Sáng 12/2, Tòa án Trung tâm Seoul đã đưa ra phán quyết quan trọng trong vụ tranh chấp giữa tập đoàn HYBE và cựu CEO ADOR Min Hee Jin liên quan đến quyền thực hiện điều khoản put-option (quyền yêu cầu công ty mua lại cổ phần). Theo đó, Tòa bác bỏ đơn kiện của HYBE và yêu cầu tập đoàn này thanh toán cho Min Hee Jin khoảng 25,5 tỷ won, tương đương xấp xỉ 470 tỷ đồng Việt Nam (tùy theo tỷ giá quy đổi). Đáng chú ý, bà Min Hee Jin không có mặt tại phiên xét xử.
Vụ việc xoay quanh thỏa thuận cổ đông được ký kết trước đó giữa hai bên. Theo nội dung thỏa thuận, nếu kích hoạt quyền put-option, Min Hee Jin sẽ được nhận khoản tiền tính theo công thức: 13 lần lợi nhuận hoạt động trung bình của ADOR trong hai năm gần nhất, sau đó nhân với 75% tỷ lệ cổ phần mà bà đang nắm giữ.
Căn cứ báo cáo kiểm toán được công bố vào tháng 4/2024, Min Hee Jin sở hữu 573.160 cổ phiếu, tương đương 18% cổ phần tại ADOR. Dựa trên công thức đã thỏa thuận, số tiền bà có thể nhận khi thực hiện quyền bán lại cổ phần ước tính khoảng 26 tỷ won, tức gần 480 tỷ đồng Việt Nam. Con số mà Tòa yêu cầu HYBE chi trả (25,5 tỷ won) tương đương khoảng 470 tỷ đồng, gần sát với mức tính toán ban đầu.
Tuy nhiên, HYBE phản đối việc chi trả này. Phía tập đoàn cho rằng vào tháng 7/2024, họ đã thông báo chấm dứt hợp đồng cổ đông với Min Hee Jin, với lý do bà có những hành vi gây tổn hại đến công ty, bao gồm cáo buộc “can thiệp” hoặc “lôi kéo” các thành viên nhóm NewJeans, nghệ sĩ chủ lực của ADOR. Theo lập luận của HYBE, khi hợp đồng đã bị chấm dứt, quyền put-option đương nhiên không còn hiệu lực. Vì vậy, việc Min Hee Jin thực hiện quyền này sau thời điểm đó bị xem là không hợp pháp.
Ở chiều ngược lại, phía Min Hee Jin khẳng định hợp đồng cổ đông vẫn còn giá trị pháp lý tại thời điểm bà kích hoạt put-option. Bà cho rằng HYBE không có căn cứ để đơn phương chấm dứt thỏa thuận, do đó quyền bán lại cổ phần vẫn được bảo toàn theo đúng cam kết ban đầu giữa hai bên.
Một yếu tố đáng chú ý khác là mốc thời gian liên quan đến NewJeans. Các thành viên nhóm này chỉ thông báo chấm dứt hợp đồng độc quyền với ADOR vào cuối tháng 11/2024, tức sau thời điểm Min Hee Jin thực hiện quyền put-option. Phía bà Min lập luận rằng diễn biến này cho thấy việc bà kích hoạt điều khoản bán cổ phần hoàn toàn diễn ra trong khuôn khổ hợp đồng còn hiệu lực, không thể bị xem là hành vi vi phạm.
Phán quyết lần này được xem là bước ngoặt quan trọng trong cuộc đối đầu pháp lý kéo dài giữa HYBE và cựu CEO ADOR. Không chỉ liên quan đến khoản tiền lên đến gần nửa nghìn tỷ đồng, vụ kiện còn phản ánh cuộc xung đột quyền lực sâu sắc phía sau một trong những công ty quản lý nhóm nhạc đình đám nhất Kpop hiện nay. Dù vậy, khả năng hai bên tiếp tục kháng cáo hoặc theo đuổi các thủ tục pháp lý tiếp theo vẫn còn bỏ ngỏ, khiến câu chuyện này nhiều khả năng chưa dừng lại ở đây.