Cuộc chiến pháp lý kéo dài giữa Min Hee Jin và HYBE tiếp tục có diễn biến mới gây chú ý trong giới giải trí Hàn Quốc. Sau nhiều tháng theo đuổi các đơn tố cáo hình sự nhằm vào các lãnh đạo cấp cao của HYBE và BELIFT LAB, cựu CEO ADOR đã phải đón nhận kết quả không như mong đợi khi phía công tố quyết định bác bỏ toàn bộ cáo buộc.
Theo các nguồn tin từ Hàn Quốc, Văn phòng Công tố Quận Tây Seoul đã chính thức quyết định không truy tố các giám đốc điều hành của HYBE và BELIFT LAB trong những vụ việc do Min Hee Jin khởi kiện. Quyết định này cũng đồng nghĩa với việc cơ quan công tố giữ nguyên kết luận trước đó của cảnh sát rằng không có đủ căn cứ xác định hành vi phạm tội.
Đây được xem là một thất bại đáng kể đối với Min Hee Jin trong bối cảnh cuộc đối đầu giữa bà và HYBE vẫn đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của công chúng.
Một trong những nội dung gây tranh cãi nhất liên quan đến cáo buộc của Min Hee Jin về việc HYBE phát tán thông tin sai sự thật, đặc biệt là những phát ngôn liên quan đến việc bà được cho là đã tham khảo ý kiến của một pháp sư trong quá trình điều hành công ty.
Min Hee Jin cho rằng những tuyên bố này mang tính phỉ báng và gây tổn hại nghiêm trọng đến danh tiếng cá nhân. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, các công tố viên đã xác nhận sự tồn tại của những đoạn hội thoại trên KakaoTalk cho thấy bà từng trao đổi với một người được xác định là pháp sư về một số vấn đề liên quan đến hoạt động quản lý tại ADOR.
Dù cơ quan điều tra thừa nhận cụm từ "quản lý bằng pháp sư" có thể mang tính cường điệu hoặc gây hiểu lầm ở một mức độ nhất định, nhưng điều đó không đủ để cấu thành hành vi phỉ báng hình sự. Theo đánh giá của phía công tố, các phát ngôn từ HYBE không thể bị xem là hoàn toàn sai sự thật.
Bên cạnh đó, Min Hee Jin cũng từng tố cáo HYBE truy cập trái phép vào email và các tài khoản nhắn tin của bà cùng các cộng sự. Đây là một trong những cáo buộc nghiêm trọng nhất trong cuộc chiến giữa hai bên.
Tuy nhiên, kết quả điều tra cho thấy việc thu thập thông tin của HYBE được thực hiện trong khuôn khổ hoạt động kiểm toán nội bộ. Các công tố viên cho rằng điều này dựa trên những thỏa thuận bảo mật và điều khoản quyền riêng tư đã được ký kết từ trước trong quá trình làm việc.
Đáng chú ý, cơ quan chức năng còn xác định cựu Phó CEO ADOR Lee Sang Woo đã tự nguyện cung cấp mật khẩu truy cập của mình. Chi tiết này khiến các cáo buộc về hành vi truy cập trái phép hoặc giám sát bất hợp pháp không còn đủ cơ sở pháp lý để tiếp tục xem xét.
Một nội dung khác cũng nhận được nhiều sự chú ý từ công chúng là tranh cãi xoay quanh việc Min Hee Jin cho rằng nhóm nhạc ILLIT đã sao chép hình ảnh và định hướng của NewJeans.
Từ khi ILLIT ra mắt, nhiều khán giả từng chỉ ra những điểm tương đồng nhất định giữa hai nhóm nhạc nữ trực thuộc hệ sinh thái HYBE. Tuy nhiên, các công tố viên đã viện dẫn phán quyết trước đó của tòa án, trong đó dù có ghi nhận một số điểm giống nhau nhưng không kết luận rằng ILLIT là bản sao của NewJeans.
Vì vậy, những phát biểu từ BELIFT LAB khẳng định rằng ILLIT không sao chép NewJeans được xem là ý kiến hoặc quan điểm của doanh nghiệp, thay vì hành vi phát tán thông tin sai sự thật. Trên cơ sở đó, cơ quan công tố không tìm thấy lý do để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các lãnh đạo của BELIFT LAB.
Quyết định mới nhất đánh dấu việc gần như toàn bộ các đơn tố cáo hình sự do Min Hee Jin đệ trình chống lại HYBE đều đã đi đến hồi kết với kết quả không truy tố.
Trước đó, sau khi cảnh sát kết luận không có dấu hiệu phạm tội, Min Hee Jin đã yêu cầu xem xét lại vụ việc. Tuy nhiên, sau quá trình điều tra bổ sung, các công tố viên vẫn giữ nguyên quan điểm. Dù vậy, cuộc chiến giữa hai bên vẫn chưa hoàn toàn khép lại.
Hiện nay, tâm điểm tiếp theo của vụ việc là tranh chấp dân sự liên quan đến quyền chọn bán cổ phần trị giá khoảng 25,5 tỷ won, tương đương gần 18 triệu USD. Đây được xem là vụ kiện có ý nghĩa tài chính đặc biệt lớn đối với cả Min Hee Jin lẫn HYBE.
Khác với các vụ án hình sự, trọng tâm của vụ kiện dân sự nằm ở việc xác định bên nào đã vi phạm các điều khoản trong thỏa thuận cổ đông giữa hai bên.
Đáng chú ý, trong phiên xét xử sơ thẩm trước đó, tòa án từng đưa ra phán quyết có lợi cho Min Hee Jin khi cho rằng HYBE chưa chứng minh được đầy đủ căn cứ để đơn phương chấm dứt thỏa thuận với bà.
Tuy nhiên, sau quyết định mới nhất từ phía công tố, giới quan sát cho rằng HYBE có thể tận dụng những kết luận điều tra này như một cơ sở quan trọng trong quá trình kháng cáo. Tập đoàn giải trí hàng đầu Hàn Quốc nhiều khả năng sẽ tiếp tục lập luận rằng các hành động của Min Hee-jin đã làm suy giảm nghiêm trọng niềm tin giữa các bên.
Trong khi đó, phía Min Hee Jin vẫn giữ quan điểm rằng những nghĩa vụ và quyền lợi được quy định trong thỏa thuận cổ đông hoàn toàn độc lập với các cuộc điều tra hình sự.
Sau hàng loạt diễn biến căng thẳng kéo dài suốt hơn một năm qua, HYBE hiện đang tạm thời chiếm ưu thế ở mặt trận hình sự. Tuy nhiên, chương cuối cùng của cuộc đối đầu đình đám này vẫn chưa được viết xong, khi kết quả của vụ kiện dân sự liên quan đến hàng chục triệu USD quyền lợi cổ đông mới là yếu tố có thể quyết định thắng thua cuối cùng giữa hai bên.