Sáng 12/2, Tòa án Trung tâm Seoul đã đưa ra phán quyết được xem là bước ngoặt trong cuộc đối đầu pháp lý giữa tập đoàn giải trí HYBE và Min Hee Jin, cựu CEO của ADOR. Trọng tâm vụ việc xoay quanh việc thực thi điều khoản “put-option”, tức quyền yêu cầu công ty mua lại cổ phần theo thỏa thuận đã ký. Theo quyết định từ phía tòa, đơn kiện của HYBE bị bác bỏ, đồng thời tập đoàn này có nghĩa vụ thanh toán cho Min Hee Jin khoản tiền khoảng 25,5 tỷ won, tương đương gần 470 tỷ đồng Việt Nam (tùy theo tỷ giá). Đáng chú ý, nữ giám đốc điều hành không xuất hiện tại phiên tuyên án.
Kết quả này khiến dư luận không khỏi bất ngờ. Trong bức tranh toàn cảnh của ngành giải trí Hàn Quốc, HYBE là một “ông lớn” với sức ảnh hưởng sâu rộng cả trong và ngoài nước. Việc một cá nhân có thể giành phần thắng trước tập đoàn quyền lực như vậy đặt ra câu hỏi: Min Hee Jin thực sự là ai và vì sao cô lại có vị thế đủ mạnh để đối đầu trực diện với đế chế này?
Min Hee Jin hiện được biết đến rộng rãi với vai trò người đứng sau thành công của NewJeans, nhóm nhạc nữ nổi bật bậc nhất thế hệ thứ tư Kpop. Là người sáng lập và điều hành ADOR, công ty trực thuộc HYBE, cô đã xây dựng NewJeans theo một hướng đi khác biệt: tối giản, hoài niệm nhưng vẫn đậm tính đương đại. Chính chiến lược thẩm mỹ và âm nhạc riêng biệt này đã giúp nhóm nhanh chóng tạo dấu ấn trên thị trường.
Tuy nhiên, hành trình của Min Hee Jin trong ngành công nghiệp giải trí không bắt đầu từ HYBE. Trước đó, cô từng có 11 năm làm việc tại SM Entertainment với vai trò giám đốc sáng tạo. Trong quãng thời gian này, Min Hee Jin được xem là “bộ óc thị giác” đứng sau nhiều concept mang tính biểu tượng của Kpop. Từ hình ảnh đa sắc của f(x), vẻ thanh lịch của SNSD, phong cách nghệ thuật của SHINee cho đến cá tính độc đáo của Red Velvet hay EXO, dấu ấn của cô in đậm trong từng giai đoạn phát triển của các nhóm nhạc đình đám. Sự nhạy bén về hình ảnh và khả năng định hình xu hướng đã giúp Min Hee Jin trở thành một trong những nhà sáng tạo có tiếng nói nhất trong ngành.
Gia nhập HYBE và thành lập ADOR, cô tiếp tục chứng minh năng lực khi đưa NewJeans trở thành hiện tượng. Nhóm không chỉ đạt thành tích thương mại ấn tượng mà còn tạo ra làn sóng thẩm mỹ mới trong giới trẻ. Nhưng thành công ấy cũng là khởi điểm cho mâu thuẫn nội bộ.
Biến cố bùng nổ khi một công ty con khác của HYBE là BELIFT LAB ra mắt nhóm nhạc ILLIT. Ngay sau đó, tranh cãi về sự tương đồng giữa ILLIT và NewJeans bắt đầu lan rộng. Trong bối cảnh đó, HYBE bất ngờ thông báo mở cuộc điều tra đối với ADOR và Min Hee Jin, với cáo buộc liên quan đến thao túng quyền lực và làm rò rỉ thông tin mật. Sau quá trình rà soát, tập đoàn này yêu cầu cô từ chức khỏi vị trí CEO.
Đáp lại, Min Hee Jin công khai phản bác. Cô cho rằng nguồn cơn thực sự của xung đột xuất phát từ việc HYBE phớt lờ những lo ngại về vấn đề sao chép ý tưởng giữa các công ty con. Theo cô, ILLIT có nhiều điểm tương đồng với NewJeans từ phong cách âm nhạc, cách xây dựng hình ảnh, trang phục, trang điểm cho đến vũ đạo biểu diễn. Không ít khán giả thậm chí nhầm tưởng ILLIT cũng do Min Hee Jin quản lý.
Trong những phát biểu đầy thẳng thắn, cô chỉ trích cách điều hành của tập đoàn, đặt câu hỏi về đạo đức nghề nghiệp trong môi trường cạnh tranh khốc liệt. Theo Min Hee Jin, việc cho phép một nhóm nhạc mang nhiều yếu tố tương tự ra mắt dưới cùng hệ sinh thái là hành động làm suy yếu nỗ lực sáng tạo và thành quả mà cô cùng NewJeans đã dày công xây dựng. Cô bày tỏ sự thất vọng khi cho rằng lợi ích ngắn hạn đã được đặt lên trên giá trị sáng tạo lâu dài.
Phán quyết mới nhất của tòa án không chỉ là thắng lợi cá nhân của Min Hee Jin trong tranh chấp cổ phần, mà còn đánh dấu một chương mới trong cuộc đối đầu giữa tư duy sáng tạo độc lập và mô hình quản trị tập đoàn. Trong một ngành công nghiệp nơi quyền lực tập trung vào các “ông lớn”, vụ việc này được xem là tiền lệ đáng chú ý, phản ánh những rạn nứt bên trong hệ sinh thái giải trí tưởng chừng vững chắc.