hút sự chú ý từ công chúng Hàn Quốc. Phần còn lại của vụ việc sẽ phụ thuộc vào việc nam ca sĩ thực hiện các yêu cầu của tòa án cũng như nghĩa vụ được giao trong thời gian tới.